
DMC là doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, hóa chất khai thác, sản xuất hóa phẩm, dịch vụ logistic, cung ứng nhân lực… DMC luôn là đơn vị chủ chốt có nhiều đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của PVChem.
Tính đến hết tháng 10 năm 2023, DMC đạt doanh thu hơn 427 tỷ đồng (tương ứng với 111% kế hoạch doanh thu năm 2023), lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 28,2 tỷ đồng (tương ứng với 171% kế hoạch LNTT năm 2023). Đây là năm thứ hai liên tiếp DMC là đơn vị đầu tiên về đích sớm kế hoạch sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng cao nhất của PVChem.
Thành quả này của DMC khẳng định quyết sách đúng đắn của Ban Lãnh đạo PVChem trong việc tái cơ cấu ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của các đơn vị thành viên PVChem, trong đó có DMC. Vào năm 2020, để chuyên nghiệp hóa các lĩnh vực hoạt động cũng như tăng cường tính tự chủ cho đơn vị, PVChem đã quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động của DMC từ Chi nhánh sang Công ty trách nhiệm hữu hạn.
Đến năm 2021, DMC đã gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, diễn biến tiêu cực của thực trạng địa chính trị thế giới và giá dầu vẫn ở mức thấp và không ổn định dẫn đến việc hoãn, hủy kế hoạch khoan của các nhà thầu dầu khí tại Việt Nam. Thêm vào đó, việc tiếp quản lại nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép đang trong giai đoạn khó khăn cũng là một thách thức không nhỏ đối với DMC.
\
Trong bối cảnh đó, DMC đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự, đồng thời bám sát nhu cầu của thị trường, kế hoạch khoan của các nhà thầu dầu khí, thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép cũng được quyết liệt triển khai.
Bước vào năm 2022, 2023 cùng với điều kiện thuận lợi từ thị trường dầu khí đã giúp DMC trở lại “đường đua” với kết quả hoạt động SXKD đầy ấn tượng. Cụ thể, DMC đã duy trì được khoảng 70-80% thị phần cung cấp dịch vụ dung dịch khoan trong nước mang lại doanh thu và lợi nhuận cao, giữ vững thị trường cung cấp dịch vụ hóa chất khai thác và mở rộng các dịch vụ logistic, cung ứng nguồn nhân lực…
Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép được duy trì ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và hoàn thành kế hoạch sản xuất được giao. Các mảng dịch vụ mới cũng đã tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của đơn vị trong tương lai.
Thông tin từ PVChem cho biết, năm 2024, DMC sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao trình độ quản lý, ứng dụng công nghệ. Trong đó tiếp tục tập trung mọi nguồn lực cho đội ngũ quản lý, cán bộ, kỹ sư nâng cao trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp, đào tạo bài bản.
Sử dụng hiệu quả hơn hệ thống cơ sở vật chất (đạt chuẩn quốc tế) như Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái mép, căn cứ dịch vụ và bồn bể tại Cảng Vietsovpetro, 04 phòng thí nghiệm hóa chất và xi măng chuyên dụng… để duy trì và phát triển các lĩnh vực cốt lõi, có thế mạnh. Qua đó đảm bảo tăng trưởng, sự phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Với mục tiêu không ngừng đổi mới và phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai, DMC sẽ phối hợp chặt chẽ với PVChem trong việc thiết lập các hệ dung dịch khoan gốc nước mới và gốc dầu của PVChem, các loại hóa chất khai thác, hóa chất công nghiệp, xây dựng chuỗi cung ứng các sản phẩm của Nhà máy Cái mép… Từ đó, đảm bảo PVChem/DMC tự chủ trong chuỗi hoạt động khép kín từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh đến cung cấp dịch vụ trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của PVChem và DMC.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.