
Trái lại, chỉ số Nasdaq tăng điểm và thiết lập kỷ lục đóng cửa mới.
Chỉ số cổ phiếu ngân hàng thuộc S&P 500 giảm 2,5% do giá trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, đẩy lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 24/2. Thống kê cho thấy hoạt động ngành dịch vụ của Mỹ tăng trưởng yếu trong tháng 6, có thể do tình trạng thiếu lao động và nguyên vật liệu thô.
Với mức giảm 1,6%, cổ phiếu tài chính là nhóm giảm mạnh nhất trong S&P 500 phiên này, theo sau là nhóm năng lượng do giá dầu sụt giảm.
Giới đầu tư thêm phần thận trọng khi Chính phủ Trung Quốc bất ngờ ra lệnh cấm đối với ứng dụng gọi xe Didi Chuxing chỉ vài ngày sau khi công ty này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. Cổ phiếu loạt công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ, bao gồm Didi, bị bán tháo.
Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, “nhà đầu tư có thể lo ngại rằng nền kinh tế hình như không tốt như những gì mà thị trường chứng khoán đang phản ánh” – theo ông Alan Lancz, Chủ tịch công ty tư vấn đầu tư Alan B. Lancz & Associates.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng chốt lời sau khi thị trường tăng điểm mạnh trong quý 2 và qua và loạt phiên lập kỷ lục gần đây. “Quý 2 đã kết thúc quá tốt đẹp”, ông Lancz nói. “Giờ đây, cổ phiếu chu kỳ đang bị bán mạnh thực sự”.
Chỉ số cổ phiếu tăng trưởng thuộc S&P 500 tăng 0,5% trong phiên này, trong khi chỉ số cổ phiếu giá trị giảm 1%.
Lúc đóng cửa, Dow Jones trượt 0,6%, còn 34.577,37 điểm. S&P 500 mất 0,2%, còn 4.343,54 điểm. Nasdaq giảm 0,17%, còn 14.663,64 điểm.
Với mức tăng 4,7%, cổ phiếu Amazon dẫn đầu phiên tăng này của Nasdaq.
Tuần trước, cả ba chỉ số cùng hoàn tất quý tăng thứ 5 liên tục và thiết lập đỉnh cao mọi thời đại mới trong phiên ngày thứ Sáu.
Phiên này, chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của thị trường tăng 1,37 điểm, đóng cửa ở mức 16,44 điểm, cao nhất trong 2 tuần. Điều này cho thấy nhà đầu tư ở Phố Wall đang lo lắng.
Cổ phiếu Didi “bốc hơi” 19,6% sau khi cơ quan chức năng Trung Quốc yêu cầu xoá ứng dụng này. Lệnh cấm đưa ra vào cuối tuần, chỉ hai ngày sau vụ IPO huy động 4,4 tỷ USD của Didi tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE).
Các cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc khác “vạ lây”, như cổ phiếu Alibaba giảm 2,2%, cổ phiếu Baidu sụt 5%...
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá phiên này nhiều gấp 1,86 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 2,18 lần.
Toàn thị trường có 10,12 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng thành công, so với mức bình quân 10,8 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Khi thanh khoản cạn kiệt, áp lực giải chấp chưa được xử lý và dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài, thị trường chưa thể kỳ vọng vào một nhịp hồi phục bền vững. Dù mức giảm đã rất sâu, tín hiệu quan trọng nhất vẫn là sự trở lại của lực cầu thực chất.
Dòng tiền quay trở lại một số quỹ ETF trong tuần qua trong đó bất ngờ có quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF.
Bom ngừng rơi, tên lửa không phóng, giá dầu “rơi tự do”, chứng khoán thế giới xanh mướt cũng không “cứu” được thị trường hôm nay. Một đợt ép trụ mạnh từ sau 2h chiều đã dẫn động áp lực bán tháo lan tràn.
Tuy nhiên, ngoài cuộc điều tra về lao động cưỡng bức đã có kết luận, USTR còn mở thêm các cuộc điều tra về sở hữu trí tuệ, nhắm trực tiếp vào Việt Nam, và tình trạng dư thừa công suất đối với 13 nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.
Ngay cả khi VIC, VHM lên giá khá mạnh chiều nay vẫn không thể giúp VN-Index cưỡng lại sức ép từ số đông. Đặc biệt cổ phiếu ngân hàng blue-chips lao dốc cả loạt khiến chỉ số mất điểm rất nhanh từ sau 2h15, kéo theo đợt bán tháo lan tràn.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 30-2026 phát hành ngày 27/07/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Tuy đã có các khung cơ bản nhưng những chi tiết để doanh nghiệp có thể thực hiện được dự án tín chỉ carbon vẫn còn thiếu. Doanh nghiệp vẫn đang chờ hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành để có thể tạo ra tín chỉ trao đổi, bù trừ trong nước và có thêm loại hàng hóa thứ hai đưa lên sàn giao dịch, thay vì chỉ có Hạn ngạch như hiện nay.