
Tổng thống Donald Trump ngày 17/1 đã hủy kế hoạch của đoàn quan chức Mỹ dự chuỗi sự kiện thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sỹ với lý do Chính phủ Mỹ đóng cửa.
"Xét đến việc hơn 800.000 công chức chính phủ Mỹ đang không được nhận lương, và cũng để đảm bảo rằng ê-kíp của Tổng thống có thể hỗ trợ ông khi cần thiết, Tổng thống Trump đã hủy chuyến đi của đoàn đại biểu Mỹ tới WEF ở Davos, Thụy Sỹ", thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói trong một tuyên bố.
Nguồn tin là quan chức Nhà Trắng tiết lộ với hãng tin Bloomberg rằng, ông Trump vào chiều ngày thứ Năm theo giờ Washington đã tự đưa ra quyết định hủy chuyến đi Davos của đoàn đại biểu Mỹ.
Theo kế hoạch ban đầu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin sẽ dẫn đầu đoàn Mỹ dự WEF, và trong đoàn cũng sẽ có sự tham gia của Ngoại trưởng Michael Pompeo và Bộ trưởng Bộ Thương mại Wilbur Ross. Ông Trung lúc đầu cũng đã có kế hoạch tới Davos, nhưng sau đó lại hủy chuyến đi vì Chính phủ đóng cửa.
Cũng trong ngày 17/1, ông Trump từ chối cấp cho Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi một máy bay quân sự để bà nghị sỹ của Đảng Dân chủ đi thăm binh sỹ Mỹ ở Afghanistan. Lời từ chối được đưa ra chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ trươc khi bà Pelosi lên đường. Ông Trump nói bà Pelosi nên ở lại Washington để đàm phán giải quyết tình trạng chính phủ đóng cửa.
Việc ông Trump đột ngột khiến chuyến đi của bà Pelosi bị hủy cho thấy mâu thuẫn ngày càng lớn giữa Nhà Trắng và các nghị sỹ Dân chủ trong Quốc hội Mỹ. Hôm thứ Ba, bà Pelosy gợi ý ông Trump hoãn đọc thông điệp liên bang hàng năm trước Quốc hội cho tới khi giải quyết xong tình trạng đóng cửa Chính phủ, hoặc chỉ gửi đi thông điệp dưới dạng bài viết.
Sự vắng mặt của đoàn đại biểu Mỹ tại Davos năm nay là sự đối nghịch với năm ngoái, khi ông Trump là Tổng thống Mỹ đầu tiên dự WEF trong 18 năm. Ngoài ra, tại WEF năm ngoái, Nhà Trắng cũng cử một đoàn đại biểu lớn gồm nhiều bộ trưởng và trợ lý cấp cao tham dự. Tại Davos 2018, ông Trump đã được giới lãnh đạo doanh nghiệp chào mừng nhiệt liệt, bởi vào thời điểm đó, ông vừa đặt bút ký thành luật một chương trình giảm thuế quy mô lớn.
Chính phủ Mỹ hiện đã đóng cửa 27 ngày liên tục, đánh dấu đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử nước này.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.