
Thị trường chứng khoán Mỹ đã khép lại phiên giao dịch 9/4 với kết quả đi lên của cả ba chỉ số chính, trong đó Dow Jones lại lập kỷ lục mới, nhờ nhóm cổ phiếu có tính chu kỳ tăng giá mạnh.
Cùng với Dow Jones, chỉ số S&P 500 cũng tiến sát mức cao nhất mọi thời đại 1.576,09 điểm, hồi phục khá mạnh so với tuần giảm điểm sâu trước đó. Việc các chỉ số Dow Jones và S&P 500 trở lại các mức cao kỷ lục cho thấy nhà đầu tư tiếp tục tận dụng đà đi xuống của thị trường để tăng thu mua cổ phiếu, tối đa hóa lợi nhuận.
Trong ngày hôm qua, các cổ phiếu công nghệ và năng lượng, những nhóm cổ phiếu có quan hệ mật thiết tới nhịp độ tăng trưởng kinh tế và khá nhạy cảm với những biến động của thời cuộc, có mức tăng giá mạnh mẽ nhất. Chẳng hạn, cổ phiếu Microsoft tăng 3,6%, Intel tăng 3,1%, HP tăng 1,3%. Chỉ số S&P công nghệ tăng 0,8%.
Chỉ số S&P lĩnh vực năng lượng cũng tăng được 0,8%, sau khi giá dầu thô giao sau tại sàn hàng hóa New York tăng được 0,9%, nhờ số liệu lạm phát tại Trung Quốc đã làm giảm bớt những lo lắng về việc quốc gia châu Á này tiến hành thắt chặt chính sách tiền tệ. Cổ phiếu hãng Halliburton tăng 1,8%, tập đoàn Chevron tăng 0,7%.
Chốt phiên giao dịch ngày 9/4, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 59,58 điểm, tương ứng với 0,41%, lên mốc cao kỷ lục mới là 14.673,46 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 5,54 điểm, tương ứng với 0,35%, lên 1.568,61 điểm. Chỉ số Nasdaq Compositte tăng được 15,61 điểm, tương ứng với mức 0,48%, lên chốt ở 3.237,86 điểm.
Cũng trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường đón nhận hàng loạt tin tốt về mùa kinh doanh của khối công ty, tập đoàn Mỹ trong quý đầu năm 2013. Theo số liệu của Thomson Reuters, mới có 5% doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 công bố báo cáo, nhưng có tới 3/4 trong số này có kết quả kinh doanh tốt hơn hẳn so với kỳ vọng.
Cuối phiên giao dịch liền trước, tập đoàn nhôm Alcoa cũng đã báo cáo kết quả lợi nhuận quý 1 vượt dự báo dù doanh thu thấp hơn kỳ vọng. Phiên giao dịch ngày 9/4, giá cổ phiếu của Alcoa đi ngang và chốt ở mức 8,39 USD. Giới đầu tư trước đó dự báo, lợi nhuận doanh nghiệp trong quý đầu năm 2013 khả năng chỉ tăng có 1,3%.
Khối lượng giao dịch toàn thị trường ở mức khá thấp, với khoảng 5,71 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn mức trung bình hàng ngày 6,48 tỷ cổ phiếu từ đầu năm tới nay. Khoảng 56% cổ phiếu ở sàn New York tăng điểm, trong khi có 53% cổ phiếu ở sàn Nasdaq giảm điểm.
| Thị trường | Chỉ số | Đóng cửa | /- (điểm) | /- (%) |
| Mỹ | Dow Jones | 14.673,46 | 59,98 | 0,41 |
| S&P 500 | 1.568,61 | 5,54 | 0,35 | |
| Nasdaq | 3.237,86 | 15,61 | 0,48 | |
| Anh | FTSE 100 | 6.313,21 | 36,27 | 0,58 |
| Pháp | CAC 40 | 3.670,72 | 3,94 | 0,11 |
| Đức | DAX | 7.637,51 | -25,13 | -0,33 |
| Nhật Bản | Nikkei 225 | 13.192,35 | -0,24 | -0,00 |
| Hồng Kông | Hang Seng | 21.870,34 | 152,29 | 0,70 |
| Trung Quốc | Shanghai Composite | 2.225,78 | 14,19 | 0,64 |
| Đài Loan | Taiwan Weighted | 7.728,54 | -24,25 | -0,31 |
| Hàn Quốc | KOSPI Composite | 1.920,74 | 2,05 | 0,11 |
| Singapore | Straits Times | 3.296,57 | 11,96 | 0,36 |
| Nguồn: CNBC, Market Watch. |




Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (28/8) sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh bày tỏ lo ngại về xu hướng lạm phát hiện tại, nhưng vẫn hoàn tất một tuần tăng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/8), với mức tăng mạnh nhất thuộc về chỉ số Nasdaq, nhờ cổ phiếu Nvidia dẫn nhóm công nghệ đi lên...
Chờ đợi và thận trọng là tâm lý chủ đạo ở Phố Wall trong phiên này. Nhà đầu tư chờ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 của Nvidia và bài phát biểu của Chủ tịch Fed...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (25/8) nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ có phiên giảm thứ hai liên tiếp, giải tỏa sức ép đối với cổ phiếu công nghệ...
Dù lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, cổ phiếu công nghệ vẫn là nhóm giảm nhiều nhất trong phiên này, gây áp lực lên toàn thị trường...
4 nền kinh tế lớn nhất EU, bao gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha, chiếm tỷ trọng tới 61% tổng GDP của cả khối...
Doanh nghiệp bỏ vốn vào đất là quyết định cho 20 năm, 50 năm. Vì vậy, điều doanh nghiệp cần không phải là điều kiện tối ưu, mà là điều kiện có thể xây dựng. Tại Kết luận 119-KL/TW, Bộ Chính trị cũng yêu cầu các quy định của Luật phải mang tính ổn định, có giá trị lâu dài.