![[Phóng sự ảnh]: Thúc đẩy hợp tác trao đổi quốc tế tín chỉ carbon](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/07/23/24435fbe8cc349dc95fc876f339ec9a9-106942.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Trái ngược hoàn toàn với dự báo của nhiều chuyên gia tài chính trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ về khả năng giảm điểm nếu ông Donald Trump thắng cử, Phố Wall ghiđiểm phiên ngày thứ Tư và đến phiên ngày thứ Năm vẫn tiếp tục trong sắc xanh.
Theo Bloomberg, chốt phiên ngày hôm qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 218,19 điểm tương đương 1,17% lên 18.807,88 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 4,22 điểm tương đương 0,2% lên 2.167,80 điểm. Chỉ số Nasdaq hạ 42,28 điểm tương đương 0,81% xuống 5.208,80 điểm.
Ở mức đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm,
chỉ số Dow Jones đã lập kỷ lục thứ 2 chỉ trong vòng 3 tháng.
Thống kê của Bloomberg cho thấy, vào năm 1996 và năm 1972, thị trường chứng khoán Mỹ cũng từng lập kỷ lục sau khi ông Bill Clinton và ông Richard Nixon chiến thắng trong cuộc bầu cử Mỹ. Tính đến hiện tại, Dow Jones đã tăng được 8% còn S&P 500 tăng 6% trong năm 2016.
Phiên ngày hôm qua, cổ phiếu nhóm ngành tài chính và công nghiệp tăng điểm mạnh nhất so với cổ phiếu tất cả các nhóm ngành khác, mức tăng đạt lần lượt 1,48% và 1,35%. Chỉ số cổ phiếu của nhóm ngành tài chính như vậy đã chính thức trở lại mức cao trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009. Cổ phiếu công nghệ trong khi đó giảm đến 1,8% trong phiên ngày thứ Năm.
Cổ phiếu Amazon giảm đến 3,8%, mức hạ sâu nhất trong nhóm cổ phiếu ngành công nghệ. Trong nhóm cổ phiếu ngành tài chính, cổ phiếu JP Morgan tăng 4,6%, cổ phiếu Goldman Sachs tăng 4,3%. Cổ phiếu tập đoàn y tế Pfizer tăng 4,3%.
Từ khi ông Donald Trump thắng cử, cổ phiếu tài chính và y tế trên thị trường chứng khoán Mỹ liên tục tăng điểm mạnh bởi kỳ vọng ông Donald Trump và lưỡng viện Mỹ với sự áp đảo của các chính trị gia Đảng Cộng hòa sẽ nới lỏng bớt các quy định trong ngành.
Đồng thời, cổ phiếu nhóm ngành công nghiệp tăng mạnh bởi ông Donald Trump từng cam kết sẽ tăng cường đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng cho nước Mỹ, vì thế nhu cầu đối với vật liệu xây dựng, hàng hóa sẽ tăng cao.
Chỉ số CBOE, chỉ số đo bất ổn trên thị trường chứng khoán Mỹ, tăng 3,7% trong ngày thứ Năm. Chỉ số này đã liên tiếp tăng trong những phiên gần đây bởi thị trường lo ngại về khả năng ông Trump thắng cử sẽ gây ra nhiều xáo trộn cho kinh tế và thương mại Mỹ. Trong khi vận động tranh cử, ông Donald Trump từng tuyên bố sẽ đàm phán lại các hiệp định thương mại toàn cầu.
Khối lượng giao dịch phiên ngày hôm qua đạt 12,3 tỷ cổ phiếu, cao hơn rất nhiều so với mức trung bình 7,3 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch gần nhất.
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (23/7), dưới sức ép của giá dầu tăng cao và do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước khi đón một loạt báo cáo tài chính quan trọng...
Cổ phiếu chip được mua mạnh và nhà đầu tư tạm gác lại nỗi lo về xung đột ở Vùng Vịnh để tập trung vào mùa báo cáo tài chính...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (20/7) khi nhà đầu tư lo ngại về những diễn biến căng thẳng mới trong cuộc chiến giữa Mỹ và Iran...
Tuần này, giá dầu tăng khoảng 12% do căng thẳng Mỹ - Iran lại leo thang và giao thông qua eo biển Hormuz lại rơi vào tình trạng gián đoạn...
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/7), khi nhà đầu tư xả mạnh cổ phiếu công nghệ, bao gồm cả cổ phiếu chip...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.