
Hơn 500 người đã thiệt mạng trong đợt bùng nổ dịch bệnh Ebola mới nhất tại nước Cộng hoà Dân chủ Congo, hãng tin Aljazeera dẫn nguồn từ Bộ Y tế quốc gia này cho biết.
"Tổng cộng đã có 502 người chết và 271 người được cứu chữa", thông cáo Bộ Y tế Congo vào cuối ngày thứ 6 (8/2) nói đồng thời cho biết dịch Ebola đã bùng phát tại miền đông nước này.
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Y tế Congo Oly Ilunga Kalenga, lần đầu tiên chương trình vaccin phòng bệnh Ebola đã bảo vệ 76.425 người và ngăn chặn nguy cơ gây ra "hàng nghìn" cái chết.
"Tôi tin rằng chúng tôi đã ngăn chặn được dịch bệnh này lây lan ra các thành phố lớn", ông Kalenga nói. "Đội ngũ của chúng tôi cũng đã cố gắng ngăn chặn dịch bệnh lan sang các nước láng giềng". "Vấn đề lớn nhất hiện tại là việc di chuyển rộng khắp của người dân", ông nói thêm.
Đợt bùng phát trở lại của dịch bệnh Ebola bắt đầu vào tháng 8/2018 tại khu vực Bắc Kivu của Congo, vùng tiếp giáp Uganda và Rwanda.
Cơ quan viện trợ Doctors Without Borders, được biết đến với tên viết tắt tiếng Pháp MSF, hôm 9/2 đăng tải trên Twitter nói rằng số ca bệnh đã tăng lên kể từ ngày 15/1. Rwanda, Uganda và Nam Sudan ở phía bắc đều nằm trong diện cảnh báo, cơ quan này cho biết.
Ebola là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có thể lây lan nhanh chóng chỉ bằng một lượng nhỏ dịch cơ thể, gây chảy máu trong và có thể khiến người bệnh tử vong.
Đây là lần thứ 10 dịch Ebola bùng phát tại Cộng hoà Dân chủ Congo kể từ khi bệnh này được phát hiện ở đây vào năm 1976. Và đây là lần có số người tử vong nhiều thứ hai trong lịch sử, sau đợt bùng phát kỷ lục khiến hàng nghìn người chết tại Tây Phi vài năm trước, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Tình hình an ninh bất ổn tại miền đông Congo, nơi các lực lượng phiến quân có vũ trang gây ra nhiều vụ tấn công suốt nhiều năm qua, khiến việc điều trị và đẩy lùi dịch bệnh gặp không ít khó khăn.




Vào ngày thứ Sáu (28/8), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh sẽ có bài phát biểu được thị trường tài chính toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole...
Tuần vừa rồi, nợ công của Mỹ đã lần đầu tiên vượt mốc 40 nghìn tỷ USD, đánh dấu một cột mốc đáng lo ngại trong lịch sử tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới...
Theo dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tại một số nước, hơn 20% người từ 66 tuổi trở lên thuộc diện nghèo, trong khi ở những nước khác, tỷ lệ này chưa đến 5%...
Giá bitcoin tăng mạnh trở lại đang thu hút sự chú ý đối với ông Giancarlo Devasini, người giàu nhất Italy và là chủ tịch Tether, công ty phát hành đồng stablecoin USDT...
Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang xuất hiện thêm nhiều điểm nóng, từ thuế quan, tình trạng dư thừa công suất sản xuất đến kiểm soát công nghệ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Việt Nam đang có tiềm năng lớn về trữ lượng dầu mỏ. Thậm chí, với những nguồn mỏ dầu khí đang cạn kiệt còn mở ra cơ hội lưu trữ carbon. Tận dụng tốt các nguồn mỏ này sẽ tạo ra CCS, Carbon Capture & Storage – một thị trường mới đầy tiềm năng, quy mô hàng chục tỷ USD.