13:07 22/08/2021

Đoàn quân y hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch

Phương Thảo

Từ 21 - 23/8, dự kiến sẽ có khoảng 1.000 cán bộ, nhân viên quân y và các trang thiết bị được vận chuyển vào TP.HCM để phục vụ công tác phòng, chống dịch theo đường hàng không…

Đợt đầu tiên xuất quân vào ngày hôm qua, 21/8, đã có gần 300 y bác sĩ, học viên Học viện Quân y đã lên đường vào miền Nam chi viện cho cuộc chiến chống dịch Covid-19. Đoàn được tổ chức thành 60 tổ quân y lưu động với quân số 295 y bác sĩ, học viên. Trong đó 113 bác sĩ, 2 cán bộ, 180 học viên năm thứ tư, do Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Hệ trưởng hệ sau Đại học làm Trưởng đoàn.

Công việc cụ thể của 60 tổ quân y lưu động là tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vaccine, quản lý, điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu các bệnh thông thường; quản lý, chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp vận chuyển, chuyển tuyến khi có yêu cầu và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giao.

Đoàn quân y hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch - Ảnh 1
Tổ quân y lưu động thuộc Học viện Quân y đã làm thủ tục tại sân bay Nội Bài chiều hôm qua để di chuyển vào TP.HCM..
Tổ quân y lưu động thuộc Học viện Quân y đã làm thủ tục tại sân bay Nội Bài chiều hôm qua để di chuyển vào TP.HCM..
Đoàn quân y hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch - Ảnh 2
Đoàn có có 113 bác sĩ là học viên sau đại học đang học tập tại Học viện Quân y, 2 cán bộ và 180 học viên năm thứ tư. 
Đoàn có có 113 bác sĩ là học viên sau đại học đang học tập tại Học viện Quân y, 2 cán bộ và 180 học viên năm thứ tư. 
Đoàn quân y hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch - Ảnh 3
Để thể hiện lòng quyết tâm, trước khi lên đường, gần 300 y bác sĩ, học viên đã đồng lòng hô to khẩu hiệu 3 lần “xin hứa”, 3 lần “quyết tâm”.
Để thể hiện lòng quyết tâm, trước khi lên đường, gần 300 y bác sĩ, học viên đã đồng lòng hô to khẩu hiệu 3 lần “xin hứa”, 3 lần “quyết tâm”.
Đoàn quân y hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch - Ảnh 4
Hành trang đậm chất lính của các bác sỹ, học viên quân y.
Hành trang đậm chất lính của các bác sỹ, học viên quân y.
Đoàn quân y hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch - Ảnh 5
Chiều 21/8, chuyến bay VJ121 chở những cán bộ, chiến sĩ quân y đầu tiên từ Hà Nội  đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Chiều 21/8, chuyến bay VJ121 chở những cán bộ, chiến sĩ quân y đầu tiên từ Hà Nội  đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Đoàn quân y hối hả lên đường chi viện miền Nam chống dịch - Ảnh 6
Sau 60 tổ quân y của Học viện Quân y xuất quân, trong tuần tới tiếp tục có thêm hơn 100 tổ quân y khác chi viện cho TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.
Sau 60 tổ quân y của Học viện Quân y xuất quân, trong tuần tới tiếp tục có thêm hơn 100 tổ quân y khác chi viện cho TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.
 

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần, Quân khu 7 và Quân khu 9 thành lập 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm để tiếp nhận, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn phía Nam. Cục Hậu cần (Bộ Công an) cũng đã tăng cường 31 cán bộ chiến sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại TP.HCM. Đoàn vào phục vụ bếp ăn tại Bệnh viện dã chiến (xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè), Nhà khách Phương Nam và Nhà công vụ Phước Lộc với 11 đầu bếp và 20 nhân viên phục vụ.