09:27 22/07/2021

Đoạn phố Thụy Khuê được phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm

Phương Thảo

Sau khi có thông báo về 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới, lực lượng chức năng đã lập nhiều chốt, hàng rào cứng phong toả từ số nhà 34 - 46 phố Thuỵ Khuê, Hà Nội...

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng cũng đã tạm thời phong toả khoảng 100m của 2 bên mặt đường từ số nhà 34 - 57 Thuỵ Khuê, tạm thời ngăn người dân qua lại, để phục vụ cho công tác lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Sau khi công tác công tác phun khử khuẩn hoàn tất, bắt đầu từ 23 giờ, các nhân viên y tế thông báo cho những người có liên quan đến địa điểm tập trung lấy mẫu xét nghiệm. "Trong đêm nay, chúng tôi sẽ cố gắng xét nghiệm nhanh cho khoảng 100 người dân sinh sống xung quanh nhà 40 Thụy Khuê," ông Nguyễn Đình Khuyến, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết vào tối 21/7. Sau khi công tác lấy mẫu xét nghiệm hoàn tất, lực lượng chức năng dự định sẽ tháo bớt rào chắn cách ly cho người dân đi lại vào sáng 22/7.

Đoạn phố Thụy Khuê được phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm - Ảnh 1
Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn phố Thụy Khuê để phục vụ cho công tác phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời phong tỏa cứng đối với số nhà 40 Thụy Khuê.
Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn phố Thụy Khuê để phục vụ cho công tác phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời phong tỏa cứng đối với số nhà 40 Thụy Khuê.
Đoạn phố Thụy Khuê được phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm - Ảnh 2
Khoảng 10h đêm, lực lượng y tế bắt đầu tiến hành phụ khử khuẩn cho khu vực xung quanh số nhà 40.
Khoảng 10h đêm, lực lượng y tế bắt đầu tiến hành phụ khử khuẩn cho khu vực xung quanh số nhà 40.
Đoạn phố Thụy Khuê được phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm - Ảnh 3
Các phương tiện phải quay đầu đi đường khác khi gặp hàng rào phong tỏa.
Các phương tiện phải quay đầu đi đường khác khi gặp hàng rào phong tỏa.
Đoạn phố Thụy Khuê được phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm - Ảnh 4
Người dân sinh sống tại đoạn phố này được yêu cầu ở nguyên trong nhà để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết.
Người dân sinh sống tại đoạn phố này được yêu cầu ở nguyên trong nhà để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết.
Đoạn phố Thụy Khuê được phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm - Ảnh 5
Nửa đêm, công tác lấy mẫu xét nghiệm đã khẩn trương tiến hành. Hơn 100 người dân sống quanh số nhà 40 rất hợp tác với lực lượng y tế.
Nửa đêm, công tác lấy mẫu xét nghiệm đã khẩn trương tiến hành. Hơn 100 người dân sống quanh số nhà 40 rất hợp tác với lực lượng y tế.
Đoạn phố Thụy Khuê được phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm - Ảnh 6
Những người dân có liên quan trước khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ phải khai báo y tế và xếp hàng giãn cách để chờ đến lượt. 
Những người dân có liên quan trước khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 sẽ phải khai báo y tế và xếp hàng giãn cách để chờ đến lượt. 
 
Bộ Y tế cho biết sáng 22/7, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 17 trường hợp dương tính mới tại 9 quận, huyện: Quốc Oai (3), Tây Hồ (3), Thanh Trì (3), Thạch Thất (2), Đông Anh (2), Hà Đông (1), Đống Đa (1), Hai Bà Trưng (1), Hoàng Mai (1).
Trong đó, bệnh nhân N.T.T.H, nữ, sinh năm 1976 (mẹ) và V.N.H.N, nữ, sinh năm 2004 (con) sống tại địa chỉ ở 40 Thụy Khuê, quận Tây Hồ. BN H có tiền sử đi đến hiệu thuốc tại nhà thuốc Tâm Đức 95A Láng Hạ (có tiếp xúc các ca dương tính). Ngày 21/7, 2 bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc chủ động cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội).