
Theo trang CNBC, điều khiến tập đoàn công nghệ Mỹ Apple lo ngại nhất có thể đã xảy ra.
Suốt nhiều tuần qua, Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của Apple nói hãng này sẽ không tuân thủ yêu cầu của Chính phủ Mỹ đòi hãng giúp Cục Điều tra Liên bang (FBI) mở khóa một chiếc điện thoại iPhone liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở San Bernardino hồi tháng 12 năm ngoái.
Cook cho rằng việc tạo ra một “cửa sau” (backdoor) như vậy sẽ mở đường cho những kẻ xấu có ý định xâm nhập vào bất kỳ một chiếc iPhone nào.
Trong một lá thư gửi khách hàng hôm 16/2, Cook viết: “Khi rơi vào tay kẻ xấu, phần mềm này - thứ hiện vẫn chưa tồn tại - có khả năng mở khóa bất kỳ chiếc iPhone nào thuộc sở hữu của một ai đó”.
Tuy nhiên, giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rằng FBI không cần đến sự hỗ trợ của “quả táo” mà vẫn mở khóa được chiếc iPhone mà họ muốn mở.
Theo hãng tin BBC, FBI đã làm được việc này nhờ sự giúp đỡ của một công ty an ninh mạng của Israel có tên Cellebrite. Mặc dù vậy, thông tin này chưa hề được xác nhận chính thức. Cả Cellbrite và FBI cùng từ chối trả lời câu hỏi của CNBC về vấn đề này.
Hôm thứ Hai vừa rồi, Bộ Tư pháp Mỹ tuyên bố từ bỏ vụ kiện nhằm vào Apple với mục đích đòi hãng mở khóa chiếc iPhone.
“Không có biện pháp an ninh nào đảm bảo 100% cả”, ông David Blumberg, một nhà quản lý quỹ thuộc công ty Blumberg Capital, nhận định. “Đó chỉ là vấn đề về độ khó, thời gian và chi phí. Vụ này cho thấy nếu Apple không mở khóa iPhone, thì một ai đó khác sẽ làm được”.
Cho dù Apple kháng lệnh của Chính phủ Mỹ và tuyên bố đặt vấn đề bảo mật cho khách hàng lên vị trí số 1, kết quả cuối cùng của vụ này cho thấy một điều: “cửa sau” là thứ tồn tại.
“Kết quả vụ việc khiến người ta nghi ngờ về tuyên bố của Apple nói rằng chiếc điện thoại không thể bị mở khóa bởi một ai khác”, ông Guy Kawasaki, một người từng làm việc cho Apple, nói với CNBC. “Nhưng người ta luôn phải đặt cược vào các hacker”.
Tuy nhiên, thị phần “khủng” của Apple trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.
Các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android của Google là đối thủ thực sự duy nhất của Apple trên thị trường này. Trong khi đó, smartphone chạy Android được biết là có mức độ bảo mật kém hơn iPhone, vì ngoài Nexus của Google, không một nhà sản xuất smartphone Android nào kiểm soát phần mềm và phần cứng của sản phẩm.
Lãnh đạo ASML cho biết tỷ trọng doanh thu của tập đoàn tại châu Âu hiện bằng 0%, trong khi trước đây là 1%, đơn giản vì Châu Âu không có nhu cầu với những loại máy móc chuyên dụng cao cấp...
Những vụ tấn công nhằm vào các sàn giao dịch và dự án blockchain cho thấy tài sản có thể được chuyển đi nhanh chóng trên toàn cầu, nhưng cũng có thể bị đánh cắp với quy mô hàng trăm triệu USD chỉ trong một vụ tấn công...
Việt Nam đang nổi lên như một thị trường tiên phong trong xu hướng “Agentic Social Commerce”, khi AI bắt đầu tham gia trực tiếp vào quá trình tương tác và mua bán trên mạng xã hội, đặc biệt trong mùa mua sắm cuối năm…
Phát biểu tại UNESCO ở Paris, Giáo hoàng Leo XIV cảnh báo trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm gia tăng quá trình phi nhân hóa nếu con người để công nghệ chi phối các mối quan hệ, giá trị và cách đánh giá con người…
Một tác nhân AI của OpenAI đã xâm nhập hệ thống y tế (Medicare) của Australia vào tháng 6, tiếp cận dữ liệu thống kê không công khai. Vụ việc đặt ra câu hỏi chưa có lời giải rõ ràng về trách nhiệm pháp lý khi một hệ thống AI tự chủ thực hiện hành vi xâm nhập…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cảnh báo hơn 5,1 triệu lượt khách hàng; gần 1,7 triệu lượt đã tạm dừng hoặc hủy giao dịch sau cảnh báo, với tổng giá trị trên 5,7 nghìn tỷ đồng.