
Với việc mua lại McAfee trong thương vụ trị giá 7,7 tỷ USD, Intel - hãng sản xuất con chip lớn nhất thế giới đã vươn tay sang cả lĩnh vực kinh doanh phần mềm bảo mật. Đây là vụ mua sắm lớn nhất trong suốt 42 năm của Intel.
Cùng với việc Internet Explorer kỷ niệm 15 năm ra đời và phát triển, Lenovo thông báo lợi nhuận quý 2 tăng trưởng, mẫu điện thoại thông minh ấn tượng nhất Triển lãm điện tử tiêu dùng quốc tế 2010 (diễn ra hồi đầu năm nay ở Las Vegas, Mỹ) chính thức có mặt tại Việt Nam, bức tranh công nghệ tuần qua có phần đa màu hơn.
1. Intel thôn tính McAfee
Tập đoàn sản xuất chip lớn nhất thế giới Intel của Mỹ vừa thông báo kế hoạch mua lại Công ty bảo mật Internet McAfee với giá 7,7 tỷ USD. Kế hoạch trên nhằm mở rộng hướng tới thị trường điện thoại di động và thiết bị không dây, khi thị trường máy tính cá nhân (PC) gần như đã bão hòa.
Lãnh đạo hai tập đoàn đã nhất trí với thỏa thuận mua bán này, song vẫn đang chờ sự thông qua của các nhà chức trách. Người đứng đầu bộ phận phần mềm của Intel, Renee James nói: "Có hàng tỷ công cụ trên Internet cần được bảo vệ và đây sẽ là cơ hội lớn cho chúng tôi".
Nhà phân tích Carmi Levy nhận định Intel sẽ tích hợp những phần mềm an ninh lên bộ vi xử lý của hãng và đây là bước đầu cho một kỷ nguyên mới về "an ninh công nghệ". Dự kiến, Intel sẽ tung ra loại chip mới vào nửa đầu năm sau, nhằm gia tăng thế mạnh của hãng với các đối thủ như Advanced Micro Devices (AMD).
2. Máy tính Lenovo được chuộng
Tập đoàn sản xuất máy tính lớn thứ tư thế giới Lenovo vừa công bố đạt lợi nhuận 55 triệu USD trong quý II/2010, so với mức thua lỗ 16 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, nhờ doanh số bán hàng tại Trung Quốc và các thị trường mới nổi khác tăng mạnh. Cùng kỳ, doanh thu của hãng tăng tương ứng 50%, đạt 5,1 tỷ USD.
Dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu sụt giảm, Lenovo đã thua lỗ ba quý liên tiếp và chỉ hoạt động có lãi trở lại vào quý III/2009. Giám đốc điều hành Lenovo Yang Yuanqing cho biết nhu cầu trên toàn cầu đang dần phục hồi và các thị trường mới nổi vẫn tiếp tục đem lại cơ hội tăng trưởng cho hãng.
Theo Chủ tịch Tập đoàn Lenovo Liu Chuangzhi, hãng sẽ chi nhiều hơn cho việc nghiên cứu và phát triển để duy trì lợi nhuận khi máy tính cá nhân (PC) hiện đã là một loại hàng hóa phổ biến. Ông nói: "Trong những năm tới, hướng phát triển của Lenovo là duy trì mức tăng trưởng nhanh và ổn định, hơn là đạt lợi nhuận cực cao trong ngắn hạn."
3. BlackBerry xuống nước
Đầu tháng 8, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã quyết định cấm sử dụng BlackBerry trong thời gian tới, bởi RIM – hãng chế tác BlackBerry đã từ chối hợp tác trong vấn đề giám sát người sử dụng, nhằm chống khủng bố. Cùng thời điểm, Arập Xêút, Ấn Độ cũng tăng sức ép đối với RIM.
Những lời đe dọa này có vẻ như mang lại hiệu quả, bởi một thỏa thuận đã được thông qua giữa Arập Xêút và RIM. Ngoài ra, theo thông tin từ Nhật báo Wall Street Journal, RIM cũng đã đề xuất với Ấn Độ các thủ tục để giúp cơ quan an ninh nước này giám sát các thông tin mà họ quan tâm.
