
Apple "họa vô đơn chí", CEO Google đột ngột chuyển giao quyền lực cho người khác, trong nước báo mạng VietNamNet tiếp tục bị hacker tấn công tả tơi... là những tin công nghệ đáng chú ý trong tuần qua.
Sau vụ Giám đốc điều hành (CEO) Steve Jobs bất ngờ xin nghỉ phép chữa bệnh, tuần qua Apple lại hứng thêm một đòn từ các tổ chức bảo vệ môi trường ở Trung Quốc. Các tổ chức này đang đồng loạt tố cáo Apple đã cố tình thiếu trách nhiệm khi không quan tâm đến sức khỏe lao động, và môi trường sống xung quanh các nhà máy sản xuất linh kiện đặt tại Trung Quốc.
Trong số hơn 20 công ty công nghệ có nhà máy sản xuất linh kiện đặt tại Trung Quốc, thì nhà máy của Apple được các tổ chức môi trường tại đây xếp vào hạng bét nhất. Thậm chí, những lời chỉ trích này càng gắt gao hơn khi Apple công bố doanh thu của mình tại Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đạt khoảng 2,6 tỉ USD, chiếm khoảng 10% tổng số doanh thu của cả công ty và cao hơn gấp 4 lần so với lợi nhuận năm ngoái.
Không chỉ bị phê phán vì vô trách nhiệm với môi trường, Apple còn bị các nhà hoạt động chỉ trích vì đối xử tồi tệ với các công nhân sản xuất linh kiện điện tử cho các sản phẩm của hãng. Đây là câu chuyện hàng loạt nhân công tự tử tại một trong những nhà sản xuất linh kiện cho Apple, tập đoàn gia công Foxconn Technology Group.
Trước đó, hồi đầu tuần, cổ phiếu của Apple đã sa sút mạnh trên thị trường chứng khoán quốc tế, sau khi CEO Steve Jobs bất ngờ xin nghỉ chữa bệnh. So với những lần nghỉ ốm trước đó, vụ việc này có vẻ nghiêm trọng và bí hiểm hơn, vì trong thư Jobs không hề nói rõ lý do và thời gian nghỉ, từ đó đã dẫn tới hàng loạt những nhận định không hay về sức khỏe của Jobs cũng như tương lai của Apple.
Mặc dù sau đó, Apple công bố mức doanh thu và lợi nhuận khủng trong quý 4/2010, vượt xa mọi kỳ vọng của giới phân tích, trấn an phần nào tâm lý lo lắng của nhà đầu tư về tương lai của "Quả táo", thì những quan ngại cũng chỉ giảm bớt ở những tờ báo ít dính dáng tới lĩnh vực số hóa.
Cũng bất ngờ không kém Apple, sau khi công bố lợi nhuận quý 4/2010 vượt dự báo, "gã tìm kiếm trực tuyến khổng lồ" Google cũng tuyên bố đổi tướng giữa đường, chuyển giao quyền lực từ Eric Schmidt sang cho đồng sáng lập Larry Page từ ngày 4/4 tới.
Schmidt sẽ nhận vị trí Chủ tịch hành pháp, với công việc chủ yếu tập trung vào “các dự án làm ăn, củng cố quan hệ đối tác, khách hàng cũng như các quan hệ kinh doanh tầm xa hơn, liên kết với các dự án cấp quốc gia và công việc điều hành mảng công nghệ.”
Trong khi đó, một đồng sáng lập khác của Google là Sergey Brin, sẽ đảm đương một vai trò có nhiều thực quyền hơn trong các dự án mang tính chiến lược. Được biết anh sẽ từ bỏ chức danh giám đốc hiện có của mình.
Tuy nhiên, trái với trạng thái bi quan với Apple, phần lớn các nhà đầu tư đều phản ứng tích cực với tin thay đổi nhân sự lãnh đạo trong Google. Giá cổ phiếu của hãng đã tăng hơn 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ trên sàn Nasdaq. Theo giới phân tích, nhà đầu tư kỳ vọng sự chuyển giao quyền lực này sẽ có mang lại những thay đổi có lợi cho tương lai của Google.
Tuy vẫn thống trị mảng tìm kiếm và quảng cáo trực tuyến, nhưng Google hiện phải đối mặt với nhiều bước thụt lùi trong lĩnh vực truyền thông xã hội. Bất chấp những thành công vang dội về phương diện tài chính, thu được nhờ mảng tìm kiếm trực tuyến cũng như từ sự tăng trưởng vượt bậc của hệ điều hành dành cho di động Android, Facebook và Apple vẫn chiếm được nhiều cảm tình và sự chú ý từ công chúng hơn là Google.
Năm 2010, Facebook chính thức qua mặt Google để trở thành trang web được truy cập nhiều nhất hành tinh. Theo những con số cụ thể từ hãng phân tích eMarketer, Google nắm giữ 13,4% tổng số lợi nhuận thu được từ quảng cáo trên khắp nước Mỹ trong năm 2010, so với 4,7% trong năm 2009. Trong khi đó, con số này đối với Facebook là 13,6% trong năm 2010, so với mức 7,3% vào năm 2009 trước đó.
Tuần qua, hacker lại xác lập kỷ lục trong việc tấn công báo mạng VietNamNet. Sau khi khắc phục được sự cố hacker tấn công vài ngày, tuần qua, VietNamNet lại bị hacker tiếp tục tấn công từ chối dịch vụ, khiến nhiều độc giả không thể truy cập được vào trang web này. Hoặc, khi truy cập được trang chủ lại không vào được chuyên mục, bài viết bên trong. Thậm chí, có thời điểm website này không truy cập được.
Ông Bùi Bình Minh, trợ lý tổng biên tập Vietnamnet cho biết, tờ báo điện tử này đã bị hacker tấn công trở lại từ sáng ngày 17/1 với quy mô lớn hơn rất nhiều so với cuộc tấn công trước (được bắt đầu ngày 4/1). Đỉnh điểm của cuộc tấn công là chiều ngày 18/1 với hơn 1 triệu kết nối trong cùng một thời điểm, trong khi cuộc tấn công lần trước chỉ vào khoảng 600 nghìn kết nối.
"Cuộc tấn công đầu năm mới dương lịch, ngày 4/1, bằng thủ đoạn tấn công DDOS là lớn chưa từng có ở Việt Nam. Nhưng trong cuộc tấn công DDOS ngày 17/1, các truy vấn từ mạng lưới botnet nhằm vào tên miền vietnamnet.vn còn lớn gấp đôi cuộc tấn công ngày 4/1", ông Minh trả lời trên tờ Tiền Phong.
"Để chuẩn bị cho một mạng lưới botnet được giới chuyên gia bảo mật đánh giá lên trên 50 ngàn tới xấp xỉ 100 ngàn máy tính bị chiếm quyền điều khiển, kẻ tấn công phải có một trình độ rất cao để đàn botnet hình thành và ẩn mình từ rất lâu mà không bị phát hiện, đồng thời tiếp tục lây lan phát tán.
Nếu là đối tượng hacker mũ đen đánh thuê, đi mua gom từng đám botnet một vài ngàn máy thì cũng không thể đủ khả năng tập hợp chúng lại thành một đàn botnet quy mô lớn như vậy; và cũng khó có thể điều khiển mọi hành động tấn công DOS theo chỉ đạo của kẻ chủ mưu. Quy mô của đàn botnet cho thấy, chúng đã được chuẩn bị từ rất lâu cho việc tấn công VietNamNet".
Như vậy, rõ ràng là hacker đã xác lập kỷ lục mới về tấn công an ninh mạng theo phương thức từ chối dịch vụ khủng khiếp nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. Theo một chuyên gia của BKIS, các cơ quan chức năng đang truy tìm các máy chủ tấn công VietNamNet. Tuy nhiên, do các máy chủ này nằm ở các quốc gia khác nhau nên các cơ quan chức năng đang liên hệ và phối hợp điều tra với cảnh sát của nước đó.




Cổ phiếu hàng loạt doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong đó Reuters đánh giá thị trường Hàn Quốc chịu áp lực lớn nhất...
Khi chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, Việt Nam có cơ hội lịch sử để trở thành điểm đến của sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đang đối mặt với áp lực, thách thức lớn về khả năng giám sát hoạt động theo thời gian thực và đáp ứng các tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc ngày càng nghiêm ngặt từ thị trường quốc tế.
Nhu cầu bùng nổ từ trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo động lực tăng trưởng mạnh cho ngành chip nhớ toàn cầu. Hưởng lợi từ xu hướng này, hãng sản xuất chip nhớ Trung Quốc ChangXin Memory Technologies (CXMT) đã tăng hơn 500% ngay trong phiên chào sàn, vượt ICBC để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Trung Quốc đại lục…
Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Hai (27/7), Apple vượt qua Nvidia để giành lấy vị trí công ty niêm yết đắt giá nhất thế giới...
Trên khắp Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất đang đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ ngành điện tử, ô tô đến bán dẫn và công nghệ cao, các công cụ như mô phỏng, cộng tác trên nền tảng đám mây và thiết kế dựa trên dữ liệu đang trở thành nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Những cam kết trong Nghị định thư Montreal đặt ra bài toán phải chuyển đổi công nghệ cho các doanh nghiệp lĩnh vực điều hòa không khí di động, không khí gia dụng; lĩnh vực thiết bị lạnh công nghiệp, lạnh thương mại. Dự án "Quản lý bền vững các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal" vừa chính thức được khởi động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi, đáp ứng các cam kết quốc tế.