Sau nhiều tháng bất bình với tình trạng kinh tế đi xuống do tác động của giá dầu giảm và lệnh trừng phạt của phương Tây, người làm công tại nhiều nơi ở Nga đang đình công, đòi được trả lương.
Tại một công trường tại một vùng hẻo lánh thuộc Siberia, công nhân sơn những dòng chữ lớn trên mái nhà tập thể: “Ông Putin thân mến, bốn tháng rồi chưa có lương”.
Tại vùng Viễn Đông, giáo viên đang đình công. Tại miền trung Nga là công nhân tại một nhà máy luyện kim. Tại St. Petersburg, công nhân ngành ôtô cũng ngừng làm việc.
Các vụ biểu tình và đình công phần lớn là tự phát, bởi ở nước Nga thời hiện đại, giới công nhân chưa bao giờ có vai trò là một lực lượng chính trị hay kinh tế mạnh, theo The New York Times.
Các doanh nghiệp Nga thường không sa thải nhân công khi có khó khăn kinh tế để tránh phải trả tiền bồi thường, và cũng để tránh làm mất lòng giới quan chức địa phương, những người không muốn thấy tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực mình quản lý tăng lên.
Vì vậy, với hiện trạng nền kinh tế được dự báo sẽ suy giảm trong năm nay và năm tới, nhiều công ty không trả lương cho công nhân hoặc cho họ nghỉ phép dài ngày.
Hiện các doanh nghiệp tại Nga đang nợ người lao động số tiền lương khoảng 56 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng con số này còn chưa bao gồm phần tiền lương bị các công ty cắt giảm.
Lòng tự hào dân tộc sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine và những lời tuyên truyền trên truyền hình về việc người dân cần chấp nhận một số khó khăn vì lợi ích của nước Nga đã giúp kiểm soát sự bất bình của người lao động với tình trạng không được trả lương hoặc bị giảm lương trong một thời gian.
Nhưng những vụ đình công vẫn diễn ra bởi nhu cầu tài chính của công nhân. Đình công hiện chủ yếu diễn ra ở các vùng ven đô thị lớn, nơi mà chính phủ Nga hầu như không có cách nào khắc phục khó khăn của người lao động chừng nào suy giảm kinh tế vẫn tiếp tục.
Những người làm việc trong bộ máy nhà nước như giáo viên hay công nhân bưu điện thuộc nhóm chịu tác động mạnh của tình trạng kinh tế hiện nay của Nga, bởi chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ khiến lương của họ bị cắt giảm, theo kinh tế trưởng Vladimir Tikhomirov tại BCS Financial Group.
Samsung Electronics dự kiến dành 90-110 nghìn tỷ won (tương đương 65,1-79,5 tỷ USD) để trả cổ tức và mua lại cổ phiếu trong năm 2026. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư...
Một tòa án Trung Quốc đã tuyên án tù chung thân đối với ông Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan), nhà sáng lập của tập đoàn China Evergrande, doanh nghiệp phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới...
Chưa đầy 4 năm kể từ khi ChatGPT ra mắt, các website cung cấp công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đã vươn lên nhóm những trang được truy cập nhiều nhất trên internet...
Chỉ sau một đêm, giá trị tài sản ròng của doanh nhân công nghệ Wang Xingxing, 36 tuổi, tăng thêm 13 tỷ USD...
Cổ phiếu của Unitree Robotics, nhà sản xuất robot hình người nổi tiếng của Trung Quốc, đã tăng tới 542% vào đầu phiên giao dịch sáng nay (19/8), khi công ty này chính thức ra mắt trên thị trường chứng khoán Thượng Hải...
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Bầu trời đang trở thành một “mặt trận” tăng trưởng mới của kinh tế toàn cầu. Từ vệ tinh, dữ liệu không gian đến UAV (phương tiện bay không người lái), kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp đang mở ra những thị trường và ngành nghề mới.