10:17 08/11/2007

Doanh số ôtô tại Nhật lần đầu tăng trong hơn 2 năm

Thu Trà

Doanh số bán xe ôtô trong tháng 10 tại Nhật Bản đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước lên 269.221 chiếc

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà buôn bán ô tô Nhật Bản cho biết doanh số bán xe ôtô trong tháng 10 tại Nhật Bản đã tăng 2% so với cùng kỳ năm trước lên 269.221 chiếc, lần tăng đầu tiên trong vòng 28 tháng qua, nhờ các hãng sản xuất ôtô tung ra nhiều mẫu xe mới.

Chỉ trong hai tháng 9 và 10/2007, hãng Toyota Motor Corp đã tung ra 4 mẫu xe mới, trong khi Honda Motor Co đưa ra thị trường các dòng xe hơi nhãn hiệu Fit với kiểu dáng được thiết kế lại hoàn toàn. Còn Nissan Motor Co. lại cho ra mắt dòng xe thể thao Skyline Coupe.

Tuy nhiên, theo dự đoán của các chuyên gia, bình quân lợi nhuận của ngành công nghiệp ô tô nước này tính tới cuối tháng 3/2008 sẽ thấp hơn mức lợi nhuận bình quân ở vào thời điểm cuối tháng 8/2007 và một trong những nguyên nhân chính là nhu cầu của thị trường Bắc Mỹ giảm và đồng yên tăng giá so với đồng USD.