Trong khi Facebook vừa thoát kiện bản quyền, Motorola và Huawei dàn xếp xong tranh cãi, thì Google lại vướng vòng lao lý
Google vướng vụ kiện mới từ Hàn Quốc.
Hệ điều hành di động Android của Google bị kiện, Facebook giành phần thắng trong vụ kiện về ăn cắp bản quyền, hai "gã khổng lồ" Motorola và Huawei dàn xếp xong về tranh cãi công nghệ, rò rỉ tin chiếc máy tính bảng nồi đồng cối đá của Motorola... là những sự kiện đáng chú ý tuần qua.
Cuộc chiến pháp lý
Theo công bố của một tòa án phúc thẩm ở Mỹ Mỹ, cặp song sinh nhà Winklevoss cùng với Divya Narendra, sẽ không được trả thêm một đồng nào từ vụ kiện ông chủ mạng xã hội Facebook đánh cắp ý tưởng của ba người này. Trước đó, năm 2008, cặp song sinh này đã nhận được một số tiền trị giá 160 triệu USD cho vụ kiện tương tự, nhưng sau đó lại kiện tiếp với hy vọng kiếm chác được nhiều hơn.
Tuy nhiên, phiên tòa phúc thẩm mới đây đã làm tiêu tan hy vọng của các nguyên đơn, khi kết luận vụ kiện đã chấm dứt và Mark Zuckerberg không phải trả thêm bất cứ xu nào cho những người trên. Cặp song sinh nhà Winklevoss và Narendra là đồng sáng lập mạng xã hội ConnectU khi họ còn học tại Đại học Harvard. Họ cáo buộc, Mark Zuckerberg đã xây dựng Facebook dựa trên ý tưởng của họ.
Cũng liên quan tới kiện cáo, hai "gã khổng lồ" trong lĩnh vực công nghệ là Motorola Solutions và Huawei Technologies tuần qua cũng đã dàn xếp xong vụ tranh cãi kéo dài lâu nay về những bí quyết công nghệ mà hai hãng từng hợp tác. Bước đi mới này sẽ mở đường cho Motorola hoàn tất một thỏa thuận liên quan với Nokia Siemens Networks mà không còn bị ràng buộc.
Theo công bố chung hôm 13/4, Motorola và Huawei cho biết sẽ hủy bỏ những vụ kiện tụng chống lại nhau, vốn liên quan tới tuyên bố của Huawei rằng nếu như Motorola ký thỏa thuận với hãng khác, Huawei có thể bị tổn hại do những bí mật công nghệ và quyền sở hữu trí tuệ bị xâm hại. Trước đó, khi Motorola định bán doanh nghiệp mạng của mình cho Nokia Siemens, Huawei đã phản đối kịch liệt vì lo ngại những bí quyết công nghệ riêng sẽ bị rơi vào tay đối thủ Nokia Siemens.
Không may mắn như Zuckerberg và Motorola, tuần này, Google lại rơi vào một cuộc chiến pháp lý mới, liên quan tới việc chống độc quyền trên nền tảng di động Android. Hôm 16/4, hai hãng tìm kiếm trực tuyến hàng đầu của Hàn Quốc đã đâm đơn kiện Google lên Ủy ban Thương mại Công bằng xứ sở "kim chi", phản đối Google áp đặt hạn chế sử dụng công cụ tìm kiếm của bên thứ 3 trên các thiết bị di động sử dụng hệ điều hành Android.
Về phần mình, Google đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc trên và cho biết sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng Hàn Quốc trong vụ kiện này. Trong một tuyên bố, hãng công nghệ có trụ sở ở Mountain View, California (Mỹ), cho biết, "Android là một nền tảng mở". Google nói thêm rằng, các công ty và nhà cung cấp dịch vụ đối tác của hãng "được tự do quyết định đưa ứng dụng và dịch vụ vào điện thoại Android của họ".
Đối thủ mới của iPad?
iPad của Apple sẽ có đối thủ mới.
Theo tiết lộ của trang Engadget, thì có vẻ như Motorola đang phát triển một mẫu máy tính bảng cỡ 7 inch, nhưng có thể chịu được các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Tin rò rỉ cho hay, quá trình nghiên cứu mới đi được những bước đầu tiên, dự kiến sẽ phát hành trong năm tới và đối tượng hướng tới của dòng máy tính bảng nồi đồng cối đá này là các doanh nghiệp.
Engadget cho biết, sản phẩm máy tính bảng mới của Motorola có khả năng sử dụng chip Dual-Core tốc độ 1GHz, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, hai camera (trong đó một camera loại 8 chấm và một ống kính khác loại 1.3 Megapixel), hỗ trợ kết nối USD và cổng HDMI. Tuy nhiên, điều đặc biệt của dòng máy tính bảng này là khả năng chịu nhiệt độ cao và không hề hấn gì nếu để rơi từ độ cao 1m2 xuống đất.
Ngày tàn của máy quay video?
Việc Cisco khai tử sản phẩm máy quay video bỏ túi Flip có thể là hồi chuông báo tử cho các sản phẩm máy quay video khác, khi mà người tiêu dùng trên toàn cầu đang dần chuyển sang những thiết bị tất cả trong một. Theo bình luận của tờ Huffington Post, smartphone đang trở thành những "con dao Thụy Sỹ" đa năng, có thể gọi điện, chụp ảnh, quay phim, nghe nhạc, lướt web... thay thế được mọi thứ, từ báo giấy, cho tới máy nghe nhạc, máy quay phim.
