Máy chụp ảnh 3D, xu hướng phát hành đĩa nhạc 3D, báo giấy cũng hỗ trợ video, điện thoại di động không cần xạc pin
DSC-WX5 là dòng Cyber-shot duy nhất mà Sony tích hợp chụp ảnh 3D.
Máy chụp ảnh 3D, xu hướng phát hành đĩa nhạc 3D, báo giấy cũng hỗ trợ video, cùng hàng loạt sản phẩm mới vừa xuất hiện tại triển lãm công nghệ Ceatec 2010 ở Nhật Bản… là những tin nóng trong tuần.
Sau hàng loạt bộ phim 3D đình đám như Avatar, Clash of the Titans, Step Up... liên tiếp ra rạp, sự kiện Cúp bóng đá thế giới 2010 tiến vào cuộc chơi 3D đã mang lại một không khí mới cho công nghệ này. Hàng loạt hãng điện tử đã đua nhau tung ra các sản phẩm tivi 3D.
Tuy nhiên, cuộc chơi này đã có thêm thành viên mới khi thế giới âm nhạc cũng chẳng đặng đừng. Hoàng tử nhạc teen Justin Bieber và nhóm nhạc trứ danh Black Eyed Peas đang dự định phát hành đĩa biểu diễn live dưới dạng 3D, trong khi ca khúc chủ đề của Shakira mùa World Cup Waka Waka cũng có phiên bản 3D.
Ngay cả những nghệ sĩ độc lập như Sia và Broken Bells cũng sản xuất video clip 3D. Đạo diễn James Cameron, cha đẻ của siêu phẩm Avatar, khẳng định việc 3D chuyển hướng sang sang âm nhạc chắc chắn sẽ thành công. "Đó là con đường phát triển rất tự nhiên", ông nói.
Ý tưởng độc đáo mới của công ty Axa (Bỉ) đã loại bỏ những hạn chế của báo in và mở ra kỷ nguyên đa phương tiện cho loại hình truyền thông này. Với ý tưởng này, báo giấy cũng có thể hiển thị tốt video.
Chẳng hạn như, Axa muốn công bố ứng dụng mới cho iPhone trên một tạp chí. Trong bức ảnh đăng trên báo, họ để một khoảng trống tích hợp sẵn công nghệ tương tác với điện thoại. Khi người sử dụng đặt iPhone lên đó, mẫu dế này sẽ hiển thị nội dung cần giới thiệu và địa chỉ truy cập ứng dụng.
Một trong những sự kiện được chú ý nhất tại triển lãm Ceatec 2010 tại Nhật Bản, là chiếc điện thoại mang tên dòng máy ảnh cao cấp LUMIX của Panasonic.
Panasonic LUMIX Phone nổi bật với chất lượng cảm biến ảnh 13,2 Mpx, bao gồm kích thước ống kính lớn và thiết kế ngoại hình như một chiếc máy ảnh du lịch thực thụ. Máy có kích thước 116 x 52 x 17 mm cùng trọng lượng 146g.
Theo nhà sản xuất quảng cáo, Panasonic LUMIX Phone có màn hình cảm ứng 3,3 inch độ phân giải WVGA, kết nối Wi-Fi, khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD, khả năng quay video HD 720p và đèn flash Xenon trợ sáng. Sản phẩm trông khá bắt mắt, với nhiều màu sắc trẻ trung như đen, hồng, xanh và vàng.
Xuất hiện điện thoại
3 SIM 3 sóng
“nhái” Nokia ở Hà Nội. Theo báo Dân trí, chiếc điện thoại Viptel X369 nhái phiên bản X2 của Nokia xuất hiện tại một cửa hàng di động tại Hà Nội được chào bán với giá 1,6 triệu đồng.
Quảng cáo trên các trang rao vặt, chiếc điện thoại Viptel X369 có xuất xứ từ Trung Quốc này “ưu việt” bởi 3 SIM tích hợp trong máy đều chạy mạng GSM chứ không phải là 2 SIM GSM và 1 SIM CDMA như một số mẫu cũ.
Nokia vừa ra mắt một ý tưởng điện thoại không cần xạc pin, E-Cu phone. Chiếc điện làm bằng đồng này có kiểu dáng bình thường, nhưng bù lại, E-Cu phone có khả năng
hấp thụ nhiệt từ cơ thể người
dùng để tạo ra điện năng.
Nokia sẽ gắn một thiết bị bên trong điện thoại để khi người dùng cầm máy trên tay hay đút vào túi quần thì máy sẽ tự động hấp thụ nhiệt từ người dùng và chuyển hóa thành điện năng.
Cũng liên quan tới công nghệ ba chiều, Sony vừa ra mắt dòng máy ảnh cỡ nhỏ đầu
tiên trên thế giới có thể chụp toàn cảnh 3D sweep panorama: Cyber-shot DSC-WX5.
Máy có thiết kế gọn gàng, 92 x 52 x 22 mm, với bộ cảm biến hình ảnh
12,2 Mpx “Exmor R” CMOS. WX5 có thể quay được những đoạn video full HD
(1920 x 1080, 50i) và hình ảnh với độ phân giải cao.
DSC-WX5 là dòng Cyber-shot duy nhất mà Sony tích hợp chụp ảnh
3D. Người dùng chỉ cần kích hoạt và
xoay chuyển máy theo chiều ngang hoặc dọc là có thể chụp được hình ảnh
3D. Ngoài ra, DSC-WX5 còn có khả năng tự động chụp liên
tục và lưu trữ 15 hình ảnh từ các góc nhìn khác nhau, tạo thành một
hình ảnh trong không gian 3 chiều.
Điểm nóng tuần qua: iPhone 4 từ thế giới tới Việt Nam
09:46, 27/09/2010
Điểm nóng tuần qua: Lợi nhuận và thương hiệu
09:34, 20/09/2010
Đọc thêm
Máy tính lượng tử đầu tiên trên thế giới sử dụng chip silicon quen thuộc
Một công ty khởi nghiệp tại Vương quốc Anh cho biết họ đã chế tạo máy tính lượng tử full-stack đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ chip silicon - loại chip vốn được sử dụng phổ biến trong máy tính xách tay và điện thoại thông minh…
Anh và Mỹ ký hiệp ước công nghệ trị giá 42 tỷ USD
Anh và Mỹ đã ký kết hiệp ước công nghệ nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực AI, điện toán lượng tử và năng lượng hạt nhân dân dụng. Theo đó, các tập đoàn hàng đầu của Mỹ, dẫn đầu bởi Microsoft, cam kết đầu tư 31 tỷ bảng Anh (42 tỷ USD) vào Vương quốc Anh, theo Reuters…
VNPT bỏ gần 2.000 tỷ để đấu giá khối băng tần mạng 4G, 5G
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã trúng đấu giá khối băng tần 703-713 MHz và 758-768 MHz (khối băng tần B1-B1’) với mức giá là 1.995,613 tỷ đồng...
Smartphone gập ba, "chiến trường mới" của ngành điện thoại di động
Samsung chuẩn bị tung ra mẫu điện thoại gập ba đầu tiên của mình để cạnh tranh với đối thủ tiên phong Huawei…
Quảng Ninh tính xây Khu công nghệ cao tại đặc khu Vân Đồn
Quảng Ninh đang nghiên cứu kế hoạch xây dựng Khu công nghệ cao tại Vân Đồn. Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh mới đây, cũng nhấn mạnh Quảng Ninh cần có những bước đi mạnh mẽ hơn, trong đó cần bổ sung quy hoạch Khu công nghệ cao Quảng Ninh vào quy hoạch tỉnh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: