
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản số 5449/UBND-KTN giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan nghiên cứu khẩn trương giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn (giai đoạn 1) theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05/11/2022.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND huyện Bình Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan nghiên cứu khẩn trương giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất về việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Vạn Tường theo quy định; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 05/11/2022.
Được biết, Dự án Kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng được phê duyệt vào tháng 10-2014 với tổng mức đầu tư hơn 695,5 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
Quy mô của dự án là xây dựng mới hoàn toàn các hạng mục gồm: tuyến kè chống sạt lở; tuyến đường ven kè; san lấp mặt bằng 60,7ha; đường giao thông với 5 tuyến chính và 45 tuyến nhánh; hạ tầng kỹ thuật và 1.077 lô tái định cư. Đến nay, đã bố trí gần đủ 695 tỉ đồng cho dự án. Tuy nhiên, đến nay còn rất nhiều hạng mục quan trọng vẫn dở dang, chậm tiến độ.
Theo kết luận thanh tra trong tháng 10/2021 của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, "Dự án kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư, neo đậu tàu thuyền - đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn giai đoạn 1" (dự án Cà Ninh) có nhiều sai phạm như lập dự toán tính toán sai khối lượng dẫn đến làm tăng giá trị dự toán với số tiền hơn 5,1 tỉ đồng; công tác thi công, nghiệm thu giá trị xây lắp còn có các sai sót làm tăng giá trị hợp đồng gần 470 triệu đồng.
Kết quả thanh tra cho thấy, 34 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được UBND huyện Bình Sơn phê duyệt đã vượt so với dự toán được UBND tỉnh phê duyệt là 50,4 tỉ đồng nhưng chưa làm thủ tục điều chỉnh cơ cấu dự toán.




Dù ghi nhận sự bùng nổ về số lượng và quy mô vốn, khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn đang đối mặt với nhiều “điểm nghẽn cố hữu”, từ tiếp cận vốn đến những rào cản về thể chế. Trước thực trạng đó, sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành đang mở ra kỳ vọng về một môi trường kinh doanh thực chất, thông thoáng và kiến tạo hơn.
Xây dựng thương hiệu vươn tầm quốc tế đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. Thoát khỏi bẫy gia công giá trị thấp và sự phụ thuộc vào lợi thế chi phí rẻ đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động tái cấu trúc chuỗi giá trị, nâng cao năng lực quản trị, làm chủ công nghệ và từng bước tạo dựng vị thế bền vững trên thị trường toàn cầu.
Mục tiêu của Việt Nam càng trở nên thách thức khi đặt trong bối cảnh cạnh tranh du lịch khu vực. Việt Nam không bước vào giai đoạn 2026-2030 trong một thị trường mà các đối thủ đang đứng yên chờ chúng ta mở rộng. Thái Lan, Malaysia và Singapore đều đang tiếp tục điều chỉnh chiến lược để thu hút những nhóm khách có mức chi tiêu cao hơn, kéo dài thời gian lưu trú và mở rộng các nguồn thu ngoài lưu trú truyền thống.
Khoảng cách giữa hiệu quả và giá trị kinh tế từ AI khi doanh nghiệp Việt Nam đẩy nhanh ứng dụng nhưng chưa chứng minh rõ tác động đến doanh thu, chi phí và tăng trưởng…
Việt Nam đang trên hành trình phát triển mới với những định hướng chiến lược lớn, tạo sự phát triển vượt bậc, bứt phá trên tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Không khí rộn ràng đang bao trùm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh khi Lễ hội Lam Kinh năm 2026 chính thức khai hội. Đông đảo người dân và du khách từ nhiều nơi đã về đây dâng hương, tham quan và hòa mình vào không gian văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của vùng đất lịch sử.