Tại cuộc gặp, hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong mọi lĩnh vực, trên tất cả các kênh, trong đó có kênh nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga.
Thời gian qua mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, quan hệ giữa Hội đồng Liên bang Nga và Quốc hội Việt Nam tiếp tục được duy trì thông qua trao đổi trực tuyến, gần đây nhất là cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko đã diễn ra rất tốt đẹp; hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA).
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và thân thiết của Nga ở Châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam là nước duy nhất Tổng thống Nga Putin đã thăm 5 lần, đây là minh chứng cho quan hệ đặc biệt giữa hai nước.
Phó Chủ tịch K. Kosachev chúc mừng Việt Nam tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV; nêu rõ Hội đồng Liên bang Nga ủng hộ tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam về mọi mặt, hợp tác chặt chẽ thúc đẩy phê chuẩn và thực thi các thỏa thuận hai nước đã ký, và sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam - nước tiên phong ký kết Hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á - Âu.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cảm ơn Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Matvienco tham gia Diễn đàn phụ nữ Á - Âu bằng hình thức ttrực tuyến. Phó Chủ tịch K. Kosachev nhấn mạnh không quên sự hỗ trợ chân tình của Việt Nam và Quốc hội Việt Nam đã tặng 50.000 khẩu trang cho Hội đồng Liên bang Nga vào thời điểm dịch bệnh bùng phát đầu năm 2020, khi nước Nga gặp khó khăn do chưa sản xuất được nhiều khẩu trang.
Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình trong việc đẩy nhanh hơn nữa việc cung cấp vaccine Sputnik V cho Việt Nam. Cảm ơn Việt Nam đã đưa tiếng Nga vào giảng dạy trường phổ thông từ năm 2022, Phó Chủ tịch K. Kosachev cho rằng đây là tiền đề tốt để tăng số lượng sinh viên Việt Nam sang Nga học tập thời gian tới.
Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố qua tất cả các kênh Đảng, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất; kênh Nhà nước và giữa Quốc hội Việt Nam với Hội đồng Liên bang và Duma quốc gia Nga, khẳng định hợp tác nghị viện, trong đó có các nhóm nghị sỹ hữu nghị, đóng vai trò rất quan trọng trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Liên bang Nga.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đành giá cao quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Nga phát triển tích cực thời gian qua; trao đổi đoàn được duy trì thường xuyên, bao gồm giữa Lãnh đạo, các Ủy ban và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.
Khẳng định Hội đồng Liên bang Nga đã tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các địa phương hai nước, với nhiều mối quan hệ hợp tác được thiết lập và mở rộng, ngày càng đi vào thực chất, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục làm cầu nối giúp các địa phương hai nước triển khai hợp tác cụ thể, thiết thực, đồng thời ủng hộ giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đề nghị Hội đồng Liên bang Nga có tiếng nói để Nga ưu tiên cung cấp vaccine và chuyển giao công nghệ sản xuất cho Việt Nam; tiếp tục quan tâm, ủng hộ các chính sách hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga sinh sống, làm việc và học tập ổn định tại Nga trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
Cũng trong sáng ngày 27/9, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã đến thăm Cơ quan tùy viên quân sự Việt Nam tại Mát-xcơ-va, Liên bang Nga. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp, trong đó có lĩnh vực an ninh-quốc phòng.
Tại buổi làm việc với Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Quỹ đẫu tư trực tiếp Nga đã phê duyệt và chuyển sinh phẩm để sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam; đề nghị tiếp tục ưu tiên cung cấp vaccine cho Việt Nam sớm nhất có thể theo tiến độ đã được thống nhất.
Về phần mình, Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev cam kết đẩy nhanh bàn giao vaccine Sputnik V và sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V cho Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của Việt Nam, tiến tới cung cấp cho các nước khác trong khu vực. Ngoài ra, hai bên cũng trao đổi về việc hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang Nga, bao gồm việc Quỹ đầu tư trực tiếp Nga tham gia xúc tiến, hỗ trợ đầu tư trực tiếp giữa hai nước, cũng như với các nước thứ ba.




Sau 17 năm triển khai, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn mất việc mà đang từng bước trở thành “cầu nối” giúp họ tìm việc mới, nâng cao kỹ năng và sớm quay trở lại thị trường lao động.
Việt Nam và New Zealand nhất trí làm sâu sắc Đối tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy thương mại, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, mở rộng thị trường, tăng kết nối hàng không và đào tạo nhân lực chất lượng cao...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon thống nhất mở rộng hợp tác thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ, nông nghiệp xanh, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy kết nối hàng không, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng thực chất, hiệu quả….
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và New Zealand đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao cho kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo và các ngành nghề mới; đồng thời chuyển các thỏa thuận hợp tác giáo dục thành những kết quả cụ thể.
Trong hội kiến với Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai nước tiếp tục làm sâu sắc quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở rộng hợp tác giáo dục, nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.