11:12 16/07/2009

Đồ gỗ xuất khẩu khó chạm “mốc” 3 tỷ USD

Thúy Nhung

Lượng đơn hàng mà các doanh nghiệp đồ gỗ đã ký là khá lớn, nhưng mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ vẫn là mốc khó đạt

Sáu tháng đầu năm 2009, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam là 1,1 tỷ USD, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Sáu tháng đầu năm 2009, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam là 1,1 tỷ USD, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Lượng đơn hàng mà các doanh nghiệp đồ gỗ đã ký là khá lớn, nhưng mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 3 tỷ vẫn là mốc khó đạt.

Ông Nguyễn Tôn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết tính đến thời điểm này, số lượng đơn hàng các doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ xuất khẩu đã ký được không hề thấp hơn so với năm trước. Hiện nhiều doanh nghiệp đã ký được đơn hàng sản xuất đến hết quý 3, thậm chí là quý 4 của năm nay.

“Tuy nhiên, do giá của các đơn hàng đều giảm khoảng 10% so với mức giá của năm 2008, vì vậy kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này thu về trong năm nay dự kiến cũng chỉ bằng năm trước là 2,8 tỷ USD, thấp hơn với chỉ tiêu ngành đề ra là 3 tỷ USD”, ông Quyền dự báo.

Cũng theo ông Quyền, nếu như năm trước, các doanh nghiệp trong ngành phải đối mặt với vấn đề thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất cũng như sự biến động của tỷ giá giữa USD và VND, thì hiện nay khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp này là sự bảo hộ đối với sản xuất trong nước của các quốc gia như Mỹ, EU.

Theo đó, nguồn gốc của nguyên liệu là vấn đề rất được các nhà nhập khẩu quan tâm. Do vậy, các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ phải mất nhiều thời gian và chi phí hơn trong việc tìm kiếm và thu mua nguyên liệu gỗ có chứng nhận về nguồn gốc xuất xứ.

Sáu tháng đầu năm 2009, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam là 1,1 tỷ USD, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chính của tình trạng sụt giảm này chủ yếu vẫn là do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến người dân ở nhiều quốc gia, trong đó có các nước nhập khẩu đồ gỗ chủ yếu của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, EU thay vì sử dụng những mặt hàng cao cấp đã chuyển sang những sản phẩm bình dân hơn.