
Từ người giàu nhất thế giới Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, cho tới Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, hay Sergey Brin và Larry Page của Google, hầu hết tỷ phú có điểm chung là yêu thích nghỉ dưỡng trên biển, nơi họ hưởng thụ cuộc sống xa hoa không kém trên bờ.
Cùng điểm danh siêu du thuyền nổi bật của các tỷ phú thế giới, theo SCMP.
Theo Bloomberg, tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos đã đặt mua một siêu du thuyền có tên Y721 với kích thước lên tới 127m với mức giá lên tới 500 triệu USD. Đây là con số "khủng" đối với một du thuyền, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản gần 200 tỷ USD của Jeff Bezos. Riêng trong năm 2020, ông chủ Amazon "bỏ túi" 75 tỷ USD - Ảnh: Getty Images/AP.
Người đồng sáng lập hãng phần mềm Oracle, Larry Ellison, sở hữu nhiều du thuyền, trong đó có chiếc Musashi dài 88m được ông mua vào năm 2013. Đam mê du thuyền còn thôi thúc ông thành lập đội đua Oracle Team USA vào năm 2000 - Ảnh: Twitter.
Du thuyền của Larry Ellison được cho là có ảnh hưởng tới quyết định đóng du thuyền riêng của Steve Jobs, người đồng sáng lập quá cố của Apple. Tuy nhiên, Jobs không bao giờ được đặt chân lên du thuyền của mình. Du thuyền này được đóng từ năm 2008 và tới năm 2012 mới hoàn thành, khi Jobs đã qua đời. Khi thiên tài công nghệ qua đời năm 2011, vợ của ông, bà Laurene Powell Jobs được thừa kế du thuyền trên, cùng với khối tài sản 14,1 tỷ USD. Du thuyền này dài 78m, được đặt tên là Venus và trị giá 130 triệu USD - Ảnh: Getty Images/Pinterest.
Sergey Brin, người đồng sáng lập Google, nổi tiếng với nhiều thú vui xa xỉ. Tỷ phú này sở hữu du thuyền Dragonfly dài 73m, được ông mua với giá 80 triệu USD vào năm 2011. Đây được cho là du thuyền nhanh nhất thế giới - Ảnh: YouTube/Getty Images.
Cũng giống bạn mình, Larry Pages, người đồng sáng lập Google, có đam mê du thuyền. Tỷ phú này sở hữu du thuyền tên Senses, dài 59m, được mua vào năm 2011 với giá 45 triệu từ một doanh nhân người New Zealand. Du thuyền này có câu lạc bộ bãi biển riêng, khu vực ăn uống ở cả trong nhà và ngoài trời cùng bãi đậu trực thăng. Ngoài việc sở hữu một siêu du thuyền, cả hai nhà đồng sáng lập Google đều sở hữu máy bay riêng - Ảnh: Twitter/Pinterest
Tỷ phú Anh Richard Branson không phải nhân vật xa lạ trong giới "chơi" du thuyền. Ông nổi tiếng với cuộc sống ăn chơi xa hoa với những chuyến nghỉ dưỡng, khám phá trên biển và cả dưới đại dương. Năm 2009, người sáng lập Virgin Group mua du thuyền một du thuyền 32m và đặt tên là Necker Belle - giống với tên gọi hòn đảo riêng của ông, Necker Island, ở Caribbe. Tuy nhiên, năm 2018, ông bán du thuyền này với giá 3 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với giá rao bán 9,6 triệu USD ông đưa ra trước đó - Ảnh: Twitter/Youtube.




Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.