
Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã chứng khoán DHG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 và luỹ kế 9 tháng năm 2020.
Theo đó, doanh thu thuần quý 3 đạt 865 tỷ đồng, giảm 1,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó chi phí giá vốn giảm sâu hơn, đến 7,2% còn 468 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp thu về đạt 397 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.
Bên cạnh đó, chi phí bán hàng giảm tới 20 tỷ đồng, từ mức 170 tỷ đồng xuống còn gần 150 tỷ đồng; Doanh thu tài chính trong quý 3 đạt hơn 34,7 tỷ đồng, tăng 2,5 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Chi phí tài chính không có nhiều biến động so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 24,2 tỷ đồng; Kết quả, quý 3 Dược Hậu Giang công bố số lãi sau thuế hơn 166 tỷ đồng, tăng trưởng 41,7% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của DHG đạt 2.544 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ, hoàn thành gần 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 589 tỷ đồng, thực hiện được gần 82% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm và lợi nhuận sau thuế đạt 529 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến cuối quý 3, DHG còn có khoản tiền 300 tỷ đồng gửi kỳ hạn dưới 3 tháng tại ngân hàng (tăng gần 250 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Ngoài ra còn có 1.808 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.
Lượng hàng tồn kho đạt 876 tỷ đồng, tăng 151 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản đạt 4.380 tỷ đồng, tăng 234 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả tăng 252 tỷ đồng, lên 1.022 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ ngắn hạn 515 tỷ đồng.
Cũng tính đến 30/9/2020, Dược Hậu Giang có gần 559 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 1.480 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.
Trước đó, công ty thông báo thoái toàn bộ phần vốn góp của công ty tại Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo (Spiviha) với số cổ phần chuyển nhượng là 376.300 cổ phần, tương ứng 31,36% vốn điều lệ tại Tảo Vĩnh Hảo.
Sau khi hoàn tất việc thoái vốn thì Tảo Vĩnh Hảo không còn là công ty liên kết của DHG. Nguyên nhân của việc thoái vốn là DHG tái cấu trúc lại một số đơn vị có vốn góp. Thời gian thực hiện là 6 tháng cuối năm 2020.




Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Chỉ trong một quý, công ty tài sản này thu hút được lượng vốn ròng 205 tỷ USD...
Dòng tiền bắt đáy có tín hiệu hoạt động mạnh hơn, kéo nhiều cổ phiếu phục hồi tích cực đã giúp VN-Index “cầm cự” được quanh mốc 1700 điểm. Ngay cả khi không tính đến sức mạnh của trụ, giao dịch cũng khá mạnh khi cổ phiếu phân hóa, hơn là giảm cả loạt.
Dòng tiền vào các quỹ trái phiếu tiếp tục duy trì trạng thái rút ròng trong tháng 8/2026, đánh dấu tháng thứ 12 liên tiếp bị rút vốn. Tuy nhiên, quy mô rút ròng đã thu hẹp đáng kể, cho thấy áp lực rút vốn đang có dấu hiệu giảm dần.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.