
VN-Index kết phiên hôm nay chỉ tăng 4,73 điểm, kém hơn mức giảm hôm qua. Chỉ số VN30-Index may mắn tăng -0,19 điểm. Tuy nhiên độ rộng thị trường vẫn rất tốt, đặc biệt nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tăng trần cả loạt. Tuần này thị trường hội tụ các giao dịch tái cơ cấu quỹ và đáo hạn phái sinh nên nhà đầu tư có lý do để thận trọng với nhóm blue-chips.
Nhóm cổ phiếu dẫn dắt hôm nay không đủ mạnh để duy trì đà phục hồi bền vững. VN-Index tăng đạt đỉnh lúc 1h58, vượt tham chiếu tới gần 12 điểm ( 0,92%), vượt qua mức giá trung bình 20 phiên nhưng cuối phiên lại tụt xuống dưới ngưỡng này. VN30-Index thậm chí mất sạch mức tăng 0,85% trong phiên chỉ với 30 phút cuối.
Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, chỉ sót lại 3 mã tăng là GAS tăng 0,52%, TCB tăng 0,41% và VIC tăng 0,24%. Dù vậy nhóm blue-chips không hẳn là quá yếu, nhưng các mã mạnh nhất tập trung vào phân khúc trung bình: POW tăng kịch trần 6,81%, PLX tăng 2,76%, BVH tăng 2,48%, GVR tăng 1,8%, SSB tăng 1,34%, BCM tăng 1,13%. Trong nhóm tăng tốt nhất này, chỉ có GVR là vốn hóa khá lớn, đứng thứ 13 trong VN-Index.
Giao dịch yếu ở rổ VN30 một phần vì nhiều mã trong đó sẽ có hoạt động tái cơ cấu cuối tuần nên nhà đầu tư hạn chế hoạt động. Khối ngoại vẫn đang xả rất nhiều tại đây, tổng mức rút ròng khoảng 649,8 tỷ đồng trong tổng giá trị bán ròng trên HoSE là 655,7 tỷ đồng hôm nay. FPT vẫn là mã bị bán lớn nhất, -301,2 tỷ đồng ròng. Khối lượng xả của khối ngoại chiếm tới trên 60% tổng lượng giao dịch của cổ phiếu này và giá FPT giảm 0,62%. FPT bước sang phiên giảm thứ 4 sau khi đạt đỉnh lịch sử ngày 12/6 vừa qua. Ngoài FPT, VPB cũng bị bán ròng tới 105,7 tỷ đồng, VNM -78,1 tỷ, MWG -77,1 tỷ, HPG -63,4 tỷ, VHM -56,9 tỷ.
Điều khá bất ngờ là khi thị trường trượt dốc cuối phiên, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ nhiều mã vẫn duy trì sức mạnh khá ổn. Toàn sàn HoSE có 13 cổ phiếu kịch trần và duy nhất POW thuộc VN30. DGC xuất hiện kỷ lục thanh khoản hôm nay với 2,21 triệu cổ trị giá trên 1.730 tỷ đồng, giá tăng kịch trần. Phiên tăng hôm nay cũng đưa DGC quay lại đỉnh cao lịch sử tại mốc 130.000 đồng/cp. NTL cũng xác lập kỷ lục thanh khoản từ đầu năm với 150,2 tỷ đồng và giá kịch trần. TNH, ITD cũng khớp vài chục tỷ và giá tăng hết biên độ.
Ngoài nhóm mạnh nhất, VN-Index cũng có 94 cổ phiếu khác tăng từ 1% trở lên. TCM, TCH, DBC, HVN, DCM, CTD là các cổ phiếu khác khớp cả trăm tỷ đồng hom nay. Tính chung thanh khoản của nhóm tăng từ 1% tới kịch trần chiếm khoảng 30,2% tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE. Đây là tỷ trọng khá lớn trong bối cảnh thanh khoản chung suy yếu. Cả sàn HoSE chỉ đạt 17.485 tỷ đồng, giảm 14% so với hôm qua. Mặt khác, khi VN30 kéo VN-Index trượt dốc khá sâu cuối phiên, các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn giữ giá là biểu hiện mạnh mẽ.
Ở nhóm giảm, sức ép từ bên bán không cho thấy rõ rệt, hầu hết mới chỉ tạo nhịp trượt giảm ở vùng giá xanh và số ít thủng tham chiếu. Lúc VN-Index đạt đỉnh gần 2h chiều, độ rộng ghi nhận 306 mã tăng/114 mã giảm. Cuối phiên là 269 mã tăng/151 mã giảm, tức là cũng chỉ vài chục mã đổi màu giá. Trong số giảm, cũng chỉ có 46 mã rơi quá 1%, tập trung 10,5% thanh khoản sàn. HDG giảm 2,6% giao dịch 221,7 tỷ đồng; ELC giảm 2,11% với 105,4 tỷ; HAH giảm 1,79% với 272,2 tỷ; VND giảm 1,71% với 302,2 tỷ; MSB giảm 1,35% với 110,6 tỷ; EVF giảm 1,29% với 132,4 tỷ là đáng kể nhất.
Nhịp phục hồi yếu ớt của VN-Index hôm nay không phải là tín hiệu xấu dù về mặt kỹ thuật chỉ số này kiểm định không thành công ngưỡng trung bình 20 phiên. Các cổ phiếu blue-chips suy yếu là điều đã có từ trước. Ngoài ra khả năng duy trì “nhiệt” của dòng tiền đầu cơ tại các cổ phiếu vừa và nhỏ là điểm sáng, nhất là khi tạo được sự phân hóa, đem lại nhiều cơ hội giao dịch.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Điểm yếu lớn nhất của thị trường hiện tại là tiền không có, thanh khoản ba sàn chỉ khớp lệnh hơn 17.500 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ mua ròng 1.385,1 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) hoàn tất nộp bổ sung 1,8 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước, tổng tiền thuế nộp của Công ty giai đoạn năm 2024 - 2025 lên tới 3.980 tỷ đồng.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.