
Tuỳ theo nhu cầu phát triển đô thị, UBND tỉnh sẽ quyết định các khu vực chủ đầu tư được chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở.
Nội dung đáng chú ý trên được đề cập trong Thông tư 20 hướng dẫn thực hiện một số nội dung trong Nghị định 11/2013 của Chính phủ về quản lý phát triển đô thị, vừa được liên Bộ Xây dựng - Nội vụ ký ban hành.
Theo đó, khu vực thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà có thể là một khu vực bao gồm nhiều dự án, một dự án hoặc một phần trong dự án.
Việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất này phải tuân thủ các quy định về quy hoạch đô thị, quy chế quản lý về kiến trúc của khu vực. Đặc biệt, khu vực này phải là khu vực đã được chủ đầu tư đầu tư các công trình hạ tầng, thiết yếu như điện, đường, chiếu sáng, viễn thông, cấp thoát nước…
Tuy nhiên, theo quy định của liên Bộ, các khu vực chủ đầu tư không được thực hiện việc chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà, bao gồm: dự án nằm trong khu vực nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan; khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn là kiến trúc đô thị; nằm tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.
Như vậy, đối chiếu quy định trên, ngoài các tiêu chí đã nêu, tất cả các dự án nằm trong các quận nội thành tại Hà Nội và Tp.HCM sẽ không được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở.
Được biết, theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành và Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay còn gọi là “phân lô bán nến” đối với một số dự án đã đầu tư hạ tầng vẫn được pháp luật cho phép. Tuy nhiên, trên thực tế, trong nhiều năm qua, không ít chủ đầu tư vẫn tiến hành phân lô bán nền dù chưa đầu tư hạ tầng trong khu vực dự án của mình.
Trước thực tế đó, vào giữa năm 2011, Bộ Xây dựng đã kiến nghị Chính phủ xoá bỏ triệt để hình thức phân lô bán nền tại các dự án. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, chưa có một văn bản chính thức nào được ban hành nhằm nghiêm cấm hình thức vốn được xem là “bán lúa non” này của các chủ đầu tư dự án bất động sản.
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến đổi mạnh mẽ, nội hàm của cuộc cạnh tranh thu hút FDI không nằm ở ưu đãi chi phí hay mặt bằng thuần túy mà chuyển dịch sang lợi thế kết nối và năng lực hạ tầng logistics.
Một cuộc sống đáng sống không nhất thiết được tạo nên từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những trải nghiệm gần gũi trong từng ngày: một khoảng xanh để thư giãn, một cung đường để vận động, hay những tiện ích thiết yếu luôn nằm trong tầm bước chân.
Luvista Quy Nhơn ghi dấu tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 được vinh danh ở hai hạng mục phát triển quần thể Bất động sản và thiết kế kiến trúc cao tầng.
Được vinh danh đồng thời ở 3 hạng mục quan trọng dành cho chủ đầu tư và dự án, Entiz Group tiếp tục khẳng định uy tín trên thị trường với hướng đi riêng: phát triển đô thị hiện đại, gìn giữ bản sắc và kiến tạo cộng đồng bền vững.
The Upper East Saigon, dự án đầu tiên của Bách Lộc, chiến thắng hạng mục “Best Multigeneration Living Condo Development” tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026, diễn ra tối 16/10. Đây là dấu mốc trong hành trình hiện thực hóa tuyên ngôn “Fortune by Design – Kiến tạo thịnh vượng” của nhà phát triển.
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc, xi măng đất sét nung (LC3) là vật liệu xây dựng mới và bền vững. Chi phí đầu tư thấp, thân thiện với môi trường và khí hậu hơn so với xi măng thông thường... việc phát triển, phổ biến xi măng hỗn hợp phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững mà Chính phủ đã đề ra.