07:57 28/03/2013

Dầu thô tiếp tục tăng giá

Thanh Hải

Giá khí tự nhiên giao sau tăng lên 4,07 USD/ triệu BTU, cao nhất kể từ phiên giao dịch ngày 11/8/2011

Giá dầu thế giới đã tăng liên tục 4 phiên giao dịch vừa qua.<br>
Giá dầu thế giới đã tăng liên tục 4 phiên giao dịch vừa qua.<br>
Phiên giao dịch hàng hóa quốc tế đêm qua (27/3), giá dầu thô hợp đồng kỳ hạn tiếp tục tăng giá nhẹ và đứng ở mức trên 96 USD/thùng. Đây là phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp của mặt hàng năng lượng này.

Nguyên nhân khiến dầu thô tiếp tục tăng giá trong ngày hôm qua là do giới phân tích thị trường dự báo, nhu cầu tiêu thụ năng lượng của Mỹ sẽ được nâng lên trong thời gian tới trước tình hình kinh tế nước này đang có nhiều dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ hơn.

Chốt phiên giao dịch, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 5 trên sàn hàng hóa New York đứng ở mức 96,58 USD/thùng, tăng 24 cent, tương ứng với mức 0,3%. Đây là giá cao nhất kể từ ngày 19/2. Trong phiên có lúc giá dầu này sụt xuống còn 95,58 USD/thùng.

Trên sàn giao dịch London, giá dầu thô Brent Biển Bắc cũng nhích nhẹ được 33 cent, tương ứng 0,3%, lên mức 109,69 USD/thùng. Phiên giao dịch liền trước, giá dầu thô Brent đã tăng mạnh 1,1%. Hiện khoảng cách giá giữa dầu New York và Brent đang thu hẹp.

Hôm qua, Cơ quan Thông tin Năng lượng thuộc Bộ Năng lượng Mỹ đã công bố báo cáo cho biết, trong tuần kết thúc ngày 22/3, cung dầu thô của nước này đã tăng 3,3 triệu thùng, cao hơn hẳn so với dự báo tăng 1,6 triệu thùng của giới phân tích thị trường.

Cung xăng chính thức trong tuần trên đã giảm 1,6 triệu thùng, như dự báo trước đó của giới phân tích, trong khi lượng cung các chế phẩm khác từ dầu thô giảm mạnh tới 4,5 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 700.000 thùng của các chuyên gia đánh giá thị trường.

Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, chốt phiên 27/3, giá dầu sưởi giao tháng 4 tăng được 3 cent, tương ứng 1,2%, lên 2,92 USD/gallon. Giá xăng giao cùng kỳ hạn tăng nhẹ lên 3,12 USD mỗi gallon.

Trong khi đó, giá mặt hàng khí tự nhiên hợp đồng tháng 4 tăng tới 8 cent, tương ứng 1,9%, lên 4,07 USD/ triệu BTU. Đây là mức giá cao nhất của khí tự nhiên hợp đồng kỳ hạn kể từ phiên giao dịch ngày 11/8/2011 cho tới nay, do lực hỗ trợ từ tình hình thời tiết.