
Doanh thu của ngành sòng bạc Macau giảm trong tháng 6 vừa qua, đánh dấu tháng giảm đầu tiên trong vòng 5 năm. Một trong những nguyên nhân dẫn tới sự suy giảm này được cho là các "tay chơi" chuyển sang cá độ bóng đá thay vì lui tới các casino.
Tờ Financial Times cho biết, tổng doanh thu của các sòng bạc ở Macau trong tháng 6 đạt khoảng 3,4 tỷ USD, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 9,3% trong tháng 5. Trước đó, doanh thu ngành sòng bạc Macau chưa khi nào giảm kể từ năm 2009.
Macau hiện là trung tâm sòng bạc lớn nhất thế giới, đồng thời là nơi duy nhất ở Trung Quốc coi hoạt động casino là hợp pháp. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu của các casino ở đây đạt 24 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2013. Năm ngoái, doanh thu ngành sòng bạc Macau cao gấp 7 lần so với doanh thu của các sòng bạc ở Las Vegas, Mỹ.
Giới phân tích đã đưa ra một số lý do để giải thích cho sự suy giảm doanh thu của ngành sòng bạc Macau, bao gồm việc cúp bóng đá thế giới (World Cup) khai mạc hôm 12/6 thu hút sự chú ý khỏi các bàn chơi bạc. Quy định cấm hút thuốc lá mới áp dụng gần đây trong các sòng bạc ở Macau cũng được cho là một nguyên nhân dẫn tới suy giảm doanh thu.
Ông Aaron Fischer, nhà phân tích thuộc công ty nghiên cứu CLSA nhận định, World Cup và sự suy giảm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc là những nhân tố chính gây tác động bất lợi tới doanh thu của các sòng bạc ở Macau. Bên cạnh đó, việc các sòng bạc chuyển từ trọng tâm thu hút khách VIP sang khách chơi bạc đại chúng cũng có ảnh hưởng không nhỏ.
Chưa kể, nhà chức trách Macau đã bắt đầu có biện pháp nhằm ngăn khách chơi bạc sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ để “lách” các quy định của Trung Quốc về chuyển tiền khỏi đại lục. Khách chơi thường dùng thẻ để mua hàng hóa như đồng hồ hay trang sức ở Macau, sau đó bán lại luôn để lấy tiền mặt đi chơi bạc.
Mặc dù cách làm này không phạm luật nhưng cho phép các con bạc tránh quy định giới hạn số tiền mà mỗi cá nhân được chuyển ra khỏi Trung Quốc mỗi ngày là không quá 20.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 3.210 USD.
Theo quy định mới có hiệu lực từ tháng này, các tiệm cầm đồ và nữ trang hoạt động bên trong các sòng bạc không được mở thêm các điểm thanh toán thẻ thực hiện thanh toán qua UnionPay - công ty thẻ tín dụng lớn nhất Trung Quốc.
Tuy vậy, nhiều ý kiến vẫn lạc quan tin tưởng rằng, các quy định mới sẽ chỉ có ảnh hưởng hạn chế đối với doanh thu của ngành sòng bạc Macau, và mức doanh thu này sẽ sớm lấy lại sức tăng một khi World Cup kết thúc.
Thị trường hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về thị phần của các công ty Trung Quốc trong năm qua...
Mức thuế quan bổ sung 12,5% của Mỹ đối với hàng Trung Quốc gần tương đương với nhiều đối tác khác. Cùng với lợi thế về chi phí và chuỗi cung ứng của Trung Quốc, điều này khiến một số doanh nghiệp Mỹ cân nhắc đưa đơn hàng trở lại nước này...
Làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI đã giúp hai nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc CXMT và YMTC từ chỗ liên tục thua lỗ vươn lên nắm quyền định giá ngày càng lớn...
Số người nhập cư tăng mạnh đã phần nào bù đắp cho tình trạng sụt giảm dân số người Nhật Bản - một xu hướng đã kéo dài suốt 17 năm qua...
Các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, hạn hán, mưa lớn và sương giá muộn đang gây sức ép ngày càng lớn lên nông nghiệp Đức. Trước tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, ngành nông nghiệp nước này đang đẩy mạnh phát triển giống cây trồng mới, ứng dụng công nghệ và điều chỉnh phương thức canh tác nhằm duy trì năng suất và tăng khả năng chống chịu…
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Trước khi trở thành 1 trong 30 nhà nông trẻ xuất sắc được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, anh Lê Minh Cương đã trải qua không ít thất bại, thậm chí có thời điểm đứng trước nguy cơ phá sản. Từ một du học sinh ngành du lịch, anh đã lựa chọn trở về quê hương Thanh Hóa để khởi nghiệp với mong muốn tạo ra những sản phẩm sạch từ chính nông sản địa phương.