
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa thông báo về việc nhóm thuộc quỹ Dragon Capital đã hoàn tất mua 1 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán VCI).
Cụ thể, nhóm các quỹ do Dragon Capital quản lý như Wareham Group Limited và Vietnam Enterprise Investment Limited cùng mua vào 500.000 cổ phiếu. Qua đó nâng sở hữu lên 10.880.730 cổ phiếu, tương đương 9,065% vốn điều lệ.
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên giao dịch ngày 30/5/2018 đã diễn ra giao dịch thỏa thuận 1 triệu cổ phiếu VCI với tổng giá trị cổ phiếu VCI mà Dragon Capital mua vào lên tới hơn 85,2 tỷ đồng.
Ngoài Dragon Capital, VCI có cổ đông lớn khác là Korea Investment Management. Nhóm quỹ Hàn Quốc này vào cuối tháng 3 đã mua vào 265.000 cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn nắm 5,1% vốn VCI.
Năm 2017, VCI đạt 1.536 tỷ đồng doanh thu, tăng 77% so với năm 2016 và là năm đạt doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập đến nay. Trong đó, mảng ngân hàng đầu tư có đóng góp lớn, tăng 280% nhờ các hợp đồng có giá trị giao dịch lớn trên thị trường.
Năm 2018, công ty dự kiến tổng doanh thu đạt 1.715 tỷ đồng, tăng 11,6% so với thực hiện năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.011 tỷ đồng, tăng 25,91% so với năm 2017 và cổ tức dự kiến là 1.500 đồng/cổ phần.
Được biết, để triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ công nhân viên đã được Đại hội cổ đông thông qua vào ngày 16/4 vừa qua, Chứng khoán Bản Việt sẽ bán 23.500 cổ phiếu VCI đang nắm giữ với mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu. Đáng chú ý là số cổ phiếu chào bán này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
Nhà đầu tư không muốn nắm giữ vị thế lớn trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần mà Mỹ có thể một cuộc tấn công lớn vào Iran...
Lực bắt đáy vàng trong tuần này được phản ánh rõ qua việc quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng...
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.565,1 tỷ đồng, trong đó mua ròng khớp lệnh 1.165,6 tỷ đồng.
Tính đến ngày 24/7/2026, đã có 500/1.523 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết, đại diện 26,7% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 2/2026, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 19,7%...
Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Việc chuẩn bị đầy đủ về thể chế, năng lực kỹ thuật và nguồn lực là điều kiện tiên quyết để tham gia hiệu quả, minh bạch vào thị trường carbon toàn cầu. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Biến đổi Khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Tuấn Quang.