
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Ngọc Trung
30/01/2017, 09:18
“Vấn đề ở đây không phải là tôn giáo”, tân Tổng thống Mỹ lý giải
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/1 đã chính thức lên tiếng bảo vệ cho sắc lệnh tạm thời cấm người dân 7 nước Hồi giáo
-
gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria -
nhập cảnh vào Mỹ.
Trump ký sắc lệnh nói trên hôm 27/1. Ngay lập tức sắc lệnh đó đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia cũng như gây ra xáo trộn tại hàng loạt sân bay quốc tế.
Những người phản đối Trump tuyên bố rằng ông đang làm xấu đi hình ảnh nước Mỹ và thậm chí cáo buộc ông vi hiến.
Bên ngoài Nhà Trắng, hàng ngàn người biểu tình phản đối Trump, với những khẩu hiệu mang dòng chữ “Trục xuất Trump” hay “Nỗi sợ là điều tồi tệ phá hủy tinh thần của một dân tộc”. Tại nhiều thành phố và sân bay trên khắp nước Mỹ như New York, Los Angeles, Boston, Houston, Dallas, hàng chục nghìn người khác biểu tình chống lại sắc lệnh.
Nhưng theo Tổng thống Donald Trump, giới truyền thông Mỹ đã cố tình đưa tin sai lệch về sắc lệnh mới của ông.
Ông lý giải: “Tôi muốn khẳng định rằng sắc lệnh mới không bài trừ đạo Hồi như cách mà báo chí đưa tin. Vấn đề ở đây không phải là tôn giáo, chúng tôi chỉ muốn đẩy lui những nỗi sợ và đảm bảo sự an toàn cho nước Mỹ. Còn đến hơn 40 quốc gia Hồi giáo khác trên thế giới không hề bị tính vào danh sách cấm lần này.”
Ông cho biết, khoảng thời gian 90 ngày tạm cấm nhập cảnh với công dân 7 nước trên chỉ là để cho giới chức Mỹ có thêm thời gian xây dựng chính sách nhập cư phù hợp nhất.
Trump cũng dẫn lại việc năm 2011, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama cũng từng cấm người tị nạn Iraq nhập cảnh vào Mỹ trong 6 tháng.
Ông khẳng định hoàn toàn cảm thông với cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria, và sẽ có cách giúp những đối tượng đang phải chịu thảm kịch, nhưng ưu tiên lớn nhất của ông sẽ là bảo vệ nước Mỹ.
Còn theo Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus, người dân của 7 nước trên đã có thẻ xanh tại Mỹ sẽ được cho phép trở lại Mỹ nhưng sẽ phải chịu trải qua một đợt điều tra thông tin chặt chẽ hơn; điều này cho thấy sự điều chỉnh linh hoạt nhất định so với chính sách ban đầu mà ông Trump đưa ra.
Hai thượnh nghị sỹ John McCain và Lindsey Graham, hai chính trị gia rất có tiếng nói về các vấn đề liên quan đến chính sách ngoại giao của nước Mỹ, đã cùng đưa ra tuyên bố chung phản đối ông Donald Trump. Họ cho rằng sắc lệnh mới chỉ khiến cho khủng bố vào Mỹ nhiều hơn chứ không phải đảm bảo cho nước Mỹ an toàn hơn.
“Chúng tôi lo ngại rằng sắc lệnh mới sẽ chỉ khiến cho những kẻ khủng bố trở nên thù địch hơn. Nước Mỹ không nên cản trở những người đã có thẻ xanh trở về nơi mà họ gọi là nhà”, trích tuyên bố chung của hai thượng nghị sỹ John McCain và Lindsey Graham.
Tuy nhiên, Trump đáp trả trên Twitter: “Hai thượng nghị sỹ ấy chẳng hiểu gì về chính sách nhập cư cả…Những người mang đạo Thiên chúa tại Trung Đông đã mất mạng quá nhiều. Chúng ta không thể để thảm kịch này kéo dài.”
Theo nhiều chuyên gia chính trị, từ khi tranh cử Tổng thống cho đến nay, ông Donald Trump đã rất khôn khéo khi biết đánh trúng vào nỗi sợ khủng bố của hàng triệu người Mỹ và dùng nó để bảo vệ cho các chính sách giúp cho nước Mỹ an toàn hơn theo lập luận của ông.
Trong nửa đầu năm 2025, tín dụng bất động sản và xây dựng tăng 19,6%, tăng mạnh so với con số 13,4% trong năm 2024; tín dụng cho sản xuất tăng 13,9%...
Quá trình phát triển của Apple dưới thời hai tổng giám đốc điều hành Steve Jobs và Tim Cook đều để lại ấn tượng mạnh, nhưng đồng thời phản ánh rõ sự khác biệt trong phong cách lãnh đạo...
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã quyết định tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu vào vị trí thủ tướng, một động thái đầy bất ngờ trong bối cảnh chính trường Pháp đang đối mặt với nhiều thách thức...
Khung pháp lý
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: