Giao dịch rất ảm đạm sáng nay chủ yếu do nhà đầu tư không muốn mua vào, các lệnh chặn lùi dần xuống mức giá rất thấp mở đường cho bên bán xả. Trừ ít phút đầu tiên VN-Index xanh nhẹ, toàn thời gian còn lại là một chiều lao dốc và chốt phiên sáng ở mức thấp nhất với số mã giảm nhiều gấp 4 lần số tăng...
Sắc đỏ ngập tràn trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất.
Giao dịch rất ảm đạm sáng nay chủ yếu do nhà đầu tư không muốn mua vào, các lệnh chặn lùi dần xuống mức giá rất thấp mở đường cho bên bán xả. Trừ ít phút đầu tiên VN-Index xanh nhẹ, toàn thời gian còn lại là một chiều lao dốc và chốt phiên sáng ở mức thấp nhất với số mã giảm nhiều gấp 4 lần số tăng.
Hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh và sự thận trọng càng lên cao hơn sau chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp trước đó. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đã không làm tốt nhiệm vụ ổn định thị trường dù vẫn có VCB, VIC xanh. Số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo hoàn toàn ở rổ VN30 (3 mã tăng/25 mã giảm).
VN-Index mở cửa đã đạt giá cao nhất phiên sáng, tăng gần 4 điểm sau đó lao dốc một mạch đến giờ nghỉ, giảm 5,61 điểm (-0,44%). Sức ép từ sự suy giảm ở nhóm trụ là điều rõ ràng, nhưng độ rộng tổng thể cũng cho thấy có hoạt động bán trên khắp thị trường. Cụ thể, độ rộng tốt nhất của chỉ số sáng nay ngay ít phút đầu tiên là 162 mã tăng/71 mã giảm nhưng đến tầm 10h còn 159 mã tăng/127 mã giảm, tầm 11h là 108 mã tăng/185 mã giảm và kết phiên chỉ còn 67 mã tăng/270 mã giảm.
VN30-Index chốt phiên sáng đang giảm 0,42% với 3 mã xanh duy nhất là VCB tăng 0,33%, VIC tăng 0,24% và ACB tăng 0,19%. Tất cả những cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường còn lại trừ TCB tham chiếu, đều đỏ. Vẫn may là biên độ giảm ở trụ chưa nhiều, trong Top 10 vốn hóa giảm mạnh nhất là HPG -0,92%. Dù vậy rổ này cũng có tới 8 mã giảm hơn 1%, yếu nhất là SSB giảm 2,1%, GVR giảm 1,66%.
Mở rộng ra toàn sàn HoSE, trong 270 mã đỏ có 78 mã giảm hơn 1% nhưng chỉ 4 mã thanh khoản đáng kể vượt 100 tỷ đồng là MSN giảm 1,24% khớp 216,9 tỷ; HDB giảm 1,11% với 137,7 tỷ; DBC giảm 2,84% với 122 tỷ và HCM giảm 1,32% với 101,6 tỷ. Giá trị khớp lệnh sàn này giảm tiếp hơn 6% so với sáng hôm qua chỉ đạt hơn 4.766 tỷ đồng. Nhiều mã có biên độ giảm mạnh kết hợp với thanh khoản thấp cho thấy dòng tiền đã rút lui.
Ngoài hiệu ứng của phiên đáo hạn, dòng tiền co lại còn phản ánh sự thất vọng tại vùng 1300 điểm khi các kịch bản cứ lặp đi lặp lại. Nếu thị trường không thể đột phá được thì nhà đầu tư dù chưa sẵn sàng “giải tán” danh mục thì cũng không có động lực nào để mua thêm. Thị trường do vậy được trao vào tay người bán và mức độ hạ giá sẽ do bên bán quyết định.
Nhóm tăng giá ngược dòng sáng nay hầu hết là các mã giao dịch lẻ tẻ vài trăm triệu tới vài tỷ đồng thanh khoản. Trong 67 mã tăng cũng có 22 mã tăng hơn 1%, không có mã nào đáng chú ý. YEG, HVH, PVP, MSH, TIP, NO1 về giá thì mạnh nhưng thanh khoản chỉ vài tỷ đồng là nhiều. YEG tốt nhất cũng chỉ khớp 13,7 tỷ đồng. Mức thanh khoản này khó đảm bảo độ tin cậy của giá vì quá ít người tham gia.
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì vị thế bán ròng khá lớn ở HoSE, sáng nay rút tiếp 288,8 tỷ đồng nữa. Đây là phiên sáng thứ 4 khối này bán ròng liên tục với quy mô trên trăm tỷ đồng. Dù không có cổ phiếu nào bị bán đột biến nhưng số lượng lại trải rộng ở rất nhiều mã. Nổi bật là HDB -48,3 tỷ, VHM -27,2 tỷ, HPG -24,5 tỷ, DBC -20,1 tỷ. Bên mua duy nhất STB là đáng kể với 72,3 tỷ đồng. Đợt rút vốn ròng liên tục này khiến tuần này đang hướng tới tuần bán ròng kỷ lục 10 tuần, và là tuần bán ròng thứ 4 liên tiếp.
VN-Index chốt phiên sáng để mất 5,61 điểm đã rơi xuống ngưỡng 1273,87 điểm. Đáy thấp nhất trong tháng 10 tính theo giá đóng cửa là 1269,93 điểm và biên độ thấp nhất là 1264,65 điểm. Như vậy chỉ số đã lùi trở lại sát đáy ngắn hạn gần nhất, vốn tạo cảm hứng cho kỳ vọng thị trường tích cực hơn với mùa báo cáo tài chính quý 3 nhưng cho đến giờ vẫn gây thất vọng.
Giá vàng vẫn lên sát kỷ lục dù đồng USD lập đỉnh 10 tuần
09:44, 17/10/2024
Không phải các cửa hàng điện tử, đối thủ đáng gờm của Thế giới Di động tại Indonesia là ai?
Quỹ ngoại: Thị trường chứng khoán nhạy cảm do định giá đã tương đối cao
Tính đến cuối tháng 8, tỷ lệ P/E trong 12 tháng gần nhất của VNAllshare đứng ở mức 15,1x, so với 14,2x của SET Thái Lan và 10,5x của PCOMP Philippines.
Chủ tịch, Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước có thể nhận lương tới 320 triệu đồng một tháng
Các thành viên hội đồng gồm Chủ tịch, Tổng giám đốc... và kiểm soát viên chuyên trách của doanh nghiệp nhóm 1 có thể nhận cao nhất khoảng 320 triệu đồng một tháng.
VN-Index sẽ lùi về 1600 để lấy sức bật lên 1900 điểm?
Chỉ số có thể kiểm định lại vùng 1600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi hướng tới thử thách lại ngưỡng kháng cự 1700 điểm trong quý 4.
Cổ phiếu lớn cố “neo” VN-Index, số mã giảm gấp đôi số tăng
Động thái giảm lãi suất của FED đêm qua không đủ để kích thích sự hào hứng trong nước. Trọn phiên sáng nay cổ phiếu chìm trong sắc đỏ bất chấp một vài mã vốn hóa lớn đang cố gắng đỡ điểm cho VN-Index.
Nhà đầu tư nước ngoài tìm cách bảo vệ tài sản Mỹ khỏi biến động tỷ giá USD
Nhà đầu tư nước ngoài nắm tài sản Mỹ đang vội vã tìm kiếm các biện pháp phòng hộ biến động tỷ giá đồng USD, cho thấy mối lo có chiều hướng gia tăng về vị thế đồng tiền dự trữ toàn cầu của bạc xanh...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: