00:58 01/04/2008

Doanh thu SJC tăng đột biến

Hoàng Đạt

Quý I/2008, doanh thu của SJC tăng đột biến, dự báo sẽ đạt kỷ lục 2 tỷ USD trong năm nay

Vàng miếng - một sản phẩm chủ lực của SJC.
Vàng miếng - một sản phẩm chủ lực của SJC.
Quý I/2008, doanh thu của Công ty Vàng - Bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) tăng đột biến, dự báo sẽ đạt kỷ lục 2 tỷ USD trong năm nay.

Theo ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc SJC, thị trường vàng Việt Nam trong quý I/2008 chứng kiến sự sôi động chưa từng có trong lịch sử. Những biến động mạnh của giá vàng trên thị trường thế giới, nhu cầu vàng đầu tư và tiêu dùng tãng cao, hoạt động sản xuất - kinh doanh vàng đang diễn ra khá thuận lợi.

Ước tính trong năm nay, lượng vàng tiêu thụ toàn thị trường sẽ vượt 80 tấn, gấp đôi so với năm 2005.

Trong năm 2007, mục tiêu SJC (đơn vị chiếm hơn 80% thị phần hiện nay) đặt ra là 17.000 tỷ đồng và đã đạt 23.000 tỷ đồng tương đương 1,5 tỷ USD doanh thu.

Năm 2008, SJC đặt mục tiêu đạt doanh thu 21.000 tỷ đồng, nhưng với sự sôi động ngay trong quý I/2008, con số thu về đã vượt trội với 41% so với kế hoạch năm, tương ứng với khoảng 13.000 tỷ đồng, bình quân mỗi tuần đạt khoảng 1.100 tỷ đồng.

Ông Long nhận định, với đà tăng trưởng ổn định, nhiều khả năng SJC sẽ sớm vượt mục tiêu cả năm và xác lập kỷ lục mới là chạm đích 2 tỷ USD (trên 30.000 tỷ đồng) doanh thu.