19:13 17/12/2020

Đề nghị Mỹ sớm gỡ bỏ lệnh trừng phạt với công ty vận tải dầu khí Việt Nam

Quang Thanh

Bộ Ngoại giao Việt Nam "lấy làm tiếc" về việc Mỹ áp dụng lệnh trừng phạt với Công ty Cổ phần Vận tải khí và hóa chất Việt Nam với cáo buộc tham gia giao dịch dầu mỏ từ Iran

Bộ Tài chính Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt với 5 thực thể có liên quan đến giao dịch dầu mỏ từ Iran, trong đó có một công ty Việt Nam - Ảnh: Reuters
Bộ Tài chính Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt với 5 thực thể có liên quan đến giao dịch dầu mỏ từ Iran, trong đó có một công ty Việt Nam - Ảnh: Reuters

Trả lời báo giới tại họp báo thường kỳ chiều 17/12, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam là thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế, luôn tuân thủ các nghị quyết, xử lý nghiêm và thỏa đáng các trường hợp vi phạm.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Công ty cổ phần Vận tải khí và hóa chất Việt Nam và giám đốc điều hành của công ty này với cáo buộc tham gia giao dịch vận chuyển sản phẩm dầu mỏ từ Iran trong hoặc sau ngày 5/11/2018. 

"Việt Nam lấy làm tiếc về quyết định của phía Mỹ và đề nghị Mỹ trên tinh thần quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Công ty cổ phần Vận tải khí và hóa chất Việt Nam và không làm ảnh hưởng tới các hoạt động kinh tế bình thường của các doanh nghiệp Việt Nam", Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Iran luôn công khai, minh bạch và hợp pháp. Giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Iran là hàng hóa dân sinh phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân và không trái với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. 

Trong thông cáo ngày 17/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompel cho biết Bộ Tài chính Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt với 5 thực thể có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu khí của Iran, gồm một công ty Việt Nam, 2 công ty Trung Quốc và 2 công ty Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với cáo buộc hỗ trợ việc xuất khẩu các sản phẩm hóa dầu của công ty Triliance Petrochemical - công ty bị Mỹ trừng phạt vì giao dịch với Công ty Dầu khí Quốc gia Iran vào đầu năm nay.