15:06 16/04/2018

Doanh nghiệp Việt - Hàn tìm đường bén duyên

KIỀU LINH

Thị trường trong nước ngày càng chật hẹp, nhiều doanh nghiệp Việt nhận thấy "ra nước ngoài" không chỉ là cơ hội mà còn là con đường sống còn.

Doanh nghiệp Việt Nam tìm đường làm ăn với doanh nghiệp Hàn Quốc.
Doanh nghiệp Việt Nam tìm đường làm ăn với doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hội nghị Xúc tiến thương mại Việt - Hàn giữa Hiệp hội Doanh nghiệp quận 12 - Tp.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp quận Guro, thành phố Seoul Hàn Quốc diễn ra cuối tuần qua tại Hàn Quốc là cơ hội để nhiều doanh nghiệp Việt Nam tìm đối tác mở rộng thị trường làm ăn. 

Tham dự hội nghị có ông Phạm Lưu Đức, Chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Quận 12, ông Lee Song Hen Giám đốc Hỗ trợ Doanh nghiệp quận Guro, ông Lê Giang - Giám đốc công ty MintCare, đơn vị tổ chức hội nghị.

Chương trình được tổ chức nhằm thúc đẩy việc hợp tác thương mại và góp phần làm tăng thêm tinh thần đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau trong giới doanh nghiệp của hai nước, nhất là trong bối cảnh quan hệ hai nước gần đây ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong suốt hội nghị, nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc đã giới thiệu về công ty, ngành nghề sản xuất, kinh doanh và mong muốn hợp tác liên doanh, liên kết về xuất nhập khẩu giữa hai bên. Kết quả hai bên đã đạt được những thỏa thuận ban đầu. Phía doanh nghiệp Hàn Quốc đã mời các doanh nghiệp Việt Nam đi thăm nhà máy sản xuất và kí hợp đồng phân phối sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Tính đến tháng 10/2017, Hàn Quốc tiếp tục đứng thứ 1/120 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với hơn 6.300 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 57,1 tỷ USD (chiếm 18,2% tổng vốn đầu tư). 

Trong 10 tháng đầu năm 2017, Hàn Quốc đứng vị trí thứ 1/112 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư là 7,62 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc cũng là đối tác cung cấp ODA lớn thứ 2 của Việt Nam (sau Nhật Bản) và Việt Nam là nước nhận viện trợ ODA lớn nhất của Hàn Quốc.

Trong 11 tháng đầu năm 2017, kim ngạch thương mại song phương đạt 56 tỷ USD, tăng 42,5%, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 13,4 tỷ USD (tăng 30,4%), nhập khẩu đạt 42,4 tỷ USD (tăng 46%).