10:09 18/01/2008

Doanh số của Toyota đạt kỷ lục

N.Hạnh

Doanh số của tập đoàn sản xuất ôtô Toyota của Nhật Bản trong năm 2007 tăng hơn 6% so với năm 2006, đạt mức kỷ lục 9,37 triệu xe

Theo Kyodo ngày 17/1, doanh số của tập đoàn sản xuất ôtô Toyota của Nhật Bản trong năm 2007 tăng hơn 6% so với năm 2006, đạt mức kỷ lục 9,37 triệu xe, mang lại cho Toyota khả năng đạt danh hiệu hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới từ tay đối thủ General Motors (GM) của Mỹ.

Sau 76 năm dẫn đầu thế giới về doanh số bán hàng, GM ước tính doanh số bán hàng trong năm 2007 đạt 9,3 triệu chiếc, song vẫn chưa công bố con số chính thức.

Tuy nhiên, GM vẫn vượt trội Toyota ở Trung Quốc, nơi mà doanh số bán hàng của hãng tăng 19% năm ngoái lên 1,03 triệu chiếc.

Trong khi đó, Toyota hiện vẫn đang cố gắng mở rộng sản xuất ở Trung Quốc. Toyota đang lên kế hoạch xây dựng các nhà máy mới ở nước ngoài để đạt tốc độ tăng trưởng ở các thị trường mới với mục tiêu bán 9,85 triệu xe trên toàn thế giới trong năm 2008, tăng 5% so với năm 2007.