
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Nguyên Minh
17/11/2020, 06:55
Tổng giá trị thua lỗ của các doanh nghiệp bất động sản trên sàn trong 9 tháng 2020 đang cao gấp 7 lần cùng kỳ năm ngoái
Số liệu trích xuất từ FiinPro thống kê gần 100 doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán cho thấy số lượng doanh nghiệp thua lỗ có xu hướng giảm bớt trong năm qua nhưng giá trị thua lỗ vẫn ở mức cao.
Xét theo quý, trong 7 quý từ đầu năm 2019 đến nay, số doanh nghiệp bất động sản thua lỗ đã tăng vọt vào đầu năm 2020 và giảm dần trong 2 quý kế tiếp. Cụ thể, số doanh nghiệp bất động sản thua lỗ tăng từ 13 doanh nghiệp trong quý 4/2019 lên 26 doanh nghiệp trong quý 1/2020. Đi cùng với đó, tổng giá trị thua lỗ của 26 doanh nghiệp này tăng mạnh, gấp 3,5 lần con số quý liền trước đó với mức lỗ 2.182 tỷ đồng.
Giá trị thua lỗ này sụt giảm trong quý 2/2020 nhưng vẫn ở mức cao là 1.767 tỷ đồng. Dù vậy số doanh nghiệp thua lỗ ở từng quý đã giảm dần. Tới quý 3, chỉ còn 14 doanh nghiệp còn lỗ với mức lỗ tổng 58,3 tỷ đồng.
Xét theo lũy kế từng kỳ kinh doanh trong riêng năm nay, mức lỗ vẫn đang còn rất lớn dù số doanh nghiệp lỗ đã giảm bớt.
Lũy kế 9 tháng 2020, có 20 doanh nghiệp vẫn đang lỗ với tổng giá trị 2.871 tỷ đồng. Mức lỗ này đã giảm bớt so với hồi 6 tháng (23 doanh nghiệp lỗ với tổng 3.708 tỷ đồng) tuy nhiên vẫn đang cao hơn 31,5% so với giá trị lỗ trong 3 tháng đầu năm. Đặc biệt, mức lỗ 9 tháng này đang cao gấp 7 lần mức thua lỗ của các doanh nghiệp bất động sản cùng kỳ năm ngoái.
Nguyên do đẩy giá trị thua lỗ tăng cao trong năm vừa qua là sự xuất hiện khoản lỗ "khủng" liên tục trong 2 quý đầu năm của Tập đoàn FLC. Với mức lỗ trong 2 quý đầu năm lần lượt là 1.891 tỷ đồng và 898 tỷ đồng khiến quý 3 dù đã thoát lỗ nhưng lũy kế 9 tháng, công ty này vẫn đang lỗ 2.213 tỷ đồng.
Cũng như FLC, một số doanh nghiệp lớn như Đất Xanh Group (DXG), CEO Group dù quý 3 có lãi nhưng vẫn chưa thoát lỗ 9 tháng do kết quả của những quý đầu năm. Đây là lý do khiến trong quý 3, tổng giá trị thua lỗ của các doanh nghiệp giảm nhưng 9 tháng vẫn còn neo ở mức cao.
Sự tăng mạnh về số lượng và giá trị thua lỗ của các doanh nghiệp bất động sản trong 2 quý đầu năm chủ yếu đến từ tác động khó khăn chung của nền kinh tế trong giai đoạn chịu ảnh hưởng dịch Covid-19. Tới quý 3, thị trường đã khởi sắc hơn, nhiều doanh nghiệp cũng vì vậy đã thích nghi trở lại.
Điều này cũng cho thấy sự hồi phục của thị trường bất động sản dù cho doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn.
Báo cáo mới đây của Bộ Xây dựng cho thấy, trong quý 3/2020 mặc dù thị trường bất động sản chịu tác động kép của COVID đợt 2 và tháng ngâu nhưng thị trường vẫn có phản ứng tích cực thể hiện qua số liệu về tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực bất động sản tăng mạnh 400% so với quý 2/2020.
Theo Bộ Xây dựng, mặc dù trải qua làn sóng Covid-19 lần 2, nhưng trên cơ sở đánh giá các yếu tố vĩ mô cũng như các chỉ số cụ thể của thị trường cho thấy thị trường bất động sản trong quý 3/2020 đang dần phục hồi và phát triển.
Bất chấp lực đỡ từ nền tảng vĩ mô, VN-Index chậm nhịp hơn so với các thị trường toàn cầu trong tháng 10.
Tháng 10 vừa qua nhà đầu tư trong nước mở mới 310.651 tài khoản chứng khoán trong đó chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân mở mới 310.000 cá nhân tài khoản. Đây là con số cao kỷ lục trong vòng một năm qua.
Nhịp ép mạnh chiều nay đã chớm đánh gãy mốc 1600 điểm của VNI. Thời điểm cuối tuần cũng rất thú vị vì cả bên cầm cổ lẫn bên cầm tiền có hẳn 2 ngày nghỉ để cân nhắc hành động.
Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều đã ép VN-Index xuyên thủng mốc hỗ trợ tâm lý 1600 điểm. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang tạo sức ép cộng hưởng và kịch bản này cũng không khó đoán. Hiệu ứng xấu là chỉ số giảm mạnh kéo theo rất nhiều cổ phiếu khác cũng lao dốc sâu, tổn thương nghiêm trọng tới danh mục của nhà đầu tư.
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: