Dow Jones nhẹ nhàng lập thêm kỷ lục mới

Thanh Hải

20/12/2013, 07:01

Dư âm lạc quan từ tuyên bố của FED đối với tình hình tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể còn tiếp tục kéo dài

Khoảng 56% số cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch New York đóng cửa 
giảm điểm, trong khi trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu hạ điểm chiếm khoảng 60% - Ảnh: Getty.<br>
Khoảng 56% số cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch New York đóng cửa giảm điểm, trong khi trên sàn Nasdaq, số cổ phiếu hạ điểm chiếm khoảng 60% - Ảnh: Getty.<br>

Mặc dù chỉ nhích nhẹ trong phiên giao dịch chứng khoán đêm qua (19/12), song chỉ số công nghiệp Dow Jones vẫn xác lập thêm mốc kỷ lục mới, trong khi hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq đồng loạt đi xuống.

Phiên giao dịch liền trước (ngày 18/12), các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng sốc sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tuyên bố cắt giảm 10 tỷ trong gói thu mua tài sản hàng tháng hiện đang áp dụng, do các điều kiện kinh tế đã khá hơn và ngày càng có dấu hiệu ổn định. FED cũng tuyên bố giữ nguyên lãi suất siêu thấp thêm một thời gian nữa.

Động thái bất ngờ của FED đã chặn đứng những luồng tin đồn, dự báo về thời điểm cơ quan này tiến hành thu hẹp các biện pháp nới lỏng định lượng, vốn đã thúc đẩy các thị trường hàng hóa như chứng khoán tăng mạnh thời gian qua, đồng thời cũng góp phần làm các nhà đầu tư lạc quan hơn về khả năng bền vững và ổn định của thị trường một khi kinh tế lạc quan.

Phiên giao dịch đêm qua (19/12), thị trường tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi động thái trên của FED. Theo kế hoạch, việc thu hẹp các biện pháp nới lỏng định lượng của FED sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm tới. Giới phân tích nhận định, dư âm lạc quan từ tuyên bố của FED đối với tình hình tăng trưởng kinh tế Mỹ có thể còn tiếp tục kéo dài trong nhiều phiên giao dịch tới.

Mặc dù các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ biến động nhẹ và có sự tăng giảm trái chiều, song về cơ bản điều này không ảnh hưởng tới xu hướng giao dịch hiện nay, một số chuyên gia phân tích nhận định. Tuy vậy, khối lượng giao dịch thì giảm rõ rệt. Ngày hôm qua, khối lượng cổ phiếu chuyển nhượng trên toàn thị trường chỉ đạt khoảng 5,53 tỷ cổ phiếu.

Kết thúc ngày giao dịch 19/12, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng nhẹ 11,11 điểm, tương ứng với mức tăng 0,07%, lên 16.179,08 điểm. Chỉ số Standard & Poor's 500 giảm nhẹ 1,05 điểm, tương ứng với mức giảm 0,06%, xuống còn 1.809,60 điểm. Tương tự, chỉ số Nasdaq Composite cũng hạ nhẹ 11,93 điểm, tương ứng với mức giảm 0,29%, xuống còn 4.058,14 điểm.

Trong ngày, có lúc chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt tới 16.194,72 điểm, trong khi chỉ số S&P 500 chỉ tăng giảm vài điểm. Cả hai chỉ số này đều đã tăng hơn 20% kể từ đầu năm tới nay, trong đó phần lớn động lực là đến từ các biện pháp nới lỏng định lượng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đưa vào áp dụng, nhằm cải thiện tình trạng hàn thử biểu của nền kinh tế.

Khoảng 56% số cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch New York đóng cửa giảm điểm, trong khi trên sàn giao dịch Nasdaq, số cổ phiếu hạ điểm tính tới cuối ngày hôm qua chiếm khoảng 60% trên tổng số các mã niêm yết ở đây.

Trong số các cổ phiếu tăng điểm mạnh hôm qua, đáng chú ý có cổ phiếu của Oracle tăng tới 5,8% lên 36,60 USD. Sự đi lên của hãng phần mềm này chính là lý do chặn đứng đà giảm của chỉ số Nasdaq. Một cổ phiếu khác cũng gây được sự quan tâm lớn trong ngày là Red Hat khi tăng 0,2% trong giờ giao dịch chính thức và vọt mạnh 8,2% ngoài giờ lên mức 53 USD.

Ở chiều đi xuống, đáng chú ý trong ngày giao dịch 19/12 có cổ phiếu Facebook giảm 0,9% xuống còn 55,05 USD; cổ phiếu của Adobe Systems giảm 1,5% xuống còn 58,13 USD; cổ phiếu của Texas Instrument giảm 1,5% xuống còn 42,46 USD. Cổ phiếu của hãng bán lẻ Target Corp giảm tới 2,2% xuống còn 62,15 USD.

Thị trường Chỉ số Đóng cửa Tăng/giảm (điểm) Tăng/giảm (%)
Mỹ Dow Jones 16.179,08 11,11 0,07
S&P 500 1.809,60 -1,05 -0,06
Nasdaq 4.058,14 -11,93 -0,29
Anh FTSE 100 6.584,70 92,62 1,43
Pháp CAC 40 4.177,03 67,52 1,64
Đức DAX 9.335,74 153,99 1,68
Nhật Bản Nikkei 225 15.859,22 271,42 1,74
Hồng Kông Hang Seng 22.888,75 -255,07 -1,10
Trung Quốc Shanghai Composite 2.129,79 -20,49 -0,95
Đài Loan Taiwan Weighted 8.407,40 58,36 0,70
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.975,65 1,02 0,05
Singapore Straits Times 3.070,23 8,45 0,28
Nguồn: CNBC, Market Watch.

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Công nghệ lượng tử là tương lai

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu
Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy