15:25 28/04/2015

Doanh số iPhone ở Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ

Diệp Vũ

Quý 1 vừa qua, Apple tiếp tục lập kỷ lục mới về lợi nhuận và vượt dự báo của giới phân tích về doanh thu

Tổng doanh thu của Apple tại Trung Quốc trong quý 1 tăng 71% so với cùng kỳ 2014, đạt mức 16,8 tỷ USD - Ảnh: China Daily.<br>
Tổng doanh thu của Apple tại Trung Quốc trong quý 1 tăng 71% so với cùng kỳ 2014, đạt mức 16,8 tỷ USD - Ảnh: China Daily.<br>
Quý 1 vừa qua, hãng công nghệ Apple lần đầu tiên bán được nhiều điện thoại iPhone tại thị trường Trung Quốc hơn ở “sân nhà” Mỹ.

Theo hãng tin Bloomberg, trào lưu mua iPhone làm quà tặng năm mới ở Trung Quốc và sức hấp dẫn của iPhone 6 và iPhone 6 Plus với màn hình lớn hơn đã góp phần đem đến cho “quả táo” một quý tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bùng nổ.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh công bố hôm qua (27/4), Apple không đưa ra doanh số iPhone ở từng quốc gia cụ thể, nhưng trong một cuộc phỏng vấn cùng ngày, Giám đốc tài chính (CFO) của Apple là Luca Maestri đã xác nhận việc doanh số iPhone ở Trung Quốc vượt Mỹ. Tuy vậy, ông Maestri cũng không công bố con số về doanh số iPhone tại hai thị trường này.

Tổng doanh thu của Apple tại Trung Quốc trong quý 1 tăng 71% so với cùng kỳ 2014, đạt mức 16,8 tỷ USD.

“Thành công mà chúng tôi đạt được ở Trung Quốc là đáng kể và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào Trung Quốc”, ông Maestri phát biểu. “Tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc cao hơn nhiều so với hầu hết các khu vực khác trên thế giới. Trong ngắn hạn, chúng tôi không cho là nền kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, nhưng trong dài hạn, điều đó có thể xảy ra”.

Doanh số bùng nổ của iPhone tại thị trường Trung Quốc cho thấy tầm quan trọng của người tiêu dùng tại thị trường này đối với nỗ lực của Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu.

Quý 1 vừa qua, Apple tiếp tục lập kỷ lục mới về lợi nhuận và vượt dự báo của giới phân tích về doanh thu.

Lợi nhuận ròng của Apple trong quý đạt 13,6 tỷ USD, tương đương 2,33 USD/cổ phiếu. Doanh thu của hãng trong quý tăng 27% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 58 tỷ USD, so với mức dự báo 56 tỷ USD mà giới phân tích đưa ra trước đó.

Trong quý, Apple bán được 61,2 triệu chiếc iPhone, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức dự báo 58,1 triệu chiếc mà giới quan sát đưa ra.

Một điểm sáng khác trong báo cáo kết quả kinh doanh của Apple là doanh số máy tính Mac tăng 10%, đạt 4,56 triệu máy. Trong khi đó, doanh số máy tính bảng iPad giảm 23%, còn 12,6 triệu chiếc, đánh dấu quý giảm thứ 5 liên tục. Mức giảm doanh số iPad mạnh hơn mức dự báo giảm 17% mà các nhà phân tích nhận định trước đó.

Sự lạc quan của giới đầu tư về các sản phẩm mới của Apple, trong đó có chiếc đồng hồ Apple Watch mà Apple đưa lên kệ vào tuần trước, đã góp phần đưa giá cổ phiếu của Apple liên tiếp lập kỷ lục trong năm nay. Giá trị vốn hóa của hãng này đã có thời điểm đạt mức 772 tỷ USD, cao hơn bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào trên thế giới.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, Apple cho biết, tính đến cuối tháng 3, hãng có trong tay 193,5 tỷ USD tiền mặt. Với số tiền này, Apple tăng quy mô của chương trình hoàn lại vốn cho cổ đông lên mức 200 tỷ USD. Trong đó, hãng sẽ tăng chi thêm 50 tỷ USD cho việc mua lại cổ phiếu, nâng quy mô của kế hoạch này lên 140 tỷ USD. Ngoài ra, Apple sẽ tăng cổ tức thêm 11% lên 0,52 USD/cổ phiếu.

CEO Tim Cook cho biết, Apple sẽ nâng số cửa hiệu bán lẻ ở Trung Quốc lên 40 vào giữa năm 2106, từ con số 21 cửa hiệu hiện nay. Ông cũng nói rằng Trung Quốc sẽ đến lúc vượt Mỹ trở thành thị trường lớn nhất của Apple.