
Hàn Quốc sắp nâng dịch vụ mua sắm miễn thuế lên một cấp độ hoàn toàn mới, theo đó nước này sẽ đưa giải phẫu thẩm mỹ vào danh sách miễn thuế giá trị gia tăng (VAT) cho du khách nước ngoài.
Theo hãng tin Bloomberg, trong một nỗ lực nhằm hỗ trợ ngành du lịch sau khi bùng phát dịch hội chứng suy hô hấp Trung Đông (MERS), gây thiệt hại cho tăng trưởng kinh tế, Hàn Quốc sẽ hoàn thuế VAT 10% đối với các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ cho khách du lịch tới nước này.
Chương trình hoàn thuế này sẽ kéo dài trong vòng một năm, bắt đầu từ tháng 4 năm sau.
MERS đã khiến lượng du khách nước ngoài tới Hàn Quốc trong tháng 6 năm nay giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giảm mạnh nhất là lượng du khách từ Đài Loan và Hồng Kông, với mức giảm tương ứng là 76% và 75%.
Ở Hàn Quốc, tỷ lệ số ca phẫu thuật thẩm mỹ thực hiện trong năm 2014 so với dân số đạt mức khoảng 2%, không hổ danh “thủ phủ” phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới.
Trong hơn 4 triệu ca phẫu thuật thẩm mỹ được thực hiện trên phạm vi toàn cầu trong năm ngoái, có 5% số ca được thực hiện tại Hàn Quốc, chỉ sau Mỹ, Brazil và Nhật Bản - theo số liệu của Tổ chức Giải phẫu thẩm mỹ Thế giới (ISAPS).
Giờ đây, giới chức Hàn Quốc hy vọng việc miễn thuế VAT cho du khách phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp thu hút thêm nhiều du khách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cho dù đồng Nhân dân tệ yếu hơn có thể sẽ khiến lượng du khách Trung Quốc tới Hàn Quốc tăng trưởng chậm lại.
“Chính sách thuế này sẽ kéo lượng du khách Trung Quốc tăng trong năm tới. Hàn Quốc nên áp dụng chính sách này vĩnh viễn để có hiệu quả thực sự”, ông Kim Soo Woong, Giám đốc Viện Phát triển công nghiệp y tế Hàn Quốc, nhận định.
“Số lượng khách đi du lịch kết hợp chữa bệnh hay phẫu thuật thẩm mỹ có thể giảm nếu đồng Nhân dân tệ mất giá mạnh hơn”, ông Kim nói, nhấn mạnh việc số du khách từ Nga và Mông Cổ tới Hàn Quốc đã giảm do đồng Rúp mất giá.
Một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có tên BK Plastic Surgery nằm ở khu Gangnam của Seoul, thậm chí đã mở dịch vụ đón tại sân bay và đặt phòng khách sạn cho khách nước ngoài. Cơ sở này có khoảng 20 bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ và 15 phiên dịch viên các ngôn ngữ gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản và tiếng Anh.
GDP của Hàn Quốc chỉ tăng trưởng 0,3% trong quý 2 năm nay so với quý 1. Chính phủ Hàn Quốc hy vọng nước này sẽ đạt doanh thu hàng năm 3,5 nghìn tỷ Won, tương đương 3 tỷ USD, tương đương 0,2% GDP, từ lĩnh vực du lịch kết hợp chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ vào năm 2020, từ mức 726,3 tỷ Won vào năm 2012.
Năm ngoái, số du khách tới Hàn Quốc để khám chữa bệnh và phẫu thuật thẩm mỹ tăng gấp 3 lần, lên 266.501 lượt, từ mức 81.789 lượt vào năm 2010. Việc miễn thuế VAT cho du khách phẫu thuật thẩm mỹ được kỳ vọng sẽ đưa con số này tăng mạnh hơn.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.