18:33 21/07/2021

Dịch tả lợn châu Phi có thể bùng phát ở Trung Quốc do lũ lụt

Điệp Vũ

Nếu dịch tả lợn châu Phi bùng lại trên diện rộng, Trung Quốc – nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới – có thể lại gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng cung-cầu thịt lợn...

Tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đang chìm trong đợt mưa lũ nghiêm trọng - Ảnh: Global Times.
Tỉnh Hà Nam của Trung Quốc đang chìm trong đợt mưa lũ nghiêm trọng - Ảnh: Global Times.

Đợt mưa lớn “nghìn năm có một” trút xuống tỉnh Hà Nam thuộc miền Trung của Trung Quốc sẽ gây thiệt hại lớn cho nhiều trại lợn ở địa phương được coi là “thủ phủ” ngành chăn nuôi lợn nước này. Ngoài ra, mưa lũ cũng đặt ra nguy cơ dịch tả lợn châu Phi bùng trở lại ở Trung Quốc, theo hãng tin Bloomberg.

Những người nuôi nhỏ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt lũ lụt này và sẽ có ảnh hưởng nặng nề trong ngắn hạn đối với hoạt động logistic, bao gồm việc vận chuyển lợn hơi – theo công ty tư vấn nông nghiệp Shanghai JC Intelligence.

Một mối lo lớn hơn là nguy cơ bùng phát dịch tả lợn châu Phi, theo nhà phân tích cấp cao Lin Guofa thuộc công ty tư vấn nông nghiệp Bric Agriculture Group. Lũ lụt làm tăng nguy cơ phát tán virus gây bệnh này, vì những con lợn khoẻ mạnh có thể bị nhiễm bệnh do tiếp xúc với lợn bệnh hoặc do thức ăn và nguồn nước bị nhiễm virus.

Trung Quốc về cơ bản đã phục hồi từ sau đợt dịch tả lợn châu Phi hồi năm 2018, nhưng tình hình vẫn còn phức tạp với 11 ổ dịch địa phương bùng phát từ đầu năm đến nay. Nếu dịch bùng lại trên diện rộng, Trung Quốc – nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới – có thể lại gặp nhiều khó khăn trong việc cân bằng cung-cầu loại thực phẩm thiết yếu này.

Ngày 20/7, Bộ Nông nghiệp Trung Quốc cho biết những biến chủng mới của virus dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện, với triệu chứng bệnh nhẹ hơn và thời gian ủ bệnh dài hơn, khiến việc phát hiện sớm những con lợn bị mắc bệnh gặp nhiều khó khăn.

Hà Nam là địa phương sản xuất lúa mì lớn nhất của Trung Quốc, chiếm gần 30% sản lượng cả nước, và là vùng chăn nuôi lợn lớn thứ nhì của nước này. Tỉnh này là nơi đặt trang trại chăn nuôi lợn lớn nhất thế giới vận hành bởi Muyuan Foods Co. và công ty chế biến thịt lợn lớn nhất thế giới WH Group. Muyuan cho biết hoạt động vẫn diễn ra bình thường, nhưng cổ phiếu của công ty này giảm khoảng 5% trong phiên giao dịch ngày 21/4, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong trận mưa lớn và lũ lụt ở Hà Nam, khoảng 100.000 người ở tỉnh này phải sơ tán. Vụ lúa mì ở tỉnh này đã thu hoạch, nhưng mưa lớn ảnh hưởng đến chất lượng lúa mì, có thể dẫn tới việc phải nhập khẩu nhiều hơn.

Hà Nam cũng là vùng sản xuất trứng lớn nhất của Trung Quốc, chiếm khoảng 15% sản lượng toàn quốc. Vì vậy, đợt lũ này cũng có thể đẩy giá trứng ở Trung Quốc tăng lên.