
Sáng 20/4, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức cuộc họp về phương án xử lý đối với Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM).
VTM là doanh nghiệp liên doanh giữa Tổng công ty Thép Việt Nam (Vnsteel) với Công ty cổ phần Khoáng sản Lào Cai (Lamico) và Công ty Khống chế cổ phần Gang thép Côn Minh – Trung Quốc (KISC).
VTM có nhiệm vụ thực hiện dự án Nhà máy Gang thép Lào Cai và dự án khai thác và tuyển quặng mỏ Quý Xa, quản lý vận hành sản xuất kinh doanh sau khi công trình hoàn thành.
Tổng mức đầu tư cho toàn bộ dự án là 335,7 triệu USD (tương đương hơn 6.000 tỷ đồng). Trong đó dự án Nhà máy Gang thép 307 triệu USD, dự án Mỏ sắt Quý Xa 28,7 triệu USD. Hiện dự án đang gánh lỗ hàng ngàn tỷ.
Tại buổi làm việc ngày 20/4, đại diện VNS và đại diện KISC đã báo cáo về các công việc đã triển khai sau chuyến công tác của đoàn đại diện KISC đến Việt Nam trong các ngày 20-21/2/2023 và 24/3/2023; trong đó có việc sau cuộc họp các biên liên doanh trong các ngày 20-21/2/2023, VNS đã chủ động dự thảo và gửi lấy ý kiến các bên liên doanh và bộ phận đại diện vốn tại VTM để hoàn thiện Dự thảo Biên bản làm việc, trình ký chính thức để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
Ngày 4/4 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến công tác của Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Lào Cai, Tổng giám đốc VNS tiếp tục có buổi làm việc với đại diện của KISC tại VTM để thúc đẩy quá trình hoàn thiện Đề án tái cơ cấu và Phương án khôi phục sản xuất kinh doanh của VTM.
Hiện nay, đoàn công tác của KISC đang tích cực phối hợp với Ban lãnh đạo VTM để khảo sát, đánh giá hiện trạng kỹ thuật của Nhà máy, hoàn thiện phương án kinh doanh; làm việc với các cơ quan chức năng ở địa phương để tranh thủ sự ủng hộ đối với phương án khôi phục sản xuất kinh doanh của Nhà máy.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tỉnh Lào Cai sẽ có tiếp tục phối hợp tốt với SCIC, VNS, VTM và KISC; đồng thời, đảm bảo những hỗ trợ tối đa về an ninh trật tự, giãn nợ thuế trong quá trình Nhà máy hoạt động trở lại.
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh nhận định, VTM là một Dự án có rất nhiều ưu đãi và lợi thế về cơ chế, chính sách, sự hỗ trợ của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền và nhất là về nguồn nguyên liệu. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của Dự án đã đi ngược lại hoàn toàn so với kỳ vọng đặt ra. Đến nay, sau hơn 7 năm hoạt động, Công ty mất cân đối tài chính nghiêm trọng và có số lỗ lũy kế lớn.
Trong bối cảnh khó khăn đó, với mong muốn tạo điều kiện cho Công ty hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, góp phần vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung và giữa các doanh nghiệp của hai nước nói riêng, Chính phủ Việt Nam, tỉnh Lào Cai và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã dành cho VTM nhiều sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn, trong đó phải kể đến việc thông qua Nghị quyết số 164/NQ-CP của Chính phủ: Về việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung khai thác 1 triệu tấn quặng sắt mỏ Quý Xa để duy trì sản xuất trong thời gian chờ hoàn thiện và phê duyệt Đề án tái cơ cấu.
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng đề nghị các bên liên doanh khẩn trương thảo luận, đạt được thống nhất chung đối với nội dung của Đề án tái cơ cấu VTM; đồng thời cần tận dụng, phát huy tối đa mọi điều kiện thuận lợi của Dự án để khởi động lại hoạt động của Nhà máy Gang thép Lào Cai trong thời gian sớm nhất, đảm bảo hiệu quả, phát triển bền vững.
Dù ghi nhận sự bùng nổ về số lượng và quy mô vốn, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn cố hữu”, từ tiếp cận vốn đến những rào cản về thể chế. Trước thực trạng đó, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành đang mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh thực chất, thông thoáng và kiến tạo hơn.
Xây dựng thương hiệu vươn tầm quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và sự phụ thuộc vào lợi thế chi phí rẻ đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động tái cấu trúc chuỗi giá trị, nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ và từng bước tạo dựng vị thế bền vững trên thị trường toàn cầu.
Mục tiêu của Việt Nam càng trở nên thách thức khi đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực. Việt Nam không bước vào giai đoạn 2026-2030 trong một thị trường mà các đối thủ đang đứng yên chờ chúng ta mở rộng. Thái Lan, Malaysia và Singapore đều đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược để thu hút những nhóm khách có mức chi tiêu cao hơn, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng các nguồn thu ngoài lưu trú truyền thống.
Khoảng cách giữa hiệu quả và giá trị kinh tế từ AI khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh ứng dụng nhưng chưa chứng minh rõ tác động đến doanh thu, chi phí và tăng trưởng…
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.