
Tạp chí Forbes của Mỹ vừa công bố danh sách các tỷ phú của châu Âu. Đứng đầu danh sách này là tỷ phú đến từ Thụy Điển Ingvar Camprad, ông chủ của hãng sản xuất đồ nội thất IKEA
.
Bản danh sách các tỷ phú châu Âu của Forbes năm nay có 298 tỷ phú, với tổng tài sản lên tới 1.400 tỷ USD. Trong số này, không ai có tài sản sánh kịp với Ingvar Camprad. Người sáng lập “đế chế” hàng nội thất giá bình dân IKEA hiện đã có tài sản lên tới 31 tỷ USD.
Khi còn là một thiếu niên, Camprad đã đi bán dạo diêm và bút. Tuy nhiên, ông chỉ thực sự “phất” khi tham gia vào lĩnh vực thiết kế và kinh doanh nội thất. Hiện hãng IKEA của ông đã có 227 cửa hàng trên toàn thế giới.
Đứng thứ hai trong danh sách các tỷ phú của châu Âu năm nay là tỷ phú Oleg Deripaska với khối tài sản 28 tỷ USD. Là “đại gia” ngành nhôm của nước Nga, hiện tỷ phú này còn nhảy sang lĩnh vực kinh doanh ngựa. Được biết, ông đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm huấn luyện ngựa nòi đẳng cấp quốc tế.
Deripaska hiện là người đứng đầu trong số 87 tỷ phú của nước Nga - một con số hết sức ấn tượng. Các tỷ phú quốc tịch Nga này có tổng tài sản lên tới 471,4 tỷ USD và phần lớn đều tập trung tại thủ đô Moscow.
Ở vị trí thứ 4 trong danh sách các tỷ phú của châu Âu không ai khác chính là Bernard Arnault, ông chủ của hãng thời trang thượng lưu lớn nhất thế giới LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton - hãng sản xuất từ đồng hồ cấp cao hiệu TAG Heuer tới túi xách da Louis Vuitton. Tỷ phú này hiện đang nắm trong tay khối tài sản trị giá 25,5 tỷ USD.
Một nhân vật khác phải kể tới trong số các tỷ phú Nga là tỷ phú Roman Abramovic. Là người giàu thứ 5 tại châu Âu, Abramovich là chủ của khối tài sản 23,5 tỷ USD. Ông là ông bầu của câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh.
Đứng thứ hai ở châu Âu, sau Nga, về số lượng tỷ phú là nước Đức. 59 tỷ phú của quốc gia này có tổng tài sản đạt mức 284,6 tỷ USD.
Đứng đầu trong số này là tỷ phú Karl Albretch. Sau Thế chiến Thế giới 2, Karl và em trai ông là Theo đã tiếp quản cửa một hàng thực phẩm nhỏ từ người mẹ. Sau đó, họ đã phát triển cửa hàng này thành siêu thị giá rẻ khổng lồ Aldi. Hiện Karl có khối tài sản trị giá 27 tỷ USD, còn Theo là chủ của số tài sản 23 tỷ USD.
Hai tỷ phú này hiếm khi xuất hiện trên mặt báo. Được biết, Theo có sở thích sưu tập máy đánh chữ cổ, còn Karl thích trồng phong lan.
Anh là nước có nhiều tỷ phú thứ ba ở châu Âu. Công dân Anh giàu nhất là Gerald Cavendish Grosvenor là người giàu thứ 18 ở châu Âu. Tài sản của ông chủ yếu là bất động sản, trong đó đáng giá nhất là hàng trăm mẫu đất ở trung tâm London.
Vào thế kỷ thứ 17, gia đình Grosvenor đã mua lô đất này - khi đó còn là một trang trại trồng bắp cải - với giá rẻ. Nhờ đó mà ngày nay, ông đã có tài sản 14 tỷ USD.
(Theo Forbes)




Nhu cầu AI giúp Samsung và SK Hynix lập kỷ lục lợi nhuận và ký loạt hợp đồng cung ứng dài hạn, nhưng nhà đầu tư vẫn lo ngại ngành chip nhớ có thể bước vào một chu kỳ dư cung mới...
Các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp nhà sáng lập dễ dàng khởi nghiệp một mình và nhiều người vẫn duy trì mô hình này ngay cả khi doanh nghiệp phát triển…
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Samsung Electronics đạt doanh thu và lợi nhuận hoạt động kỷ lục trong quý 2 năm nay, nhờ sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường chip nhớ...
Nhà sản xuất chip nhớ SK Hynix của Hàn Quốc ghi nhận lợi nhuận quý 2 cao kỷ lục nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh, nhưng cổ phiếu vẫn lao dốc gần 10% khi kết quả thấp hơn kỳ vọng và nhà đầu tư lo ngại làn sóng chi tiêu cho hạ tầng AI có thể chững lại...
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Những nếp nhà sàn nép mình bên sườn núi, thửa ruộng bậc thang uốn lượn hay bữa cơm đậm hương vị bản địa đang trở thành "điểm chạm" níu chân du khách. Từ những giá trị vốn có, nhiều vùng cao đã biến du lịch cộng đồng thành động lực phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân.