
Theo Ban tổ chức, Love in Vietnam là bộ phim hợp tác sản xuất đầu tiên giữa Ấn Độ và Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia.
Các khách mời tham gia sự kiện là nghệ sĩ và đại diện các tổ chức quốc tế đã có mặt để thưởng thức bộ phim, mang đến không gian đầy ắp cảm xúc. Love in Vietnam, được đạo diễn Rahhat Shah Kazmi thực hiện, đã ghi lại những cảnh quay tuyệt đẹp tại Đà Nẵng, đặc biệt là tại quần thể Du lịch Quốc tế Furama – Ariyana Đà Nẵng, tạo nên sự kết nối tuyệt vời giữa điện ảnh và vẻ đẹp của Đà Nẵng.
Phát biểu tại buổi công chiếu, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng chia sẻ: “Trong bối cảnh du lịch ngày nay, khi yếu tố khác biệt và kết nối cảm xúc là chìa khóa để thu hút du khách, điện ảnh đã nổi lên như một công cụ mạnh mẽ để quảng bá điểm đến".
“Lựa chọn Đà Nẵng làm bối cảnh quay chính là một bước tiến đầy ý nghĩa trong việc đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với khán giả quốc tế, đặc biệt là thị trường khách Ấn Độ đang phát triển rất nhanh”, ông Cao Trí Dũng nhấn mạnh.
Tại buổi công chiểu, các khán giả tham dự đều bày tỏ sự thích thú với bộ phim, đặc biệt là những cảnh quay tuyệt đẹp tại thành phố Đà Nẵng. Những hình ảnh sống động của thành phố biển này, từ bờ biển rực rỡ đến các địa danh nổi tiếng, đã khiến khán giả mê mẩn. Đồng thời, họ cũng cảm nhận rõ rệt sự giao thoa văn hóa Ấn Độ và Việt Nam qua từng khung hình, từ những nét đặc trưng trong trang phục, âm nhạc, đến các giá trị tình cảm, tạo nên một trải nghiệm điện ảnh đầy cảm xúc và ý nghĩa.
Diễn viên Khả Ngân có mặt tại buổi công chiếu chia sẻ: "Ngân rất vui và tự hào được góp sức trong dự án phim này, đoàn làm phim và ekip đã cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Đồng thời, Ngân cũng cảm ơn đội ngũ nhân viên và cán bộ của Quần thể Du lịch Quốc tế Furama - Ariyana Đà Nẵng đã hỗ trợ trong suốt thời gian qua. Hy vọng quý vị khán giả sẽ đón nhận và yêu thích bộ phim này".
Những bộ phim và sự kiện ra mắt phim như thế này góp phần khẳng định Đà Nẵng là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện điện ảnh quốc tế. Sự kiện đã tạo nên cầu nối giữa hai nền văn hóa, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành điện ảnh và tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa -kinh tế giữa Ấn Độ và Việt Nam.




Gen Z đang phải đối mặt với thời kỳ lạm phát phi mã, chi phí sinh hoạt đắt đỏ và gánh nặng từ các khoản nợ. Nghiêm trọng nhất là khi tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản hoàn toàn bỏ xa mức tăng thu nhập...
Sự phát triển của AI, dữ liệu lớn và các nền tảng số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc đối với ngành điện ảnh, truyền hình và nội dung số, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sáng tạo tại Việt Nam...
Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ IV - DANAFF IV 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28/06 đến 04/07/2026 tại Đà Nẵng. Sự kiện quy tụ 102 tác phẩm điện ảnh, khoảng 200 suất chiếu cùng hơn 1.000 đại biểu, nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh và khách mời trong nước, quốc tế...
Bắt đầu từ King's Spotlight, học sinh và phụ huynh TP.HCM sẽ có cơ hội kết nối trực tiếp với cộng đồng King’s toàn cầu thông qua các chương trình học thuật và trải nghiệm được thực hiện cùng đội ngũ từ King’s Anh Quốc...
Ban Biên tập và tập thể những người làm báo tại Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, những tình cảm tốt đẹp, quý báu, sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp đã dành cho Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times...
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.