
Thống tướng Min Aung Hlaing của chính quyền quân sự Myanmar mới đây cho biết Chính phủ nước này đã mua dầu của Nga và các lô hàng sẽ được vận chuyển tới theo từng giai đoạn từ tháng 9 tới.
Theo Bloomberg, mối quan hệ giữa Myanmar và Nga thời gian qua được thắt chặt nhờ sự hợp tác trong lĩnh vực quân sự khi Nga cung cấp vũ khí, đạn dược và huấn luyện cho quân đội Myanmar.
“Chúng tôi đã thảo luận về việc mua và phân phối dầu nhiên liệu từ Nga nhiều tháng trước chuyến thăm của người đứng đầu Chính phủ Myanmar tới Nga hồi tháng 7”, người phát ngôn Chính phủ Zaw Min Tun cho biết ngày 17/8 tại một cuộc họp báo. “Trong chuyến thăm, thương vụ đã được hoàn tất. Chúng tôi hướng tới mua dầu nhiên liệu chất lượng cao với giá rẻ từ một quốc gia mà chúng tôi có thể mua được nhanh chóng”.
Giữa “bão” trừng phạt của phương Tây, dầu mỏ, khí đốt và than của Nga vẫn tìm được khách mua như Sri Lanka và Pakistan – nơi thâm hụt tài khóa đang tạo áp lực lớn với đồng nội tệ.
Một số nhà cung cấp đã ngừng chào bán cho các quốc gia nghèo do lo ngại về khả năng thanh toán của họ, nhưng các nhà tiếp thị dầu Nga vẫn tiếp tục chào hàng cho các nước này.
Những mặt hàng này từ Nga có giá rẻ hơn so với các nhà cung cấp khác sau khi phương Tây ngừng mua trừng tiếp do các biện pháp hạn chế và trừng phạt.
Theo ông Min Min, thư ký thường trực Bộ Thương mại Myanmar, nước này sẽ nhập khẩu trực tiếp dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ từ Nga với mức giá hợp lý để phân phối trên toàn quốc.
Hiện chưa rõ dầu sẽ được vận chuyển từ Nga cho Myanmar như thế nào. Hai quốc gia này trước đó cân nhắc vận chuyển năng lượng Nga qua đường ống ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc, theo truyền thông địa phương.
Ông Min cũng nằm trong hội đồng gồm 10 thành viên được lập ra để mua, lưu trữ và phân phối dầu Nga. Hội đồng này đã tổ chức một cuộc họp trong tháng này nhưng chưa thông tin cụ thể về số lượng, giá cả và ngày các lô dầu Nga sẽ tới Myanmar.
Trong cuộc chia sẻ với Bloomberg, Thư ký thường trực Bộ Thương mại Myanmar cũng không tiết lộ các thực thể sẽ tham gia nhập khẩu dầu Nga.
Tuy nhiên, một công văn của Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar (SAC) cho thấy có đại diện của 4 công ty tư nhân – gồm tar High, Brighter Energy, Best Oil và Yetagun Energy Trading – là thành viên của hội đồng nói trên.
Nga là một trong số nhiều quốc gia tăng cường quan hệ với Myanmar sau cuộc đảo chính của quân đội năm 2021. Đầu năm nay, chính quyền Myanmar đã bắt đầu thảo luận với Moscow về việc mua nhiêu liệu sau sự cố mất điện trên diện rộng ở nhiều khu vực và trong bối cảnh nhiều tập đoàn năng lượng toàn cầu TotalEnergies SE và Chevron Corp bắt đầu có kế hoạch rút khỏi nước này.
Truyền thông Myanmar gần đây đưa tin về tình trạng xếp hàng dài tại các trạm xăng, mất điện kéo dài và nỗ lực phân bổ nhiên liệu theo định mức tại nhiều khu vực của nước này. Trong khi đó, giá xăng và dầu diesel ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, người phát ngôn Chính phủ Zaw Min Tun bác bỏ các tin đồn về tình trạng thiếu nhiên liệu và khẳng định nước này có đủ nhiên liệu dự trữ.
Chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Guyana từ một quốc gia nghèo nàn đã lột xác thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất hành tinh với mức bình quân 47%/năm, nhờ phát hiện dầu khổng lồ ngoài khơi năm 2015 và khai thác thương mại từ cuối 2019. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với các rủi ro kinh tế vĩ mô điển hình của các nước giàu tài nguyên...
Sự leo thang lạm phát này có thể khiến Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) phải tạm dừng chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp chính sách tiếp theo...
Các nền kinh tế trên thế giới ngày càng cạnh tranh không chỉ để thu hút doanh nghiệp và lao động tay nghề cao, mà còn để hấp dẫn giới giàu...
Australia, Nga và Nam Phi là những quốc gia sở hữu trữ lượng vàng, bạc và bạch kim lớn nhất thế giới...
Trong một thế giới liên tục đối mặt với chiến tranh, xung đột thương mại và thiên tai, lợi suất trái phiếu cần cao hơn trước để bù đắp cho việc loại tài sản này không còn bảo vệ danh mục hiệu quả như trong quá khứ…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong bối cảnh giá xăng dầu đã được điều chỉnh giảm nhưng các mặt hàng, dịch vụ khác vẫn neo ở mức cao, gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân, Lãnh đạo Bộ Công thương khẳng định đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở trung ương và địa phương vào cuộc, rà soát lại toàn bộ các hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện pháp luật về giá.