
Hậu Covid-19, du khách lấp đầy khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao trong cao điểm du lịch hè 2022. Các thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế không ngừng gia tăng vị thế bằng cách hợp tác với nhà phát triển bất động sản nội địa.
Covid-19 đánh thức nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp
Nhu cầu bị dồn nén trong 2 năm Covid-19 nên thị trường du lịch vừa mở cửa, du khách đã lập tức xách ba lô lên và đi. Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm, các điểm du lịch đã đón 48,6 triệu lượt khách nội địa. Riêng trong tháng 5 là 12 triệu lượt khách, tăng 243% so với cùng kỳ 2021.
Dữ liệu phân tích từ Google Destination Insights cho thấy người Việt tìm kiếm dịch vụ cao cấp nhiều hơn sau đại dịch. Lượt tìm kiếm "khách sạn sang trọng tốt nhất" tăng 71% tại Việt Nam. Không chỉ tìm kiếm, du khách Việt sẵn sàng bạo tay chi trả số tiền lớn để có những trải nghiệm du lịch, tận hưởng cao cấp. Tất nhiên, họ yêu cầu cao hơn.
“Có thể nói, dịch Covid-19 đã đánh thức nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của du khách Việt. Nếu trước đây, lượng khách đặt phòng tại khách sạn 5 sao, resort hạng sang chủ yếu là khách quốc tế thì thời điểm hiện tại, khách Việt đã lấy lại ‘vị thế chủ nhà’”, bà Nguyễn Thu Phương - Giám đốc công ty du lịch Indochina Pride Travel chia sẻ.
Mùa du lịch hè 2022, khách nội địa đặc biệt ưa chuộng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng 4-5 sao. Trên nền tảng đặt phòng trực tuyến Agoda và Booking.com, nhiều nơi không còn phòng ngày cuối tuần cho đến hết tháng 7. Các ngày trong tuần cũng đang dần được đặt kín.
Các tour nghỉ dưỡng hạng sang, thiết kế riêng theo yêu cầu, combo vé máy bay - phòng nghỉ dưỡng, du thuyền… trở thành “tâm điểm” hút khách của các công ty lữ hành.
Tại Saigontourist, Vietravel hay Indochina Pride Travel và nhiều công ty lữ hành khác đều ghi nhận nhu cầu tăng đột biến về nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp ở cả khách lẻ, khách đoàn và MICE.
Tham vọng của gã khổng lồ và tân binh ngành khách sạn
Dòng người háo hức đi du lịch không chỉ khiến ngành du lịch “bừng tỉnh” sau giấc ngủ đông mà còn “đánh thức” luôn cả ngành khách sạn, lưu trú. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2022 đã có 6 cơ sở lưu trú hạng 5 sao và 7 cơ sở lưu trú hạng 4 sao được ra mắt. Tính đến tháng 2/2022, khoảng 64 thương hiệu khách sạn khu vực và quốc tế đã hiện diện ở Việt Nam. Con số này dự kiến tiếp tục tăng trong những quý tới.
Theo các chuyên gia, những động lực tăng trưởng của ngành khách sạn vẫn như thời điểm trước đại dịch và sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Bởi vậy thị trường Việt Nam được các ông lớn thế giới quan tâm hơn bao giờ hết.
Việt Nam đã trở thành một trong những thị trường phát triển nhất Đông Nam Á của “gã khổng lồ” Accor – một trong năm Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Trong những năm gần đây, Accor đã có thêm nhiều khách sạn mới tại Việt Nam dưới các thương hiệu chiến lược. Ngoài ra, còn hàng chục dự án khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp khác đang triển khai và đi vào hoạt động trong những năm tới.
Accor đang tiến công mạnh mẽ trên phân khúc khách sạn phong cách sống (lifestyle) với kế hoạch tăng gấp ba lần số lượng khách sạn lifestyle vào năm 2023. Kế hoạch này gắn liền với Ennismore, công ty mà Accor chiếm phần lớn cổ phần. Ennismore sở hữu bộ sưu tập 14 thương hiệu với 90 khách sạn đang vận hành và 160 khách sạn đang phát triển.
Trong cuộc đua mở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp mới, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings Vietnam) vừa hé lộ kế hoạch hợp tác chiến lược với Accor và Ennismore. Theo đó, Accor và Ennismore sẽ trở thành đơn vị quản lý và vận hành ba khách sạn 5 sao cùng chuỗi căn hộ khách sạn dưới các thương hiệu Swissôtel, Hyde, Grand Mercure thuộc các dự án do TNR Holdings Vietnam quản lý và phát triển tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Phú Yên.
TNR Holdings Vietnam là thành viên trong hệ sinh thái TNG Holdings Vietnam. Việc hợp tác với “gã khổng lồ” trong ngành quản lý khách sạn thế giới cho thấy TNG Holdings Vietnam đang dần mở rộng vị thế trong lĩnh vực khách sạn lưu trú ở Việt Nam, từ đó hướng ra thế giới.
Dòng khách du lịch quay trở lại giống như luồng sinh khí đem lại sức sống mới trong ngành du lịch và đánh thức những khát khao vươn mình của các nhà đầu tư trong lĩnh vực khách sạn nghỉ dưỡng. Trong bối cảnh du lịch vẫn được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong 30 cường quốc du lịch lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2025-2030, giới đầu tư càng được củng cố niềm tin rằng thời hoàng kim của khách sạn nghỉ dưỡng sẽ sớm quay trở lại.




Cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển đang được nghiên cứu, hoàn thiện theo hướng phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với các quy định pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới...
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo quán triệt sâu sắc quan điểm, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, nhất là Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan...
Trong tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường đã ký ban hành 3 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho 3 dự án trên địa bàn. Tổng số thu ước tính từ 3 dự án khoảng 1.185,9 tỷ đồng.
Chính sách bồi thường khi thu hồi đất đang được đề xuất theo cách tiếp cận mới, không chỉ hướng tới giải quyết quyền lợi trước mắt, mà còn quan tâm hơn đến cuộc sống và sinh kế lâu dài của người dân...
Từ những cửa hàng nhỏ mang cá tính riêng tại châu Âu, hay những boutique hotel làm thay đổi ngành hospitality toàn cầu, cho đến thế hệ bất động sản chú trọng vào tính riêng tư và chiều sâu trải nghiệm, “boutique” chưa bao giờ là một khái niệm đơn thuần về một quy mô nhỏ. Đó là một triết lý của sự chọn lọc - ít hơn về số lượng để có thể đầu tư nhiều hơn cho chất lượng. Tại khu Tây TP.HCM, The Westique Residences đang đưa tinh thần ấy vào một dự án giới hạn chỉ 99 căn.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Hàng loạt vụ buôn lậu hàng hóa, ngà voi quy mô đặc biệt lớn vừa được lực lượng chức năng triệt phá thành công. Đại diện cơ quan Hải quan cho biết, sẽ tăng cường việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.