Bộ Tài chính Nga tuyên bố đã thanh toán đầy đủ tiền lãi của một lô trái phiếu quốc tế đáo hạn vào năm 2035. Đây là đợt thanh toán nợ lần thứ ba của Chính phủ Nga kể từ khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Theo tin từ Reuters, ở mức đỉnh của phiên, tỷ giá đồng Rúp đạt dưới 83 Rúp đổi 1 USD, mức cao nhất trong hơn 1 tháng. Lần gần đây nhất đồng Rúp ở mức tỷ giá này là vào hôm 25/2, một ngày sau khi Nga mở cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.
Cuối phiên, tỷ giá Rúp thu hẹp mức tăng còn hơn 5%, đạt khoảng 85 Rúp đổi 1 USD.
Ở thị trường ngoài Nga, tỷ giá Rúp vẫn yếu hơn, dao động quanh ngưỡng 87 Rúp đổi 1 USD trên nền tảng giao dịch điện tử EBS.
Sau khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, đồng Rúp đã rớt giá xuống mức thấp kỷ lục hơn 120 Rúp đổi 1 USD. Từ đáy này, đồng nội tệ của Nga hiện đã tăng gần 30%.
Theo chiến lược gia trưởng Iskander Lutsko thuộc ITI Capital, có hai động lực chính hỗ trợ cho tỷ giá đồng Rúp hiện nay. Đó là việc Nga chuyển sang dùng Rúp làm đồng tiền thanh toán trong xuất khẩu khí đốt và các doanh nghiệp xuất khẩu của nước này được yêu cầu phải chuyển đổi 80% ngoại tệ sang Rúp.
Bộ Tài chính Nga tuyên bố đã thanh toán đầy đủ tiền lãi của một lô trái phiếu quốc tế đáo hạn vào năm 2035. Đây là đợt thanh toán nợ lần thứ ba của Chính phủ Nga kể từ khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Thị trường tài chính Nga đang dần hoạt động trở lại sau một thời gian đóng băng vì các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm đáp trả việc Nga tấn công Ukraine.
“Thị trường đang thực sự tuỳ thuộc vào tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine”, ông Lutsko nói về chứng khoán Nga.
Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ sau 3 tuần. Nhà đàm phán cấp cao nhất của Nga cho biết vòng đàm phán này “mang tính xây dựng”. Phía Ukraine cho biết nước này đề xuất theo đuổi “lập trường trung lập” để đổi lấy sự đảm bảo an ninh, đồng nghĩa với việc nước này sẽ không gia nhập liên minh quân sự hay cho phép bên nào mở căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ukraine.
Dù mở cửa trở lại, thị trường chứng khoán Nga đang giao dịch với thời gian mỗi phiên ngắn hơn, đi kèm với nhiều hạn chế bao gồm lệnh cấm bán khống. Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bị cấm bán cổ phiếu cho tới ngày 1/4. Khối lượng giao dịch toàn thị trường đang thấp hơn nhiều so với bình thường.
Chỉ số RTS Index tính bằng đồng USD kết thúc phiên ngày 29/3 với mức tăng 7,1%, đạt 881,6 điểm. Trong khi đó, chỉ số MOEX Russian Index tính bằng đồng Rúp giảm 0,9%, còn 2.408,5 điểm.
Chuyên gia kinh tế trưởng Evgeny Suvorov của CentroCredit Bank nói rằng toàn bộ vốn hoá của chỉ số MOEX hiện tại đang thấp hơn khoảng 6 lần so với giá trị vốn hoá thị trường của hãng công nghệ Mỹ Apple. Kết thúc phiên ngày 29/3, vốn hoá của Apple đạt khoảng 2,92 nghìn tỷ USD.
Cổ phiếu hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot, một trong những cổ phiếu biến động mạnh nhất kể từ khi thị trường mở cửa trở lại, tăng 16,4% phiên này. Cổ phiếu hãng dầu lửa Rosneft tăng 3,4% và cổ phiếu ngân hàng quốc doanh lớn nhất Nga Sberbank tăng 3%.
Cùng ngày, Bộ Tài chính Nga tuyên bố đã thanh toán đầy đủ tiền lãi của một lô trái phiếu quốc tế đáo hạn vào năm 2035. Đây là đợt thanh toán nợ lần thứ ba của Chính phủ Nga kể từ khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây khiến giới quan sát và đầu tư quốc tế đặt dấu chấm hỏi về khả năng thanh toán các khoản nợ ngoại tệ của Moscow.
Đáp trả sự trừng phạt của phương Tây, Nga tuyên bố sẵn sàng mua lại 2 tỷ USD trái phiếu mà nước này đã phát hành tại thị trường châu Âu (Eurobond) nhưng sẽ trả cho nhà đầu tư bằng đồng Rúp thay vì bằng USD. Đây là số trái phiếu Nga đáo hạn vào tháng tới.
Giá trái phiếu hồi phục đã kéo lợi suất trái phiếu chính phủ Nga kỳ hạn 10 năm về mức 12,68%, từ mức cao kỷ lục 19,74% vào tuần trước – mức xấp xỉ lãi suất cơ bản 20% mà Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) đang áp dụng.
Sự liên kết giữa các mỏ nickel tại Indonesia với chuỗi cung ứng pin của những hãng ô tô lớn như Volkswagen, Ford và Tesla làm dấy lên lo ngại về tác động môi trường của quá trình chuyển đổi xanh, đặc biệt tại những khu rừng nguyên sinh là nơi sinh sống của cộng đồng người bản địa…
Tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế Mỹ trong tuần này có phần cao hơn so với bình thường vì các số liệu này sẽ được công bố trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 27-28/10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...
Thâm hụt ngân sách Mỹ gia tăng chủ yếu do nước này phải hoàn trả thuế quan và chi số tiền kỷ lục để trả lãi cho khoản nợ công hơn 40 nghìn tỷ USD...
EU muốn tận dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh với Mỹ, Trung Quốc. Tuy nhiên, châu Âu cũng phải giải bài toán cân bằng giữa đổi mới sáng tạo, bảo vệ người lao động, an toàn công nghệ và môi trường…
Tuần này, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 3,1% nhưng cảnh báo khả năng chống chịu của nền kinh tế đang dần chạm giới hạn…
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.