
Hôm 9/10, giá cổ phiếu của Soho China, một công ty bất động sản ở Bắc Kinh, đã tăng 15% trong ngày giao dịch đầu tiên của cố phiếu này ở Hồng Kông.
Thị trường bất động sản phát triển cực nóng tại Trung Quốc đang tạo ra một lớp tỷ phú mới ở nước này.
Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) thành công rực rỡ của Soho đã định giá công ty này ở mức 6 tỷ USD. Đợt IPO này diễn ra vào thời điểm giá cổ phiếu ở Trung Quốc tăng vọt và nhiều thành phố lớn ở nước này đang thay đổi hoàn toàn do sự phát triển bùng nổ của những công trình xây dựng lớn. Mặc dù Chính phủ Trung Quốc đã có không ít nỗ lực nhằm kiềm chế hoạt động đầu cơ đất đai, giá nhà đất ở nước này vẫn tiếp tục tăng mạnh mẽ, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xây dựng và các đợt IPO của các công ty bất động sản lớn.
Trong khi thị trường bất động sản Mỹ vẫn nằm dưới bóng đen, các nhà đầu tư bất động sản Trung Quốc đang hết sức hân hoan và đẩy giá nhà và giá cổ phiếu bất động sản lên những mức khiến người ta cảm thấy choáng váng. Trong đợt IPO hôm 9/10, Soho China huy động được 1,7 tỷ, ngang với mức vốn mà Google đã huy động được trong đợt IPO tại thị trường Mỹ năm 2004.
Một công ty bất động sản khác của Trung Quốc là Country Garden cũng huy động được 1,9 tỷ USD trong đợt phát hành cổ phiếu tại Hồng Kông trong năm nay.
Trên thực tế, trong vòng vài năm trở lại đây, cơn sốt IPO ở Trung Quốc, nhất là của các công ty địa ốc, đã biến không ít cá nhân ở nước này thành tỷ phú USD. Các nhà đầu tư bất động sản đang chiếm không ít vị trí trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.
Theo mức giá cổ phiếu của Soho hôm 9/10, những người đồng sáng lập công ty này - hai vợ chồng Pan Shiyi và Zhang Xin vốn đã trở nên nổi tiếng nhờ những công trình sang trọng của họ ở Bắc Kinh - hiện đã có trong tay mức tài sản xấp xỉ 4 tỷ USD. Zhang trước đây từng làm việc trong Goldman Sachs, còn Pan - chồng cô - là một nhà đầu tư bất động sản năng động.
Ngạc nhiên hơn, cổ đông lớn nhất của Country Garden là cô con gái năm nay mới 26 tuổi Yang Huiyan của người sáng lập ra công ty này. Cô gái trẻ này được coi là người giàu nhất hiện nay của Trung Quốc, với giá trị tài sản tính theo giá cổ phiếu là 16 tỷ USD.
Ngoài ra, còn có thể kể đến Xu Rongmao, Giám đốc công ty bất động sản Shimao, với tài sản 6,7 tỷ USD, hay Chen Zhoulin, Giám đốc công ty Agile Properties, với tài sản khoảng 4,7 tỷ USD.
Trong khi đó, năm ngoái, theo xếp hạng của tạp chí Forbes, người giàu nhất Trung Quốc là Wong Kwong Yu, chủ một hãng bán lẻ, với tài sản 2,3 tỷ USD.
“Trên thị trường bất động sản Trung Quốc, bạn thu lãi lớn bằng cách vay tiền để mua đất với giá rẻ rồi bán lại với mức giá ngất trời. Tiếp đó, bạn lại có thể dùng tiền lãi này đầu tư vào cổ phiếu bất động sản, loại cổ phiếu có mức lợi nhuận có thể đạt 40 – 50 lần. Đúng là lãi mẹ đẻ lãi con”, Michael Pettis, PGS. tài chính tại Đại học Bắc Kinh nói.
Sự lớn mạnh của Soho China và các công ty bất động sản khác là điển hình cho sự phát triển kinh tế nóng của Trung Quốc, những tham vọng to lớn cũng như sự phát triển bùng nổ chưa từng có của lĩnh vực xây dựng ở nước này - một trong những yếu tố đang đẩy giá nguyên vật liệu tăng cao trên thế giới.
Với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng của Trung Quốc, hàng triệu người dân ở nước này đang phải tái định cư để nhường đất cho những những dự án bất động sản được gọi là các quận trung tâm thương mại (CBD). Tuy nhiên, có nhiều dự án lớn đang được xây dựng thiếu quy hoạch hợp lý, với khoảng 50 tòa nhà giống hệt nhau chen chúc trên một lô đất duy nhất.
“Thật không thể tượng tượng ra nổi quy mô của hoạt động xây dựng đang diễn ra ở Trung Quốc”, Thomas Campanella, PGS về quy hoạch vùng và đô thị tại Đại học California, nói. Ông Campanella cũng là tác giả của cuốn sách sắp ra mắt “The Concrete Dragon” viết về sự phát triển ngoạn mục của kinh tế Trung Quốc. “Những thời kỳ phát triển đô thị mạnh mẽ nhất ở Mỹ cũng khó mà bì kịp với những gì đang diễn ra ở Trung Quốc”, ông nói thêm.
Các công ty bất động sản Trung Quốc may mắn có được những mảnh đất có giá ở gần các trung tâm đô thị thị lớn vào thời điểm này đúng là đang ngồi trên những đống vàng.
Tuy nhiên, không phải là không có những cảnh báo về sự sụt giảm của thị trường bất động sản Trung Quốc và những mối đe dọa từ sự gia tăng mạnh mẽ mới đây của tỷ lệ lạm phát tại nước này. Một số nhà phân tích cho rằng, những nguy cơ này có thể làm chậm lại sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, nhất là sau khi nước này đăng cai Olympics 2008.
Nhưng bất chấp dư luận về tình trạng bong bóng trên thị trường bất động sản, tình trạng chiếm dụng đất bất hợp pháp hay các hành vi sai trái của các công ty, thị trường nhà đất của Trung Quốc vẫn đang trong giai đoạn phát triển thịnh vượng. Các ngân hàng đầu tư toàn cầu cũng nằm trong số các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc.
Goldman Sachs và HSBC là 2 ngân hàng tiến hành đưa Soho trở thành công ty đại chúng. Merrill Lynch, UBS và Credit Suisse đã đóng vai trò lớn trong nhiều đợt phát hành cổ phiếu bất động sản lớn.Đặc biệt, Morgan Stanley đã giúp 8 công ty bất động sản của Trung Quốc, bao gồm Shimao, Agile và Country Garden, tiến hành IPO, huy động tổng số tiền 6 tỷ USD.
Phần lớn các cổ phiếu bất động sản liên tục tăng sau khi được niêm yết. Ví dụ, cổ phiếu của Shimao đã tăng 288% trong vòng 1 năm, còn cổ phiếu của Agile thị tăng gần 400% trong vòng chưa đầy 2 năm.
Đối với Soho China, tiến hành IPO đồng nghĩa với việc trả hết nợ và tăng vốn cho doanh nghiệp sau khi đã mua được một mảnh đất “đắc địa” ở quận thương mại trung tâm Bắc Kinh, nơi hàng loạt những tòa nhà chung cư và văn phòng cao cấp đang được xây dựng.
Với tài năng marketing, những thỏa thuận đất đai lớn và thiết kế của các kiến trúc sư nước ngoài, hai vợ chồng Zhang - Pan đã xây dựng được một khối tài sản khổng lồ chỉ trong vòng 1 thập kỷ. Các dự án của công ty Soho, như Soho Jianwei ở trung tâm Bắc Kinh, là nơi tập trung của các doanh nhân, các minh tinh màn bạc và các nhà quản lý doanh nghiệp phương Tây, cũng như các cửa hàng cà phê Starbucks.
“Tôi thực sự bất ngờ trước những gì mà tôi chứng kiến ở Trung Quốc. Cứ như thể việc xây dựng nhà và trang trí nhà cửa là thú tiêu khiển số 1 ở đó vậy”, PGS Campanella phát biểu.
(Theo IHT)




Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung có thời điểm giảm hơn 10% tại Seoul, kéo chỉ số Kospi lao dốc và buộc thị trường phải kích hoạt cơ chế ngắt mạch trong thời gian ngắn...
Ngoài Mỹ, các doanh nghiệp có lợi nhuận cao trong danh sách chủ yếu tập trung tại châu Á...
Giá loại dầu thô chủ lực của Nga đã giảm về mức trước khi nổ ra cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, có thể gây áp lực lớn lên ngân sách của điện Kremlin vốn đã bị căng thẳng bởi cuộc xung đột kéo dài với Ukraine...
Theo các chuyên gia, mức giá hiện tại khoảng 60 USD/oz, giảm khoảng 50% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 1, có thể chưa phản ánh đúng giá trị của bạc…
Một nghiên cứu mới cho thấy dân số già đi và thu hẹp không nhất thiết kéo lùi kinh tế. Trái lại, xu hướng này có thể thúc đẩy doanh nghiệp ứng dụng công nghệ mạnh hơn, qua đó nâng cao năng suất lao động...
Bước vào 6 tháng cuối năm 2026, kinh tế Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá lớn khi tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức ấn tượng 8,18%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số đầy tham vọng, nền kinh tế phải đối mặt với không ít áp lực từ xu hướng nhập siêu, áp lực lạm phát và điểm nghẽn giải ngân đầu tư công.
Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ; phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến phục vụ cộng đồng, người bệnh... Đó là hai trong số rất nhiều hạng mục mà Việt Nam đang nỗ lực trong công cuộc xây dựng nền công nghiệp hạt nhân hiện đại.