14:44 06/09/2007

Doanh thu của Cathay Pacific tăng kỷ lục

Mỹ Dạ

Cathay Pacific vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 đạt kỷ lục mới, với doanh thu 34,63 tỷ Đôla Hồng Kông

6 tháng đầu năm 2007, đội bay của Cathay Pacific tiếp tục được bổ sung 3 máy bay mới.
6 tháng đầu năm 2007, đội bay của Cathay Pacific tiếp tục được bổ sung 3 máy bay mới.
Hãng hàng không Cathay Pacific vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2007 đạt kỷ lục mới, với doanh thu 34,63 tỷ Đôla Hồng Kông.

Mức doanh thu này của Cathay Pacific tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2006. Lợi nhuận hãng chia cho cổ đông là 2,58 tỷ Đôla Hồng Kông (331 triệu USD), tăng khoảng 55% so với năm 2006.

Theo đánh giá của Cathay Pacific, nhu cầu vận chuyển hành khách tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu năm 2007 là yếu tố chính tạo nên mức lợi nhuận kỷ lục này. Trong nửa đầu năm 2007, Cathay Pacific đã chuyên chở tổng số 8,5 triệu hành khách, doanh thu từ chuyên chở hành khách của hãng tăng 14,6%, đạt mức 18 tỷ Đôla Hồng Kông.

Ông Christopher Pratt, Chủ tịch Cathay Pacific cho biết, 6 tháng đầu năm 2007, đội bay của Cathay Pacific tiếp tục được bổ sung 3 máy bay mới. Sắp tới, hãng sẽ trang bị thêm 2 máy bay Airbus A330-300 và một máy bay Boeing 777-300ER đường dài đầu tiên. Hãng đã có đơn đặt hàng 23 máy bay chở khách đường dài với Boeing 5 (máy bay trong số đó sẽ được đưa vào sử dụng cuối năm 2007).

Toàn bộ số máy bay chở khách đường dài mới đều được trang bị hệ thống ghế mới của Cathay Pacific với khoang nghỉ hạng nhất, giường nằm hạng thương gia và ghế hạng phổ thông theo thiết kế đột phá, tạo sự thuận tiện và thoải mái cho khách hàng.

Cathay Pacific hiện hàng ngày có 4 chuyến bay từ Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội tới Hồng Kông.