
Cổ phiếu các công ty Trung Quốc niêm yết tại thị trường Mỹ tiếp tục giảm giá chóng mặt trong phiên giao dịch ngày 27/7, khi nhà đầu tư ở Phố Wall một lần nữa bán tháo những cổ phiếu này vì lo ngại Bắc Kinh sẽ siết kiểm soát doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau.
Theo hãng tin Bloomberg, trong vòng 3 ngày giao dịch, chỉ số Nasdaq Golden Dragon China Index – thước đo giá cổ phiếu của 98 trong số những công ty Trung Quốc lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ - đã “bốc hơi” hơn 19%, đánh dấu chuỗi 3 phiên giảm kỷ lục.
Các cổ phiếu thuộc chỉ số đã mất 829 tỷ USD giá trị vốn hoá kể từ khi đạt mức kỷ lục vào đầu tháng 2, do chỉ số giảm gần một nửa trong thời gian từ đó đến nay.
Cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc niêm yết tại Mỹ đang đương đầu sức ép lớn, khi Chính phủ Trung Quốc liên tục có những động thái cải cách nhằm vào các công ty công nghệ lớn (Big Tech). Sự bán tháo loang rộng khi Bắc Kinh cho thấy ý định không chỉ siết quản lý các Big Tech mà còn nhằm vào các ngành khác như giáo dục trực tuyến và quản lý bất động sản.
“Chúng tôi không nhận thấy một cơ hội bắt đáy nào. Việc Trung Quốc siết chặt các quy chế giám sát gần đây mới chỉ là sự khởi đầu chứ chưa phải là kết thúc”, Tổng giám đốc (CEO) David Trainer của công ty nghiên cứu đầu tư New Constructs nhận định.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc có thêm một phiên “rực lửa” vào ngày 27/7, khi xuất hiện nhiều đồn đoán rằng các quỹ đầu tư Mỹ đang bán tháo tài sản ở cả thị trường đại lục và Hồng Kông. Giới phân tích cũng cảnh báo rằng bất kỳ sự hồi phục nào cũng có thể không kéo dài.
Loạt cổ phiếu công nghệ Trung Quốc niêm yết tại Mỹ cũng tiếp tục giảm giá mạnh, như Alibaba, JD, NIO và Baidu sụt trên 2% mỗi cổ phiếu.
Sau hai phiên bán tháo, loạt cổ phiếu giáo dục Trung Quốc niêm yết tại Mỹ gồm TAL Education, Gaodu Techedu, và New Oriental Education & Technology đã phục hồi trong phiên 27/7, tăng 12% mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu năm, mỗi cổ phiếu trong số này đã giảm bình quân 91%.
Các cổ phiếu này gần như “rơi tự do” trong hai phiên ngày thứ Sáu tuần trước và thứ Hai tuần này, sau khi có tin Trung Quốc ban lệnh cấm mới đối với hoạt động dạy thêm và dạy online nhằm kiếm lợi nhuận.
Các nhà phân tích không cho rằng áp lực bán đối với các cổ phiếu giáo dục Trung Quốc chưa hề suy giảm. “Tôi nghĩ đây chỉ là một cú nảy của con mèo chết”, chiến lược gia Matt Maley thuộc Miller Tabak Co nhận định. “Lúc này còn quá sớm để tính chuyện bắt dao rơi”.
CICC, ngân hàng đầu tư hàng đầu Trung Quốc, đứng sau hàng loạt thương vụ niêm yết của các doanh nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần hỗ trợ nước này cạnh tranh công nghệ với Mỹ…
Dữ liệu thương mại mới nhất cho thấy xuất khẩu các nguyên tố đất hiếm bị hạn chế của Trung Quốc sang Nhật Bản đã giảm mạnh gần một nửa, và sang Mỹ giảm gần 30% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay...
Động thái này nhằm chuẩn bị cho kịch bản các khách hàng doanh nghiệp có thể đột ngột gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn USD...
Trong một năm, Trung Quốc chi 615 tỷ USD cho nghiên cứu và phát triển, vươt qua Mỹ...
Ngay cả khi con chưa biết bò, nhiều bậc cha mẹ Hàn Quốc đã mở tài khoản đầu tư với mong muốn giúp trẻ có thêm thời gian tích lũy tài sản và tận dụng sức mạnh của lãi kép...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.