
Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), dự án mang tên Libra để phát hành tiền ảo riêng của Facebook đã thu hút vốn đầu tư từ nhiều tên tuổi lớn, bao gồm Visa, Mastercard, Paypal và Uber.
Nguồn tin thân cận của WSJ cho biết các công ty hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, thương mại điện tử, đầu tư mạo hiểm và viễn thông, đã đầu tư khoảng 10 triệu USD mỗi công ty vào dự án này. Các cuộc thảo luận với nhóm nhà đầu tư này vẫn đang được thực hiện và danh sách nhà đầu tư cuối cùng có thể sẽ thay đổi. Nhóm này được gọi là "Liên minh Libra".
Sau nhiều đồn đoán, tiền ảo mang tên GlobalCoin của Facebook dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào ngày 18/6 tới, và sản phẩm đi liền với tiền ảo này bắt đầu hoạt động vào năm sau. Đây được kỳ vọng là một tiền ảo ổn định, gắn liền với một số tiền tệ lớn. Dù đã có nhiều thông tin về GlobalCoin được đưa ra, nhưng vẫn còn nhiều mơ hồ xung quanh nguyên tắc vận hành và quản lý tiền ảo này.
Theo nhiều nhà phân tích, việc Facebook phát hành tiền ảo là bước tiến lớn đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, cho thấy rằng một trong những hãng công nghệ lớn nhất thế giới cũng đang ủng hộ tiền ảo dựa trên nền tảng chuỗi khối (blockchain). Động thái này mở cánh cửa của thế giới tiền ảo cho hàng tỷ người dùng trên toàn cầu. Facebook hiện có tổng cộng 2,7 tỷ người dùng hoạt động hàng tháng.
Trước các công ty trên, hãng công nghệ tài chính Stripe, trang web du lịch Booking.com và trang thương mại điện tử MercadoLibre cũng đã tham gia dự án này với Facebook.
Thông tin về việc sẽ mắt tiền ảo vào tuần tới đã giúp cổ phiếu Facebook tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu. Ngoài thông tin hợp tác với nhóm công ty lớn gồm Visa, Mastercard, PayPal and Uber được tờ WSJ đăng tải, người phát ngôn của Facebook xác nhận rằng nhà vận động hành lang cho ngân hàng Ed Bowles sẽ gia nhập công ty này nhưng từ chối bình luận thêm.
Theo nguồn tin của Bloomberg, chức danh của Bowles tại Facebook sẽ là giám đốc phụ trách chính sách công khu vực Bắc Âu.
Ông Greer khẳng định Mỹ sẽ không "ngồi yên chấp nhận" để hàng hóa dư thừa tràn vào thị trường nước này...
Số doanh nghiệp Nhật Bản rút khỏi Trung Quốc lên mức kỷ lục trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc chậm lại, thuế quan Mỹ gây sức ép và quan hệ Tokyo - Bắc Kinh đóng băng…
Nửa đầu năm nay, xe chạy xăng chỉ còn chiếm 49% doanh số ô tô mới trên thế giới...
Đồng euro và yên Nhật đồng loạt giảm giá mạnh, trong khi đồng USD tăng cao, do những tác động từ thị trường trái phiếu và kỳ vọng lãi suất...
Lợi thế về chi phí, quy mô sản xuất và vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu đang giúp Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu, đồng thời khiến các đối thủ khó dựng rào cản thương mại mà không ảnh hưởng đến chính mình…
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bóc gỡ đường dây phân bón giả quy mô lớn, với hơn 24.000 tấn sản phẩm được đưa ra thị trường. Số hàng này được tiêu thụ thông qua khoảng 200 doanh nghiệp, đại lý tại nhiều tỉnh, thành phố.