Thực tế, để được kinh doanh từ ba năm nay tại Trung Quốc và Nga, RIM đã phải thương lượng hàng năm ròng, đảm bảo rằng các thiết bị của hãng không đe dọa tới an ninh 2 quốc gia này. Ngay Mỹ, Anh từ lâu đã có sự chấp thuận của RIM trong việc tiếp cận các thông tin trao đổi của người sử dụng.
4. 15 năm phát triển của IE
Ngày 16/8/1995, trình duyệt web đầu tiên của Microsoft ra đời. Từ đó đến nay, Internet Explorer (IE) đã dẫn đầu về thị phần nhưng phải đối mặt với nhiều mối đe dọa đến từ Firefox và Chrome...
Hiện, IE 9 đang dần được Microsoft hoàn thiện và dự kiến phiên bản beta đầu tiên sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay. Cải tiến lớn nhất của IE 9 là hỗ trợ thêm HTML 5, chạy JavaScript nhanh hơn, khả năng sử dụng card màn hình trong máy để tăng tốc xử lý văn bản và đồ họa.
Trước đó, phiên bản IE 8 ra mắt vào tháng 3/2009 và được tích hợp ngay trên Windows 7. Phiên bản này được Microsoft quảng cáo là nhanh nhất và được tăng cường mạnh khả năng ngăn chặn virus và phần mềm gián điệp.
5. “Siêu mẫu” CES 2010 tới Việt Nam
Ngày 16/8, Motorola chính thức công bố smartphone mới có kiểu dáng bàn phím gập ngược Backflip tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được giới thiệu đầu tiên tại triển lãm CES 2010 hồi tháng 1 và nhận được giải thưởng điện thoại ấn tượng nhất do tạp chí CNet bình chọn.
Backflip sử dụng màn hình điện dung 3,1 inch độ phân giải 480 x 320 pixel, chip Qualcomm MSM7201A tốc độ 528 MHz. Những tính năng giải trí kèm theo bao gồm camera 5 "chấm" tự động lấy nét, đèn flash LED, giắc 3,5 mm, tích hợp nhiều tính năng mạng xã hội Facebook, Twitter...
Motorola Backflip là sự kết hợp tuyệt vời giữa tương tác mạng xã hội với trình diễn đa nhiệm của một smartphone công nghệ cao. Thiết bị này có thể biến thành 1 chiếc đồng hồ ngủ tiện lợi khi bàn phím được gập lại 135 độ ở chế độ Tabletop.
Tính đến hết tháng 7/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ khoa học công nghệ, ký 9 hợp đồng tài trợ, nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia, cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu...
Theo các nguồn tin, Trung Quốc trong tuần này đã khởi động dây chuyền sản xuất máy in thạch bản tia cực tím sâu (DUV) "nội địa". Song giới chuyên gia cho rằng sẽ cần thêm nhiều năm để các hệ thống DUV của Trung Quốc có thể đạt trình độ của những nhà sản xuất dẫn đầu như ASML...
Hãng công nghệ Apple hiện đang cho thuê iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, MacBook Air,... hàng tháng tại Mỹ...
Cổ phiếu hàng loạt doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong đó Reuters đánh giá thị trường Hàn Quốc chịu áp lực lớn nhất...
Một doanh nghiệp Nhật Bản vừa giới thiệu buồng làm mát cá nhân được ví như "tủ lạnh cho người", giúp hạ thân nhiệt người ngồi bên trong chỉ sau vài phút…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Sau chặng đường kinh tế nửa đầu năm, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Việt Nam có thể đạt mục tiêu tăng GDP hai con số, đồng thời vẫn kiểm soát được lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô hay không. Đây không phải là sự lựa chọn giữa tăng trưởng hay ổn định. Vấn đề cốt lõi là lựa chọn phương thức điều hành như thế nào để đạt được cả hai mục tiêu với chi phí thấp nhất.