
Lượng hàng ngắn hạn tiếp tục gây sức ép lên thị trường phiên cuối tuần, kết hợp với dòng tiền mua rút lui khiến giao dịch khá uể oải trên nền thanh khoản rất thấp. VN-Index lao dốc liên tục trong nửa sau của phiên sáng nay và chốt phiên đã đỏ do lực đỡ của nhóm trụ rất kém. VHM, VIC, VRE thêm VJC là những cổ phiếu “gánh” chỉ số.
VN-Index đạt đỉnh ngay từ 9h24, tăng hơn 3 điểm và chốt phiên giảm 0,43 điểm (-0,03%). Biên độ dao động như vậy cũng rất hẹp, nhưng diễn biến suy yếu dần là rõ ràng. Sức ép từ bên bán đã tăng lên ở vùng giá xanh và từ từ hạ xuống, nhưng hiệu ứng chủ đạo là cầu kém. Biểu hiện rõ nhất là thay đổi trong độ rộng thị trường: Lúc chỉ số đạt đỉnh thứ nhất ghi nhận 147 mã tăng/100 mã giảm, tại đỉnh thứ 2 tương đương về độ cao khoảng 10h05 có 177 mã tăng/142 mã giảm và kết phiên sáng còn 148 mã tăng/186 mã giảm.
Thanh khoản sàn HoSE sáng nay cũng sụt giảm tới 48% so với sáng hôm qua, còn hơn 5.352 tỷ đồng, thấp nhất 4 phiên. Tính chung cả HNX, tổng giá trị khớp lệnh giảm 41% với 5.660 tỷ đồng.
Mức giảm giao dịch này là đột biến, nguyên nhân một phần là do nhà đầu tư tạm dừng giao dịch sau khi thị trường có nhịp tăng tốt mấy ngày qua. VN-Index chạm sát trở lại vùng đỉnh 1300 điểm rồi xuất hiện đợt chốt lời mạnh. Lượng hàng T 5 tới T 3 có lợi nhuận tốt có lý do để thoát ra.
Hôm nay hầu hết các trụ đều đỏ, trong top 10 vốn hóa chỉ còn VHM tăng 3,2%, GAS tăng 0,27% và VIC tăng 0,97%. Ngoài ra có thêm VRE tăng 2,17%, VNM tăng 0,15%, MSN tăng 0,38%, VJC tăng 3,3%. Trong đó nhóm VIC, VHM, VRE đóng góp hơn 2 điểm cho VN-Index. VHM cũng đang dẫn đầu thị trường về thanh khoản, đạt giá trị khớp lệnh 446,5 tỷ đồng. Hai cổ phiếu cực khỏe hôm qua là MSN và FPT đã suy yếu nhẹ, FPT còn giảm 0,56%. Thanh khoản hai mã này cũng đã chậm lại.
Trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm đột ngột, điểm tích cực chính là khả năng duy trì độ phân hóa ở giá cổ phiếu. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng không quá chênh lệch với 148 mã tăng/186 mã giảm. Ngoài ra trong 148 mã tăng vẫn có 47 mã tăng hơn 1%, tập trung 27,7% giá trị khớp lệnh của sàn. Bên giảm giá cũng chỉ có 40/186 mã là rơi quá 1%, thanh khoản chiếm 8% sàn. Như vậy dù cổ phiếu đỏ nhiều, nhưng đại đa số chỉ là dao động hẹp, các cổ phiếu giảm sâu hầu như không có thanh khoản.
Dĩ nhiên vẫn sẽ có những mã chịu áp lực bán nặng rõ rệt. MWG là nổi bật nhất khi giao dịch tới 244,1 tỷ đồng, giá giảm 2%. Cổ phiếu nay đang trong nhịp giảm khá rõ, thậm chí 4 phiên đầu tuần đa số cổ phiếu tiến triển tăng thì MWG vẫn dao động giảm dần. Tuy vậy sáng nay MWG cũng chỉ là cá biệt, rất ít cổ phiếu khác chịu tác động lớn, OCB giảm 1,21%, POW giảm 1,16%, ORS giảm 1,07%, LPB giảm 1,05% là những mã còn lại khớp vài chục tỷ đồng thanh khoản.
Bên phía tăng, nhóm VHM, VIC, VRE mạnh về giá, trong đó VHM và VRE giao dịch sôi động. Ngoài ra HAH, VJC cũng là các mã khác thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nhóm tầm trung có PDR, NTL, PET, HDC, DXG, SZC, VTP… thanh khoản cũng khá tốt. Nhìn chung nhóm tăng giá tuy ít hơn nhóm giảm giá về số lượng, nhưng lại nhiều hơn về số mã thu hút được dòng tiền và tăng mạnh.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giao dịch khá chán nản, giá trị mua trên HoSE giảm 48% so với sáng hôm qua và bán ra giảm 26%, mức ròng chỉ khoảng 44,5 tỷ. VHM 107,8 tỷ, MSN 58,4 tỷ, VRE 30,7 tỷ, VJC 25,4 tỷ là các mã được mua nổi bật. Bên bán cũng chỉ có VPB -27,9 tỷ, HPG -27,1 tỷ, STB -23,1 tỷ, VNM -21 tỷ.




Hoạt động cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước đang đứng trước khả năng bước vào một chu kỳ mới sau giai đoạn trầm lắng kéo dài...
Quỹ đầu tư quốc gia khổng lồ của Na Uy ngày 12/8 công bố mức lợi nhuận lớn chưa từng thấy trong 6 tháng đầu năm nay, khi đà tăng dữ dội của cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán châu Á mang lại cho quỹ tỷ suất lợi nhuận 9,4%...
Nhóm dẫn dắt yếu ớt, thành khoản tổng thể ở ngưỡng đáy, đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp khiến phiên giao dịch sáng nay đầy cảm giác chán nản.
Theo khảo sát, nghiên cứu của VinaCapital và đối chiếu với nhiều nghiên cứu khác, giá trị phân bổ tài sản cho chứng khoán tại Việt Nam chỉ khoảng 1/10 giá trị phân bổ tài sản cho bất động sản.
Báo cáo mới nhất của IEA nhận định nguồn cung dầu toàn cầu có thể sẽ giảm 4,3 triệu thùng mỗi ngày trong năm nay, tương đương mức giảm khoảng 4% tổng nguồn cung dầu trên toàn thế giới...
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.