
Tập đoàn hóa chất BASF của Đức vừa thông báo triển khai dự án hydro xanh lớn nhất châu Âu nhằm giảm lượng khí thải carbon.
Thiết bị được sử dụng chính trong dự án là máy điện phân màng trao đổi proton (PEM) 54MW do công ty Siemens Energy của Đức chế tạo, để sản xuất hydro xanh tại thành phố Ludwigshafen, cũng là nơi đặt cơ sở của BASF.
Trong vài năm trở lại đây, việc xây dựng máy điện phân sản xuất hydro xanh thu hút sự chú ý của nhiều "ông lớn" ngành năng lượng.
Điển hình như năm 2021, công ty Air Liquide Canada đã lắp đặt và vận hành thành công máy điện phân 20 MW PEM đặt tại Bécancour, Québec theo công nghệ của tập đoàn Mỹ Cummins chuyên sản xuất và phân phối động cơ và máy phát điện.
Một năm sau đó, tập đoàn HydrogenPro cũng đã lắp đặt thành công máy điện phân PEM 24 MW tại Na Uy trong dự án hydro xanh lớn nhất châu Âu vào thời điểm đó. Hiện tại, PEM 54 MW của BASF có công suất cao hơn hẳn 2 thiết bị nêu trên.
PEM 54 MW được thiết kế để sản xuất hydro không chứa carbon và có khả năng cung cấp lên tới một tấn nguyên liệu hóa học quan trọng này mỗi giờ cho nhà máy chính. Thiết bị này có 72 ngăn chứa các module phụ trách duy trì quá trình điện phân, hứa hẹn giúp nhà máy chính của BASF giảm tới 72.000 tấn khí thải nhà kính mỗi năm, trở thành dự án tiên phong trong việc hướng đến mục tiêu giảm phát thải carbon, bảo vệ môi trường.
Máy điện phân PEM 54 MW sử dụng điện từ các nguồn tái tạo để sản xuất 8.000 tấn hydro không carbon mỗi năm. Lượng hydro này sau đó được đưa vào mạng lưới hydro Verbund trong thành phố và phân phối đến các cơ sở sản xuất dưới dạng nguyên liệu thô.
Hydro thô được dùng để sản xuất các sản phẩm hóa chất như amoniac, methanol và vitamin với sản lượng ngày càng cao do nhu cầu sử dụng nguyên liệu có ít chất thải môi trường của các doanh nghiệp gia tăng.
Bên cạnh đó, BASF cũng có kế hoạch cung cấp hydro cho hoạt động giao thông vận tải tại vùng đô thị Rhine-Neckar, nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế hybro trong khu vực.
“BASF đã có những dấu chân đầu tiên trên con đường đầy tham vọng hướng đến mục tiêu phát thải ròng bằng 0”, bà Katrin Eder, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Khí hậu, Môi trường, Năng lượng và Giao thông của bang Rhineland-Palatinate, khẳng định.
Bà Eder chia sẻ thêm “ngoài việc tăng dần sản lượng điện và nhiệt có được từ xử lý năng lượng tái tạo, công ty cũng dự định dùng nguyên liệu thô tái tạo thay thế các nguồn năng lượng hóa thạch hiện đang được khai thác như khí tự nhiên."
"Được thiết kế để sản xuất hydro xanh làm nguyên liệu thô, máy điện phân mới lắp đặt tại thành phố Ludwigshafen đánh dấu mốc son mới trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu bảo vệ khí hậu của bang Rhineland-Palatinate", người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Khí hậu, Môi trường, Năng lượng và Giao thông của bang Rhineland-Palatinate nói.
Bang Rhineland-Palatinate và Bộ Kinh tế và Hành động Khí hậu Liên bang Đức đã cung cấp tới 124,3 triệu euro cho việc xây dựng nhà máy vận hành PEM 54 MW.
Theo chuyên trang phân tích thống kê Precedence Research, quy mô thị trường máy điện phân toàn cầu đạt 31,94 tỷ USD vào năm 2024 và được dự đoán sẽ tăng từ 41,29 tỷ USD vào năm 2025 lên khoảng 362,90 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 27,31% trong giai đoạn 2025-2034.
Thành phố Huế đang tăng cường hợp tác với thành phố Shizuoka (Nhật Bản) trong tiếp cận công nghệ xanh, giảm phát thải và phát triển thị trường carbon, hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp...
Các rạn san hô trên thế giới đang suy giảm do sóng nhiệt biển ngày càng thường xuyên. Tuy nhiên, một báo cáo mới cho thấy các rạn san hô ở vùng biển Đông Á đang đi ngược xu hướng này khi độ phủ san hô duy trì tương đối ổn định trong 4 thập kỷ qua…
Theo số liệu ước tính, điện năng cho làm mát đang chiếm hơn 25% tổng tiêu thụ điện quốc gia, và có thể tiếp tục tăng trong những năm tới. Nếu không có biện pháp kiểm soát, đến năm 2030, lĩnh vực làm mát có thể chiếm gần 10% tổng phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng cao, nhu cầu làm mát ngày càng trở nên cấp thiết...
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.
TP. Hồ Chí Minh đang đề xuất áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp 2 lần mức do Chính phủ quy định từ năm 2027 và gấp 2,5 lần từ năm 2030…
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...