
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, sau khi Trung Quốc đưa ra tuyên bố khả quan về đàm phán thương mại với Mỹ, xoa dịu mối lo thương chiến có thể gây suy thoái kinh tế toàn cầu.
Theo tin từ Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc nói hai bên đang thảo luận để chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 9. Tuy nhiên, cơ quan này nói thêm rằng việc đàm phán có bước tiến hay không sẽ tùy thuộc vào việc liệu Mỹ có tạo điều kiện thuận lợi hay không.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Tổng thống Donald Trump nói đàm phán thương mại sẽ nối lại vào ngày thứ Năm "ở một cấp độ khác", nhưng không cho biết chi tiết cụ thể.
Một số nhà phân tích tỏ ra thận trọng, nói rằng những phát biểu từ phía Trung Quốc không có ý nghĩa thực chất, đồng thời cho rằng việc nhà đầu tư cần tái cân bằng danh mục vào cuối tháng mới là động lực chính giúp thị trường tăng điểm trong phiên này.
"Đối với tôi, có vẻ như mọi chuyện vẫn là một cuộc đi bộ chậm chạp", ông Thomas Martin, nhà quản lý danh mục cấp cao thuộc Globalt Investments, nhận xét về triển vọng đàm phán Mỹ-Trung. "Nhưng rõ ràng, đã đến lúc họ không đẩy căng thẳng lên cao hơn nữa".
Cổ phiếu công nghệ, nhóm chịu ảnh lớn bởi thương chiến, dẫn đầu sự tăng điểm của thị trường phiên này. Apple tăng 1,7% và Microsoft tăng 1,9%, giúp đưa cả nhóm công nghệ tăng hơn 1,7%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất của nhóm kể từ ngày 16/8.
Nhóm cổ phiếu con chip, một thành phần của nhóm cổ phiếu công nghệ, tăng 2,25%. Các hãng sản xuất thiết bị bán dẫn đều có mức độ phụ thuộc doanh thu lớn vào thị trường Trung Quốc.
Cổ phiếu công nghiệp, một nhóm khác có liên hệ mật thiết với tiến trình đàm phán thương mại, tăng gần 1,8%.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 1,25%, đạt 26.362,25 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,27%, đạt 2.924,57 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,48%, đạt 7.973,39 điểm.
Tuy nhiên, cả ba chỉ số đều đang tiến tới hoàn tất tháng giảm đầu tiên kể từ đợt bán tháo hồi tháng 5. Nguyên nhân chính khiến Phố Wall tụt dốc trong tháng 8 này là thương chiến Mỹ-Trung leo thang mạnh, đặt kinh tế toàn cầu trước nguy cơ suy thoái.
Hôm thứ Tư, chính quyền ông Trump chính thức tuyên bố áp thuế quan bổ sung 15% lên 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1/9 và 15/12. Hàng trăm công ty Mỹ ngay lập tức lên tiếng cảnh báo về việc sẽ phải tăng giá hàng hóa.
Một số công ty, gồm hãng bán lẻ hàng điện tử Best Buy và hãng bán lẻ thời trang Abercrombie & Fitch, ngày thứ Năm nói rằng kết quả kinh doanh của họ sẽ chịu tác động tiêu cực từ thuế quan.
Giá cổ phiếu Best Buy sụt gần 8%, trong khi giá cổ phiếu Abercrombie lao dốc hơn 15%.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu tăng giá nhiều gấp 3,2 lần số mã giảm. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,7 lần.
Có tổng cộng 6,01 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công ở Phố Wall phiên này, so với mức bình quân 7,23 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Thanh khoản tăng mạnh 32%, lên mức 15.200 tỷ đồng, thể hiện một bộ phận lực cầu bắt đáy đã hoạt động mạnh hơn khi chỉ số thủng mốc chẵn 1.700 điểm và nhóm ngành đầu cơ chứng khoán phục hồi kỹ thuật.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.