07:28 14/03/2013

Dow Jones tăng liên tiếp 9 phiên

Thanh Hải

Giới phân tích cho rằng, kinh tế Mỹ khởi sắc đang là lực hút lớn các nhà đầu tư tìm đến chứng khoán

Với 9 ngày đi lên liên tục, hiện chỉ số công nghiệp Dow Jones đang có 
chuỗi ngày tăng điểm dài ngày nhất kể từ tháng 11/1996 cho tới nay -<i> Ảnh: Getty</i>.
Với 9 ngày đi lên liên tục, hiện chỉ số công nghiệp Dow Jones đang có chuỗi ngày tăng điểm dài ngày nhất kể từ tháng 11/1996 cho tới nay -<i> Ảnh: Getty</i>.
Chỉ số công nghiệp Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng điểm phiên thứ 9 và xác lập mức cao kỷ lục mới, nhờ doanh số bán lẻ của nền kinh tế đầu tàu tốt hơn dự báo.

Với 9 ngày đi lên liên tục, hiện chỉ số công nghiệp Dow Jones đang có chuỗi ngày tăng điểm dài ngày nhất kể từ tháng 11/1996 cho tới nay. Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite cũng đồng thời tăng nhẹ trong phiên giao dịch này. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch ở mức thấp.

Lý giải nguyên nhân giúp Dow Jones giữ ổn định đà tăng điểm, giới phân tích cho rằng, kinh tế Mỹ khởi sắc đang là lực hút lớn các nhà đầu tư tìm đến chứng khoán. Chẳng hạn như báo cáo hôm qua cho thấy, doanh số bán lẻ tháng 2 của Mỹ tăng 1,1%, mạnh nhất kể từ tháng 9/2012.

Bản báo cáo trên cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang có được động lực tăng trưởng tốt, thậm chí cả khi đang phải đối mặt với nhiều lực cản lớn như tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn ở mức trên 7%. Phiên giao dịch ngày 13/3, chỉ số Morgan Stanley lĩnh vực bán lẻ đã tăng được khoảng 0,7%.

Những cổ phiếu tăng giá tốt nhất trong ngày phải kể đến là cổ phiếu của IBM và Boeing. Trong đó, cổ phiếu của IBM tăng 0,7% lên 212,06 USD, còn cổ phiếu Boeing tăng 0,7% lên 84,75 USD.

Tuy nhiên, theo một số nhà phân tích, khả năng thị trường sẽ có sự điều chỉnh lớn vẫn có thể xảy ra, do hiện tại Dow Jones đã lập quá nhiều kỷ lục điểm mới, trong khi chỉ số S&P 500 càng ngày càng tiến gần tới mức đỉnh cao mọi thời đại (1.565,15 điểm) được xác lập hồi năm 2007.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/3, chỉ số công nghiệp Dow Jones nhích 5,22 điểm, tương ứng với 0,04%, lên 14.455,28 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 2,04 điểm, tương ứng 0,13%, lên 1.554,52 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 2,8 điểm, tương ứng 0,09%, lên mức 3.245,12 điểm.

Khoảng 5,5 tỷ cổ phiếu đã được chuyển nhượng trên cả ba sàn New York, American và Nasdaq, thấp hơn nhiều so với mức trung bình hàng ngày 6,45 tỷ cổ phiếu trong năm 2012. Số cổ phiếu tăng điểm vượt trội hơn số giảm điểm trên sàn New York với tỷ lệ 17/13, sàn Nasdaq là 7/5.