Theo đó, với những sản phẩm điện thoại tích hợp đủ thứ và chất lượng ngày một được nâng cao, chuyên môn hóa hơn, thì những sản phẩm chỉ có một chức năng duy nhất sẽ sớm bị từ bỏ và biến mất. Tuy rằng, những sản phẩm chuyên biệt vẫn được tiêu thụ nhiều, nhưng rõ ràng, doanh số của các thiết bị này vài năm trở lại đây đang dần mờ nhạt trước smartphone.
“Một số người vẫn muốn dùng những sản phẩm chuyên biệt, bởi họ cần chất lượng cao hơn”, Jason Oxman, Phó chủ tịch cao cấp thuộc Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng, tổ chức tập hợp 2.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ tiêu dùng, có trụ sở ở Arlington (Mỹ), cho biết. “Nhưng camera trên điện thoại đang được nâng cấp dần, và theo đó, nhu cầu mua máy ảnh, máy quay sẽ giảm bớt”.
Quảng cáo trực tuyến lên ngôi
Theo số liệu được Cơ quan quảng cáo tương tác Mỹ công bố hôm 13/4, năm 2010, ngành quảng cáo trực tuyến của quốc gia này đã thu được số tiền kỷ lục, 26 tỷ USD. Chỉ tính riêng quý 4/2010, doanh thu từ quảng cáo trực tuyến đã tăng tới 19% lên 7,5 tỷ USD. Điều này cho thấy, ngày càng nhiều công ty tăng cường ảnh hưởng và tiếp cận với khách hàng qua Internet, khi người tiêu dùng dành nhiều thời gian lướt web hơn.
Trước đó, trong báo cáo hồi tháng 3 của Cơ quan nghiên cứu hiệu suất báo chí Mỹ (PEJ), thu nhập từ quảng cáo trực tuyến ở Mỹ dự đoán sẽ vượt qua thu nhập từ quảng cáo trên báo in trong năm 2010. Thu nhập từ quảng cáo trên báo in trong năm ngoái giảm 46% trong khoảng 4 năm xuống còn khoảng 22,8 tỷ USD. Trong khi đó, thu nhập từ quảng cáo trực tuyến dự tính đạt 25,8 tỷ USD trong năm 2010.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng có nhiều người có xu hướng chuyển sang báo mạng. Cụ thể, 46% số người Mỹ được hỏi nói rằng, họ cập nhật thông tin trực tuyến ít nhất ba lần/tuần, so với 40% nói rằng họ đọc tin tức từ báo in và các trang web của những tờ báo này. Tom Rosenstiel, Giám đốc PEJ nói: “Xu hướng chuyển sang web ngày càng gia tăng. Việc người dùng nhanh chóng tiếp nhận máy tính bảng và sử dụng rộng rãi smartphone càng thúc đẩy quá trình này”.
Netbook vẫn "sống"
Có vẻ như ngày tàn của dòng máy tính xách tay gọn nhẹ giá rẻ (netbook) chưa tới, khi theo tin mới đây, tập đoàn vi xử lý Intel đang hợp tác với Asustek Computer và Acer về kế hoạch sản xuất các netbook mới có giá dưới 199 USD cho thị trường Trung Đông, Mỹ Latin và Đông Âu. Các netbook này sẽ được trang bị hệ điều hành mã nguồn mở MeeGo, do Intel và Nokia chung sức phát triển trên nền tảng Linux.
Với các thị trường châu Âu, Mỹ và Trung Quốc, Intel sẽ thúc đẩy các netbook sử dụng vi xử lý Cedar Trail-M và tích hợp công nghệ WiDi (Wireless Display) cho phép hiển thị phim hoặc video từ màn hình laptop sang tivi mà không cần cáp kết nối thông thường hay kết nối âm thanh không dây (wireless audio) với giá bán trong khoảng từ 299 – 599 USD tùy thuộc vào cấu hình và hệ điều hành.
Đọc thêm
Smartphone gập ba, "chiến trường mới" của ngành điện thoại di động
Samsung chuẩn bị tung ra mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của mình để cạnh tranh với đối thủ tiên phong Huawei…
Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn
Quảng Ninh đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng Khu công nghệ cao tại Vân Đồn. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh mới đây, cũng nhấn mạnh Quảng Ninh cần có những bước đi mạnh mẽ hơn, trong đó cần bổ sung quy hoạch Khu công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh…
Hàng Châu đi đầu về công nghệ AI tại Trung Quốc
Từng được biết đến là "nơi khai sinh" Alibaba, Hàng Châu nay lại nổi lên như “đầu tàu” trong chiến lược AI của Trung Quốc…
Đối tác của Apple, Huawei dự kiến tăng vốn đầu tư tại Bắc Ninh lên hơn 126 triệu USD
Tập đoàn Desay, đối tác cốt lõi của các khách hàng như Apple, Huawei, Xiaomi, OPPO, Vivo, Google, Meta, lên kế hoạch tăng vốn 25 triệu USD vào Bắc Ninh. Quy mô đầu tư hiện tại của Desay tại Bắc Ninh là hơn 101 triệu USD...
Gần 88.000 tài khoản Steam của game thủ Việt bị lộ thông tin đăng nhập
Trong năm 2024, 5,7 triệu tài khoản trên cửa hàng trò chơi Steam đã bị tấn công bởi mã độc đánh cắp thông tin (infostealer malware). Trong đó, Việt Nam có gần 88.000 tài khoản bị rò rỉ thông tin đăng nhập...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: